Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, ngày 17-7, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã về thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Trung tâm điều dưỡng thương binh Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên.

Cùng đi với đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội; Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Thăm, tặng quà các đồng chí thương, bệnh binh tại hai trung tâm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ xúc động khi biết các thương, bệnh binh tại đây đều là những đồng chí mang thương tật 81% trở lên, hầu hết các thương binh có vết thương bệnh lý đặc biệt nên gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày song vẫn giữ vững niềm tin cuộc sống. Với ý chí, nghị lực của Bộ đội Cụ Hồ, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng các thương, bệnh binh nơi đây tiếp tục kiên trì, bền bỉ khắc phục khó khăn, chiến thắng bệnh tật, ổn định cuộc sống gia đình, bản thân và tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách với người có công, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được thực hiện nhiều năm qua. Toàn xã hội, trong đó có nhân dân, doanh nghiệp đã luôn đồng hành với Nhà nước để thực hiện chương trình "Đền ơn đáp nghĩa” thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”. Đối với các cán bộ, nhân viên, y bác sĩ của trung tâm, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống, vật chất và tinh thần cho các thương, bệnh binh tại trung tâm.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm cá thương binh nặng tại Trung tam Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu đã về dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Hà Nam và Đền thờ 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên hiện đang nuôi dưỡng 60 thương bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên. Tuổi đời thương binh cao nhất là 87 tuổi, thấp nhất là 49 tuổi gồm thương binh của ba thời kỳ: kháng chiến chống pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới bảo vệ tổ quốc.

Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng được thành lập từ năm 1976 với chức năng nuôi dưỡng, điều trị thương binh tâm thần mãn tính và thân nhân người có công bị bệnh tâm thần. Hiện trung tâm có 113 đối tượng bệnh binh và thân nhân người có công bị bệnh tâm thần. Trong đó có nhiều thương binh nặng, tuổi cao mất trí nhớ, không có khả năng phục hồi phải chăm sóc thường xuyên.

TheoNhanDan

Các tin khác


Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Ngày 23/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến trên địa bàn TP Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục