(HBĐT) - Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tai, tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Các đại biểu tham dự buổi nói chuyện chuyên đề tại huyện Mai Châu.

Từ xa xưa, ông cha ta đã dày công xây dựng nề nếp trong gia đình như con cháu phải có hiếu với ông bà, cha mẹ; vợ chồng thủy chung; anh em thuận hòa... Cùng với các tiêu chí đó là hàng loạt quy tắc ứng xử nghiêm ngặt như đi thưa về gửi, kính trên nhường dưới, thuận vợ thuận chồng. Ngày nay, nội dung xây dựng đạo đức, lối sống gia đình chính là kế thừa những tinh hoa truyền thống mà ông cha ta đã để lại và tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới trong cuộc sống hiện đại như bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái...

 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, ngay từ đầu năm 2018, Sở VH-TT&DL đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh xây dựng, triển khai và thực hiện. Kế hoạch số 66/KH-BCĐCTGĐ ngày 16/1/2018 về việc tổ chức "Ngày Quốc tế Hạnh phúc” và sơ kết 5 năm thực hiện đề án "Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3” hàng năm; Kế hoạch số 23/KH-BCĐCTGĐ ngày 31/1/2018 về việc thực hiện công tác gia đình năm 2018; Kế hoạch số 312/KH-SVHTTDL ngày 20/3/2018 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày "Gia đình Việt Nam” và tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Kế hoạch số 381/KH-SVHTTDL ngày 2/4/2018 về việc thực hiện các hoạt động thuộc "Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”.

Nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, lịch sử ngày "Quốc tế Hạnh phúc” như phong trào: "Yêu thương và chia sẻ”; "Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”: "Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình” đã được phát động tới thôn, xóm, xã, phường và nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội và quần chúng nhân dân.

Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Mai Châu tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề về "Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống và cách ứng xử trong gia đình” cho hơn 400 khán giả của các dân tộc thiểu số; cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện Mai Châu và các hộ gia đình quan tâm tới chương trình. Tại buổi nói chuyện có đồng chí Hoa Hữu Vân, nguyên Phó vụ Trưởng Vụ Gia đình, Bộ VH-TT&DL đã truyền đạt, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng để giữ gìn hạnh phúc gia đình; một số kỹ năng, ứng xử giải quyết mâu thuẫn, hạn chế xung đột trong gia đình và giáo dục trẻ em…

Bên cạnh đó, các hình thức tuyên truyền như treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, mít tinh, tọa đàm, nêu gương "Người tốt, việc tốt” trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời biểu dương, cổ vũ, động viên phong trào.

Bằng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cụ thể, thiết thực và phù hợp với thuần phong, mỹ tục, tín ngưỡng, tôn giáo tại mỗi địa phương đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, hạn chế được hành vi vi phạm đạo đức, xem nhẹ pháp luật của một số người trong cộng đồng dân cư. Hiện tượng tảo hôn đã giảm. Các thành viên trong gia đình biết điều chỉnh hành vi của mình. Tệ nạn rượu chè say sưa, nạn lô đề, trộm cắp giảm dần, điều đó góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, xây dựng một xã hội công bằng, văn minh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các kế hoạch còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể:

Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc triển khai các hoạt động truyền thông theo nội dung hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên, còn nặng về hình thức.

Một số ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chưa phát huy sự phối hợp tổ chức các hoạt động, chưa huy động được các nguồn lực xã hội tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền.

Để những năm tiếp theo việc tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam có hiệu cao hơn, cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm:

Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng cách… tăng cường hỗ trợ nguồn ngân sách của địa phương để các hoạt động có hiệu quả. Cần có sự phối hợp thường xuyên, liên tục giữa các ngành thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình của tỉnh và của huyện, các tổ chức liên quan, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện truyền thông từ tỉnh xuống cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình và công tác gia đình, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Kịp thời phê phán những biểu hiện xuống cấp của các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình, lối sống ích kỹ, các tệ nạn xã hội, tảo hôn, bạo hành trong gia đình, xâm hại trẻ em, thiếu quan tâm đến trẻ em và người già. Duy trì tổ chức sinh hoạt tổ nhóm ít nhất 2 tháng/lần; tư vấn tại gia đình, cộng đồng... nội dung xoay quanh các vấn đề được nêu trên.

Các cán bộ làm công tác gia đình tại cơ sở là những người gần gũi với nhân dân, nắm bắt kịp thời những thông tin, tâm tư, nguyện vọng, đồng thời hiểu biết tất cả những vụ việc xảy ra trong đời sống của của họ. Vì vậy, cần phát huy hơn nữa trách nhiệm, vai trò của mình trong xử lý, hòa giải và báo báo kịp thời cấp trên những trường hợp khó hoặc không xử lý được để tìm biện pháp, giải pháp tích cực giải quyết những hiện tượng tiêu cực xảy ra trong mỗi gia đình, tránh tình trạng sợ trả thù hoặc vô cảm.

Cán bộ chuyên viên các cấp tham mưu lãnh đạo ngành, địa phương, hỗ trợ nguồn lực trong các hoạt động truyền thông, tập huấn cung cấp kiến thức về giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức lối sống, cách ứng xử trong gia đình, về pháp luật, chính sách liên quan đến việc xây dựng gia đình, kỹ năng trong vận động, tuyên truyền các luật như: Luật Phòng - chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới,... Nhân bản tài liệu truyền thông, cung cấp đủ, kịp thời đến từng gia đình, cho lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt của địa phương.


Bùi Thị Niềm (TUV, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL)


Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Thời tiết ngày 7/5: Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và dông, Trung và Nam Bộ nắng nóng trở lại

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Khu vực Trung và Nam Bộ nắng nóng trở lại.

Tọa đàm “Thắp lửa truyền thống” kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiều 6/5, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức tọa đàm "Thắp lửa truyền thống” kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tỉnh Đoàn thăm, tặng quà các chiến sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 6/5, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ, Tỉnh Đoàn đã thăm, tặng quà các chiến sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sống trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Thẩm định mô hình điển hình tiên tiến cấp tỉnh tại huyện Mai Châu

Ngày 6/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Mai Châu. 

Huyện Cao Phong: Lan tỏa yêu thương từ mô hình “Con nuôi Công an xã”

Cuối tháng 3 vừa qua, Công an huyện Cao Phong ra mắt mô hình dân vận khéo "Con nuôi Công an xã” do Công an các xã, thị trấn phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện tham mưu triển khai, thực hiện. Mô hình là hoạt động đỡ đầu, nuôi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập. Đây là mô hình con nuôi đầu tiên của lực lượng Công an tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục