(HBĐT) - Những năm 60 của thế kỷ trước, thực hiện chính sách định canh, định cư của Đảng, đồng bào Dao sống cheo leo trên các sườn núi ở xóm Cáp, xã Bình Thanh (Cao Phong) đã hạ sơn định cư dưới chân núi. Sau gần 5 thập kỷ an cư, lạc nghiệp, cuộc sống đồng bào Dao đã có nhiều đổi thay nhưng vẫn nằm trong diện xóm đặc biệt khó khăn (vùng 135) cần được tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để giảm nghèo.

 

Chúng tôi đến xóm Cáp đúng dịp xóm tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa các khu dân cư. Từ nhiều năm qua, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được duy trì tổ chức vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, tạo không khí sôi nổi và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây. Toàn xóm có 55 hộ với 268 nhân khẩu. Điều kiện phát triển kinh tế chính là nông nghiệp, tuy nhiên, xóm không có đất trồng lúa, hoàn toàn là đất màu, đất đồi núi với diện tích canh tác 60 ha. Đất sản xuất ít nên bà con tận dụng hết diện tích đất hiện có sản xuất quay vòng, không để đất trống, đồi trọc, phát triển chăn nuôi nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Với diện tích đất màu, bà con trồng các loại mía, sả, ngô; trên núi trồng bương, luồng; đầu tư chăn nuôi lợn. Một vài năm gần đây, nhiều hộ đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây ăn quả như cam, bưởi…

 

Nhân dân xóm Cáp, xã Bình Thanh (Cao Phong) chăm sóc diện tích trồng sả tập trung.

 

ông Dương Tài Bút, một trong những hộ đầu tiên đưa cây có múi về trồng ở xóm cho biết: Diện tích đất trồng trọt của gia đình khoảng 800 m2, nhiều năm trước đây chỉ trồng mía. Qua tìm hiểu thấy một số hộ dân trong xã trồng các loại cây cam, bưởi cho thu nhập cao nên tôi học tập kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cam ở thị trấn Cao Phong về đầu tư trồng 180 gốc cam thay thế cây mía, đến nay là năm thứ 3. Ngoài  trồng cam, gia đình còn chăn nuôi lợn, trồng bương, luồng, sả để có thêm nguồn thu.

 

Với sự đầu tư của Nhà nước, tuyến đường chính của xóm dài khoảng 2 km được đổ bê tông tạo thuận lợi cho bà con đi lại. 100% hộ được sử dụng điện. Các hộ đầu tư đường ống dẫn nước từ trên núi, bể chứa nước tại nhà để có nguồn nước hợp vệ sinh. Hoạt động của các đoàn thể được đẩy mạnh, phát huy vai trò của các hội viên, đoàn viên cùng chung tay, góp sức xây dựng cuộc sống ổn định. Nhiều năm qua, địa bàn xóm không xảy ra mất trật tự hay vi phạm pháp luật, tai - tệ nạn xã hội, không có trẻ thất học, không có trường hợp tảo hôn hay sinh con thứ 3. Có vụ việc mâu thuẫn nào đều được hoà giải ngay từ cơ sở, bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

 

Chị Lý Thị Thanh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm chia sẻ: Hoạt động sinh hoạt hội luôn được chị em hăng hái, tích cực tham gia, nỗ lực phấn đấu phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên do đất sản xuất ít, đời sống còn khó khăn nên nhiều người phải đi tìm việc bên ngoài, đi làm tại các công ty may mặc, điện tử. Chị em mong muốn có đất để sản xuất, được hướng dẫn, trang bị kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ về giống, vốn để đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo lập cuộc sống ổn định.

 

Xóm Cáp hiện còn 11 hộ nghèo, hơn 20 hộ cận nghèo. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người toàn xóm đạt 19 triệu đồng. Thiếu đất sản xuất, nhiều người trong xóm phải đi nơi khác làm phụ hồ, thợ xây, lao động tự do, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hạn chế, thiếu vốn, kiến thức kỹ thuật… là những khó khăn, trăn trở của người dân xóm Cáp.

 

ông Phùng Sinh Sơn, trưởng xóm Cáp cho biết: Những năm qua, xóm được quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như điện, đường giao thông, nước sinh hoạt nhưng nhìn chung đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, đất sản xuất ít trong khi nguồn thu nhập chính của bà con là từ sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng như ngô, sả, mía. Bà con mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chính sách hỗ trợ hợp lý, thiết thực, nhất là về giống cây trồng, vốn đầu tư, kiến thức kỹ thuật để sử dụng hiệu quả diện tích đất hiện có mang lại nguồn thu nhập cao, tạo thêm nhiều việc làm giúp người dân nơi đây vượt qua rào cản đói nghèo, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, yên tâm an cư, lạc nghiệp.

 

                                                                         Hà Thu

 

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục