(HBĐT)-Nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đối với người cao tuổi (NCT), thời gian qua, Ban đại diện Hội NCT huyện Kỳ Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: thành lập các CLB dưỡng sinh, TD-TT để hội viên tham gia tập luyện, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, nhân đạo, từ thiện... Qua đó đời sống tinh thần và sức khỏe của NCT ngày càng được nâng cao.


Hội viên người cao tuổi xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) thường xuyên luyện tập môn y võ dưỡng sinh.

Đồng chí Nguyễn Đình Trọng, Phó Ban đại diện Hội NCT huyện Kỳ Sơn cho biết: "Trong thời gian qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của hội viên về chăm sóc, giữ gìn sức khỏe, luyện tập thể thao hàng ngày. Đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí giúp nâng cao đời sống tinh thần cho NCT, tạo sân chơi, kết nối giao lưu với nhau nhiều hơn”.

Hiện nay, 10/10 xã, thị trấn trong toàn huyện thành lập các nhóm, CLB dưỡng sinh, CLB thể thao với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Đến nay, toàn huyện có 1.494 hội viên NCT tham gia tập TD -TT thường xuyên, trong đó 97% cụ tham gia sinh hoạt tại các CLB, nổi bật có môn thể dục dưỡng sinh và bóng chuyền hơi. Để duy trì, phát triển phong trào TD -TT sâu rộng, các cấp Hội thường xuyên tổ chức giao lưu giữa các CLB thể thao, nhất là vào dịp nghỉ lễ, kỷ niệm thành lập Hội. Ngoài ra, các hoạt động múa hát, thơ ca, chơi cầu lông cũng được hội viên giao lưu, tập luyện thường xuyên.

ông Đinh Công Gắng, Chủ nhiệm CLB dưỡng sinh xóm Hữu Nghị, xã Dân Hạ cho biết: "Thời gian qua, phong trào tập dưỡng sinh tại địa phương ngày càng nở rộ. Được thành lập từ năm 2016, hiện tại, CLB dưỡng sinh xóm Hữu Nghị có 27 thành viên thường xuyên tham gia tập luyện. Các bài thể dục dưỡng sinh, y võ dưỡng sinh được tập vào sáng sớm hoặc chiều tối, phù hợp với sức khỏe của NCT, vừa nâng cao sức khỏe, vừa là nơi giao lưu, chia sẻ giữa những NCT”.

Bên cạnh rèn luyện sức khỏe, các cấp Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi ốm đau, tổ chức mừng thọ đã mang lại niềm vui cho hội viên. Năm 2017, Hội NCT huyện Kỳ Sơn đã thăm hỏi, tặng quà 120 hội viên với số tiền 29, 9 triệu đồng; tặng 21 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội tổ chức mừng thọ 476 cụ với hình thức trang trọng, tiết kiệm, có ý nghĩa thiết thực, động viên tinh thần NCT. Bên cạnh đó, Ban đại diện Hội NCT huyện phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện tổ chức khám và tư vấn sức khỏe cho hơn 500 hội viên, đồng thời vận động các cụ thường xuyên khám sức khỏe định kỳ. Triển khai quỹ "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, năm 2017, Ban đại diện Hội NCT huyện Kỳ Sơn vận động được 40 triệu đồng, nhờ đó hỗ trợ công tác thăm hỏi, tặng quà NCT trong các dịp lễ, Tết.

Phát huy vai trò "Cây cao, bóng cả”, công tác khuyến học, khuyến tài, nêu cao tinh thần học tập cho con cháu ở các gia đình, dòng họ luôn được các cụ, ông, bà chú trọng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình "NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng NTM”, các cấp Hội đã tích cực tham gia tuyên truyền về cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa. Cụ thể, hội viên các cấp đã hiến 42.725 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa, đóng góp 2.090 ngày công. Bằng những hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, chi hội NCT các xã, thị trấn đã tổ chức thu gom rác thải, trồng cây xanh, giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp...

                                                                                            Hoàng Anh


Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục