(HBĐT) - Sáng 16/10, hãng thời trang nam Comple Tuấn Anh tổ chức khai trương cơ sở 2 tại địa chỉ số 471, đường Cù Chính Lan (TP Hòa Bình). Tới dự lễ khai trương có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố cùng đông đảo đối tác, khách hàng thân thiết của thời trang Comple Tuấn Anh.

Từ một cơ sở nhỏ khoảng 40m2 chuyên may comple cho người dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình, trải qua nhiều năm phát triển, đến nay, đội ngũ nhân viên của Hãng thời trang nam Comple Tuấn Anh đã lên đến cả gần 100 nhân viên cả trực tiếp và gián tiếp.


Cắt băng khai trương cơ sở 2 Hãng thời trang Comple Veston Tuấn Anh

Cơ sở 1 tại số 317, đường Trần Hưng Đạo (TP Hòa Bình) với diện tích mặt sàn gần 1.000m2, thương hiệu Hãng thời trang nam Comple Tuấn Anh luôn được đông đảo khách hàng trong tỉnh đánh giá cao. Nhờ sự nỗ lực không ngừng cùng phong cách chăm sóc khách hàng đặc biệt, đến nay, không chỉ trong tỉnh, thời trang nam Comple Tuấn Anh còn được đông đảo khách các tỉnh lân cận, thậm chí cả Thủ đô Hà Nội biết đến.

Để phát triển nâng tầm thương hiệu, thời trang nam Comple Tuấn Anh đã triển khai đầu tư trên 10 tỷ đồng xây dựng cơ sở 2 tại trục đường thương mại sầm uất bậc nhất địa tỉnh Hòa Bình.

Đại diện Hãng thời trang Comple Veston Tuấn Anh cho biết việc khánh thành cơ sở 2 là sự nỗ lực rất lớn của Comple Veston Tuấn Anh, đây cũng như là hành động tri ân, là phong cách phục vụ của Comple Veston Tuấn Anh đối với đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực cũng như sự phát triển mạnh mẽ của hãng thời trang nam Comple Tuấn Anh trong những năm qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng việc chuyên sâu vào lĩnh vực thời trang nam, từng bước nâng tầm, phát triển thương hiệu vững chắc cho thấy hướng đi đúng của thời trang nam Comple Tuấn Anh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng thời gian tới, phát huy những mặt đạt được, thời trang nam Comple Tuấn Anh tiếp tục gặt được những thành công mới, từng bước mở rộng thêm về quy mô, phục vụ ngày càng tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, khắt khe về thời trang của đông đảo khánh hành trong và ngoài tỉnh.

 


                                                                                HTrung

 




Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục