(HBĐT) - Đi dọc theo các tuyến phố của TP Hòa Bình, không khó để tìm một cửa hàng, hay số điện thoại của một kỹ thuật viên nào đó chuyên cung cấp, lắp đặt camera giám sát. Thực tế những người kinh doanh mặt hàng này đang “ăn nên, làm ra” vì ngày càng có nhiều người có nhu cầu sử dụng “mắt thần” thời công nghệ để bảo vệ tài sản của gia đình.

 

Những câu chuyện được phát giác từ “mắt thần”

 

Tan giờ lễ chùa, mấy bà, mấy chị ở phường Phương Lâm xôn xao bàn tán chuyện đạo lý, lòng người… trong nhịp sống hiện đại rồi câu chuyện được mắc sang “mắt thần”- camera giám sát với những mẩu chuyện nhặt nhạnh. Chẳng là hồi đầu tháng, trong khu phố của các bà, các chị có xảy ra một vụ cháy cửa hàng nhỏ. Gọi là nhỏ vì thực tế tổng thiệt hại không lớn bởi hàng hóa đã được bán vợi trong dịp Tết Nguyên đán. Hơn nữa, đám cháy cũng được dập tắt kịp thời. Rà đi rà lại, gia chủ  vẫn không hiểu tại sao lại có lửa và có thể cháy, vì trong phòng không để vật dụng gì dễ gây cháy, nổ, kể cả chiếc xe máy. Khi bình tâm lại gia chủ mới để ý tới chiếc “mắt thần” được gắn từ mấy tháng nay. Xem lại hình ảnh ghi được từ camera giám sát gia chủ đã biết được cửa hàng bị cháy là do “con gà tức nhau tiếng gáy”. Một cục than đỏ rực được bọc hờ trong lớp giấy rời tay người hàng xóm  bay vèo vào cửa hàng làm ngọn lửa bùng cháy trong tích tắc. 

 

Ngày 26/5/2016, anh Nguyễn Trung Thông, trú tại khu Bãi Sang, xóm Sạn, xã Phúc Sạn (Mai Châu) đến Công an huyện Mai Châu trình báo về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 7 triệu đồng. Khi cơ quan điều tra vào cuộc, kiểm tra camera an ninh được gia đình anh Thông lắp đặt tại nhà có ghi lại hình Cấn Văn Khánh đi vào khu vực cửa hàng của anh Thông. Sau đó camera bị tắt, do hệ thống điện trong nhà bị cắt. Từ những thông tin, hình ảnh ban đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng Cấn Văn Khánh  khai nhận lấy trộm 4,5 triệu đồng của anh Thông. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định: Trước đó, Cấn Văn Khánh đã thực hiện 16 lần đột nhập vào nhà anh Thông thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tổng số tiền Khánh lấy trộm sau 17 lần đột nhập 40.150.000 đồng. Vụ việc đã được xử lý theo quy định của pháp luật. 

 

Thêm chi phí đổi lấy sự an lòng - tại sao không?

 

Mấy năm gần đây, thi thoảng giới truyền thông lại rộn lên chuyện bảo mẫu, “cô nuôi dạy hổ” hành hạ trẻ em ở các nhóm trẻ, lớp học mầm non. Hầu hết các vụ việc này được ghi lại bằng điện thoại của phụ huynh hoặc người có tâm nào đó trong cộng đồng. Khi hình ảnh được đưa lên như một hồi chuông cảnh tỉnh. Bởi vậy không ít phụ huynh sẵn sàng chi phí số tiền gấp 2-4 lần để con mình được học, chơi ở trong môi trường tốt và đặc biệt là có gắn camera giám sát để có thể theo dõi con mình khi cần. ở TP Hòa Bình, vào thời điểm năm 2010- 2011, trường mầm non tư thục Sao Mai là trường đi đầu lắp camera giám sát ở tất cả các lớp học. Bởi vậy, dù học phí và các chi phí khác cao hơn gấp nhiều lần so với các trường mầm non công lập và các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn nhưng hàng năm, trường vẫn thu hút từ 500 - 600 trẻ. ở thời điểm mới thành lập và đi vào hoạt động (năm học 2010 - 2011), trường mầm non tư thục Sao Mai đã khẳng định nhiều cái nhất như: cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ dạy và học hiện đại nhất; chất lượng đào tạo, chăm sóc trẻ khoa học nhất; đội ngũ giáo viên có năng lực và trình độ giỏi nhất; công nghệ thông tin và truyền thông kết nối  gia đình, nhà trường và xã hội tiên tiến nhất… nhưng  cái mà các bậc phụ huynh để mắt, để tâm tới nhiều nhất có lẽ là chiếc “mắt thần”- camera giám sát ở mỗi lớp học.  Cái “nhất” này đã góp phần không nhỏ trong việc khẳng định uy tín, “thương hiệu” của nhà trường. Đến nay, nhiều trường, lớp học mầm non trên địa bàn thành phố đã gắn camera giám sát (theo yêu cầu của phụ huynh). Giá thành không quá cao từ 1-3 triệu đồng cho một chiếc camera giám sát thuộc nhiều chủng loại, kích thước, dung lượng khác nhau; khoảng 5 triệu đồng/1 bộ camera giám sát gồm 4 chiếc, nhiều gia đình đã sẵn sàng tăng chi phí để đổi lấy sự… an lòng.

 

 

 

                                                                       Thúy Hằng

 

 

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục