(HBĐT) - Tối 11/3, tại xã Thượng Tiến (Kim Bôi), Tỉnh đoàn Hòa Bình tổ chức chương trình giao lưu truyền thông với chủ đề “Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới” thu hút gần 1.000 bà con nhân dân, ĐVTN đến dự và cổ vũ.

 

Tại chương trình, thông qua các màn kịch truyền thông đã gửi đến người xem thông điệp về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, cải tạo vườn tạp và chuyển đổi giống cây trồng đối với diện tích đất canh tác kém hiệu quả, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc…

  Thông qua kịch truyền thông đã gửi đi thông điệp về bảo vệ môi trường đến đông đảo nhân dân và ĐV-TN. 

Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã ra mắt Đội thanh niên tình nguyện chuyển giao tiến bộ KHKT với 10 thành viên trực thuộc CLB Cán bộ trẻ. Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng 300 khăn quàng đỏ cho Liên đội nhà trường; CLB Cán bộ trẻ và Chi đoàn Sở TN&MT trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo của địa phương.

* Trước đó, vào sáng cùng ngày, CLB Cán bộ trẻ tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng Huyện đoàn Kim Bôi, Chi đoàn Sở TN&MT tổ chức chương trình tình nguyện với chủ đề “Đồng hành cùng nhân dân Kim Bôi cải tạo vườn tạp” hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2017.

Tại chương trình, Đoàn tình nguyện đã hỗ trợ cải tạo vườn tạp cho 4 hộ gia đình tại xã Thượng Tiến có hoàn cảnh khó khăn tại xã bằng việc trồng tặng 300 cây bưởi giống và tư vấn kiến thức về chăm sóc, thu hoạch cho các gia đình; tổ chức hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường và rừng đặc dụng của địa phương, ứng phó biến đổi khí hậu; thu gom rác thải và dọn dẹp vệ sinh; thực hiện và khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” có dài 3 km với tổng giá trị trên 20 triệu đồng. Đây là một hoạt động tình nguyện có ý nghĩa thiết thực, nhằm hỗ trợ thực hiện đề án Cải tạo vườn tạp giai đoạn 2016 - 2020 do UBND huyện Kim Bôi triển khai.

  CLB cán bộ trẻ tỉnh hỗ trợ, tư vấn kiến thức trồng, chăm sóc cây ăn quả cho hộ dân được hỗ trợ.

Các hoạt động ý nghĩa trên đã góp phần phát huy vai trò xung kích của đội ngũ cán bộ trẻ trong tham gia phát triển KT-XH, qua đó chia sẻ những khó khăn với đồng bào còn nhiều khó khăn trong tỉnh; tạo môi trường để cán bộ trẻ phát huy năng lực, khả năng sáng tạo và ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế công tác tại cơ sở.

                                                                                                P.V

 

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục