(HBĐT) - Phát huy truyền thống xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hòa Bình đã tập trung xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, đạt được nhiều thành quả nổi bật; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng NTM và đảm bảo QP-AN.


Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIX, với tinh thần trách nhiệm cao của tuổi trẻ, có thể khẳng định công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi TP Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các mặt công tác Đoàn, Hội, Đội; đa số các chỉ tiêu của Nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nhiệm kỳ qua là giai đoạn Đoàn thanh niên TP Hòa Bình tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết xã hội, xây dựng đời sống lành mạnh trong thanh niên. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn được chú trọng, hướng mạnh vào địa bàn dân cư và củng cố cơ sở yếu kém. Vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn được khẳng định trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Trong nhiệm kỳ đã mở được 136 lớp tìm hiểu về Đoàn, kết nạp 5.475 đoàn viên mới. Bên cạnh đó đã xuất hiện nhiều nhân tố mới trong lĩnh vực hoạt động của Đội, tạo môi trường cho thiếu nhi học tập, rèn luyện.

Hai phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn là "Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH, bảo vệ Tổ quốc” và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai hiệu quả; đã phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển KT-XH, xây dựng NTM, văn minh đô thị, giữ vững AN-QP, đảm bảo an sinh xã hội; đã hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của thanh niên, giúp Đoàn thêm gần gũi, thật sự là người bạn thân thiết của thanh niên trên bước đường lập thân, lập nghiệp.

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn thành phố đã tặng trên 1.000 suất quà là nhu yếu phẩm cho hộ gia đình khó khăn, 800 chiếc chăn ấm, 10.000 bộ quần áo mới và đã qua sử dụng, 20.000 quyển vở, đồ dùng học tập, bánh kẹo, sữa... cho học sinh nghèo, hỗ trợ sửa chữa hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở đất, kết nối hỗ trợ xây mới 5 ngôi nhà nhân ái; khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 3.000 lượt người nghèo, người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn; tặng 500 suất quà là nhu yếu phẩm cho gia đình khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm; tổ chức các đợt "Tiếp sức đến trường” cho học sinh các trường THPT trên địa bàn với trên 1.000 lượt tình nguyện viên tham gia, tặng trên 200 suất quà cho gia đình chính sách; đã vận động các nguồn lực xã hội hóa được trên 350 triệu đồng tặng quà cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai tại xã Sơn Kim II (huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh), xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An); tặng quà vùng khó khăn: xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu), Yên Thượng, Yên Lập (Cao Phong), Ngọc Mỹ, Do Nhân (Tân Lạc), Thống Nhất, Hòa Bình, Thái Thịnh (TP Hòa Bình)… Trong 5 năm (2012-2017) đã có 3.400 ĐV-TN đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 2.134 đơn vị máu…

Những thành tựu đạt được nêu trên đã đánh dấu bước tiến mới về phát triển toàn diện và bền vững, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của cả nhiệm kỳ.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hòa Bình lần thứ XX đánh dấu một bước trưởng thành của tuổi trẻ thành phố, mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi TP Hòa Bình. Với chủ đề "Tuổi trẻ thành phố xây dựng Đoàn vững mạnh; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng TP Hòa Bình giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017; xây dựng mục tiêu phương hướng, nhiệm kỳ 2017-2022; đóng góp ý kiến vào các văn kiện quan trọng của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Bầu Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa XX thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ năng lực, trình độ, uy tín, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên thành phố, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi nhiệm kỳ mới. Tin tưởng và kỳ vọng với những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, cùng sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hòa Bình sẽ thành công tốt đẹp và tiếp tục đưa công tác Đoàn, phong trào của tuổi trẻ phát triển lên tầm cao mới.

Bùi Quốc Hoàn
(Bí thư Thành Đoàn Hòa Bình)



Các tin khác


Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2024.

Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”

Sáng 13/4, tại thành phố Hoà Bình, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”. Tham dự có đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hoà Bình...

Đại hội Hội Luật gia huyện Lạc Thủy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hội Luật gia huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục