(HBĐT) - Để tạo không khí vui tươi, sôi nổi chào mừng ngày Quốc tế Lao động 1/5, hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019, các cấp Công đoàn trong tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Trong đó, nổi bật là không khí thi đua lao động, sản xuất tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp được phát động, diễn ra với khí thế và quyết tâm phấn đấu giành những kết quả cao nhất.


Công ty TNHH Doosung Tech Viet Nam tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn) tổ chức thi các trò chơi trong những dịp hưởng ứng Tháng công nhân và Đại hội thể thao của công ty.

Có mặt tại Công ty TNHH Doosung Tech Viet Nam - một trong những doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn), chúng tôi cảm nhận được không khí thi đua lao động, sản xuất tại các bộ phận sản xuất của công ty đều rất khẩn trương, sôi nổi. Chị Nguyễn Thị Hồng Hương - công nhân Công ty vui vẻ cho biết: Hướng tới ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Tháng Công nhân năm 2019, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã phát động các phong trào thi đua trong công nhân lao động (CNLĐ), tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao. Chúng tôi còn được Công ty động viên bằng những phần quà, tạo động lực để làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh Lương Khánh Thiện, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH  Doosung Tech Viet Nam cho biết: Với sự tiếp sức của  trên 1.700 CNLĐ, Công ty luôn hoàn thành tốt các kế hoạch đặt ra, từ đó tạo được việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động. Đồng thời, nhân dịp các ngày lễ, Tết, Công ty đều chi các chế độ cho người lao động theo quy định, qua đó động viên người lao động làm việc trách nhiệm, gắn bó với Công ty.

Tại Công ty CP may xuất khẩu Sông Đà (TP Hòa Bình), chào mừng ngày Quốc tế Lao động 1/5 và thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân, Công ty đã phát động các phong trào thi đua trong CNLĐ, tạo điều kiện để mỗi người lao động học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao tay nghề. Bà Nguyễn Thị Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Hưởng ứng Tháng Công nhân năm nay, ngoài việc phát động các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, Công ty còn tổ chức cho công nhân tham gia các hoạt động Ngày hội văn hóa - thể thao tháng công nhân do Công đoàn ngành Công Thương phối hợp với Công đoàn các Khu công nghệp tỉnh tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Phương Nhung, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạc Thủy cho biết: Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân, LĐLĐ huyện có kế hoạch tổ chức lễ phát động, thăm hỏi CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Giải bóng chuyền trong công nhân, viên chức, lao động toàn huyện. Đặc biệt phát động mỗi công đoàn cơ sở có một việc làm thiết thực, đem lại lợi ích về vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Theo đồng chí Hoàng Quốc Chung, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: LĐLĐ tỉnh đã có kế hoạch phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019. Các nội dung trọng tâm tập trung vào đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; gặp gỡ, giao lưu, đối thoại, tư vấn pháp luật; thăm hỏi, hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động nặng; phát động đợt thi đua cao điểm trong Tháng Công nhân lập thành tích thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở... Mỗi đơn vị tổ chức một hoạt động thiết thực của cấp mình. Đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở lựa chọn một hoạt động cụ thể và đồng loạt tổ chức vào ngày 11/5 nhằm tạo sức lan tỏa trong xã hội. Phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đạt hiệu quả. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đoàn viên, người lao động tiêu biểu nhân Tháng Công nhân năm 2019.

                                                                                   Minh Tuấn

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục