(HBĐT) - Những năm trước đây, có thời điểm một CB, CC, VC, hội viên, đoàn viên… phải đóng từ 2 - 3 suất ủng hộ cùng 1 nội dung quyên góp. Nguyên nhân là do trong quá trình tổ chức thực hiện, một số đoàn thể, tổ chức CT-XH, ban, ngành, địa phương còn "tự phát” trong vận động. Việc tiếp nhận và sử dụng nguồn quỹ quyên góp bằng hình thức tự thu, tự chi, dẫn đến cùng một nội dung, cùng một thời điểm, người dân phải đóng góp nhiều lần.

Để khắc phục tình trạng này, Đảng đoàn UBMTTQ tỉnh đã tham mưu với BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 44, ngày 23/3/2015 về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với cuộc vận động nhân dân quyên góp ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện”. Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đánh giá: Sau 3 năm triển khai Chỉ thị số 44 đã từng bước khắc phục được tình trạng các cơ quan, đơn vị tự phát động đoàn viên, hội viên, nhân dân quyên góp ủng hộ, đối tượng thụ hưởng không rõ ràng, chồng chéo về đối tượng vận động quyên góp. Các cuộc vận động được xây dựng lịch cụ thể, phát động trong toàn tỉnh đảm bảo khoa học, hợp lý, giảm tối đa dư luận tiêu cực.

Năm 2016, Đoàn thanh niên Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh xây dựng kế hoạch phát động trong ĐVTN quyên góp ủng hộ làm nhà nhân ái cho đối tượng chính sách của tỉnh. Ngay khi nhận được sự đồng ý về chủ trương của Thường trực Đảng ủy Khối, Đoàn Khối đã thực hiện đúng quy trình theo Hướng dẫn số 701 về thực hiện Chỉ thị số 44, đó là tham mưu xây dựng văn bản thống nhất với Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh trước khi xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Sau khi có văn bản đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, mới triển khai thực hiện. Đồng chí Vương Thị Huyền, Bí thư Đoàn thanh niên Khối CCQ tỉnh cho biết: Kết thúc đợt quyên góp ủng hộ, theo tinh thần Chỉ thị số 44, Đoàn thanh niên Khối đã báo cáo kết quả về UBMTTQ tỉnh và tiến hành trao 30 triệu đồng quyên góp được cho gia đình ông Bùi Thanh Lịch, xóm Trò, xã Hợp Kim (Kim Bôi). Việc công khai, minh bạch nguồn quỹ đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao từ ĐVTN các cơ quan trong Khối.

Trong 3 năm, một số cơ quan, đơn vị có chức năng tổ chức, triển khai các đợt vận động như: Sở LĐ-TB&XH vận động ủng hộ quỹ "Bảo trợ trẻ em nghèo tỉnh Hòa Bình”, Ban chỉ đạo chăm sóc người có công và xây dựng điều hành quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa” vận động xây dựng quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa”; Hội CTĐ tổ chức nhiều đợt vận động ủng hộ bão lũ như: ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả lũ quét năm 2017; ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại do hoàn lưu áp thấp gây ra; Hội Khuyến học tổ chức quyên góp ủng hộ "Quỹ khuyến học” tỉnh… Các đơn vị đều làm tốt công tác phối hợp với MTTQ và các cơ quan, đơn vị, các địa phương đảm bảo đúng quy trình, tổ chức vận động và hỗ trợ từ nguồn quyên góp ủng hộ.

Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh cho biết thêm: Để có cơ sở đánh giá việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 44 trong hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở, Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 165 về kiểm tra quỹ "Vì người nghèo”, quỹ "Cứu trợ” và thành lập 2 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra thực tế tại một số xã, phường, thị trấn và 11 huyện, thành phố. Kết quả cho thấy, trong 3 năm triển khai Chỉ thị số 44, toàn tỉnh không có vi phạm, tiêu cực trong vận động, quản lý và sử dụng quỹ "Vì người nghèo”, "Cứu trợ” do MTTQ chủ trì. Trong thời gian tiếp theo, thực hiện nhiệm vụ do BTV Tỉnh ủy giao, Đảng Đoàn MTTQ tỉnh tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 44, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế Chỉ thị khi thấy nội dung không còn phù hợp.

Hải Yến


Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục