(HBĐT) - Ngày 18/1, Hội NCT tỉnh đã tổ chức hội nghị công tác Hội và phong trào thi đua "Tuổi cao – gương sáng” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện một số sở, ngành và 11 Ban Đại diện Hội NCT các huyện, thành phố.

Năm 2018, việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của Hội đã được quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT được xác định là nội dung trọng tâm, thường xuyên và đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống hội viên NCT. Toàn tỉnh đã phối hợp thăm hỏi và tặng 8.114 suất quà cho hội viên NCT vào các dịp lễ, tết; tham mưu tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho hơn 10 nghìn hội viên NCT các độ tuổi; đảm bảo chế độ chính sách đúng, đủ, kịp thời cho NCT được hưởng trợ cấp.


Lãnh đạo Hội NCT tỉnh trao giấy khen cho các tổ chức Hội có thành tích xuất sắc trong năm 2018.  

Phát huy vai trò NCT, các nội dung phong trào thi đua "Tuổi cao – gương sáng” đã được các cấp Hội và hội viên NCT nhiệt tình hưởng ứng. 100% gia đình hội viên NCT đăng ký thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Gần 10 nghìn hội viên NCT tham gia, gương mẫu đi đầu xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học. Tính đến nay, toàn tỉnh có 8.367 hội viên tham gia vào công tác xã hội; hơn 39 nghìn NCT trực tiếp tham gia làm kinh tế. Ngoài ra, Hội NCT các cấp còn tích cực phối hợp với các ngành như Công an, Y tế, Văn hóa, Môi trường để tham gia tuyên truyền vận động nhân dân giữ vững ninh trật tự địa phương, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cho hội viên NCT.

Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Hội NCT các cấp trong tỉnh đề ra 10 nhóm nhiệm vụ chính. Trong đó tập trung triển khai thực hiện nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020; đẩy mạnh CVĐ ủng hộ quỹ "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Tuổi cao – gương sáng”; chăm lo củng cố kiện toàn tổ chức Hội NCT từ tỉnh đến cơ sở; tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp giữa Hội NCT với các ngành, đoàn thể.

Tại hội nghị, Hội NCT tỉnh đã trao 10 giấy khen cho hội NCT các huyện và trao quà tết cho Ban Đại diện Hội NCT các huyện thành phố về trao cho hội viên NCT khó khăn trên địa bàn tỉnh.


                                                                                 Đinh Hòa

Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục