(HBĐT) - Phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, những năm qua, NCT huyện Đà Bắc luôn gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các hoạt động, phong trào ở địa phương, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH và giữ vững trật tự an ninh chính trị, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Ông Nguyễn Tác Chi ở xóm Mạ, Chủ tịch Hội NCT xã Tu Lý  không chỉ là đảng viên gương mẫu tích cực tham gia sinh hoạt, đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm xây dựng chi bộ Đảng TSVM mà còn là tấm gương sáng để con cháu trong gia đình, dòng họ học tập. ông Chi chia sẻ: “Tôi còn sức khỏe, tôi còn tham gia sinh hoạt chi bộ, có tham gia mới nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó vận động con cháu thực hiện theo”. Được biết, sau khi nghỉ hưu, ông Chi trở về tham gia vào các hoạt động công tác xã hội và sinh hoạt Đảng ở chi bộ thôn. ở cương vị nào, ông vẫn luôn gương mẫu, xây dựng, đóng góp các ý kiến tâm huyết của mình cho tổ chức xã hội, chi bộ Đảng. ông Chi thường xuyên vận động con cháu trong gia đình, họ hàng chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tham gia các phong trào như: Vận động con cháu phát triển sản xuất; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; xây dựng chương trình NTM, vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, tham gia tố giác tội phạm...

  Ông Nguyễn Tác Chi (thứ 2 từ phải sang), xã Tu Lý (Đà Bắc) hiến hơn 600 m2 đất và trực tiếp vận động nhân dân hiến đất làm đường GTNT liên xóm Mạ - Mó La - Tình.

Dù đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm” nhưng già làng Xa Văn Thế, xóm Nhạp, xã Đồng Chum là tấm gương sáng để mọi người học tập. Với vai trò hội viên NCT, người có uy tín trong cộng đồng, già thường xuyên tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn, bảo vệ rừng, trồng cây phủ xanh đất trống và để phát triển kinh tế gia đình. Già Thế cũng vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, áp dụng tiến bộ KH-KT, đưa các loại giống cây trồng có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, đóng góp ngày công lao động và hiến tặng nhiều diện tích đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đoàn kết, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, không sinh con thứ 3.

Ông Bùi Đăng Nịn, Phó Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Đà Bắc cho biết: Toàn huyện Đà Bắc hiện có 4.627 NCT tham gia sinh hoạt ở 154 chi hội cơ sở. Những năm qua, phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, các hội viên Hội NCT trong huyện luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với hơn 545 NCT tham gia công tác ở các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, Hội khuyến học, các tổ hòa giải... NCT các cấp trong huyện đã tích cực phát huy vai trò tuyên truyền sâu rộng đến từng hội viên, gia đình và nhân dân gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ... Trong các hội nghị tiếp xúc cử tri, cán bộ, hội viên NCT luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, thiết thực, cụ thể xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các tệ nạn xã hội.

Cùng với tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, NCT còn đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào phát triển KT-XH của địa phương như: Thường xuyên truyền đạt kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, truyền thụ kỹ năng, kiến thức nghề truyền thống cho thế hệ trẻ và vận động con cháu tích cực chuyển đổi phát triển kinh tế gia đình. Toàn huyện có trên 2.963 NCT còn sức khỏe trực tiếp tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, trong đó có 62 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thu hút đông đảo cán bộ, hội viên NCT trong huyện tham gia tuyên truyền, vận động con cháu đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội tại khu dân cư. Đặc biệt, phát huy vai trò NCT gương mẫu, các cấp hội tích cực tham gia vận động con cháu, gia đình và nhân dân bảo vệ môi trường, xây dựng chương trình NTM. Kết quả các cấp Hội NCT huyện đã vận động con cháu, nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, ủng hộ tiền cho xây dựng NTM tại địa phương.

                                                                                   P.L

 

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục