(HBĐT) - Những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi về thăm mảnh đất anh hùng Kỳ Sơn. Nơi đây, trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, hàng nghìn người con của huyện tiếp bước cha anh ra tiền tuyến; quân và dân huyện Kỳ Sơn đã tham gia 107 trận đánh và lập nhiều chiến công xuất sắc… Huyện Kỳ Sơn và các xã: Mông Hóa, Hợp Thành, Hợp Thịnh, Phú Minh, Dân Hạ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Góp công vào ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hàng trăm người con của mảnh đất Kỳ Sơn đã ngã xuống hoặc để lại một phần xương máu trên chiến trường. Tri ân những đóng góp đó đối với đất nước, công tác quan tâm, chăm sóc người có công những năm qua luôn được huyện đặc biệt quan tâm.



Gia đình thương binh Đinh Khắc Ền, xóm Tân Lập, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) được hỗ trợ 20 triệu đồng làm nhà ở. 

Cùng cán bộ LĐ-TB&XH xã Dân Hạ, chúng tôi đến thăm gia đình thương binh Đinh Khắc Ền, xóm Tân Lập. Trò chuyện với chúng tôi, thương binh Đinh Khắc Ền chia sẻ: Xuất ngũ trở về địa phương, bản thân tôi là thương binh nên đời sống kinh tế gia đình gặp không ít khó khăn, nhà ở cũng đã xuống cấp. Năm 2018, được Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng, nhân dân giúp đỡ, tôi dựng được gian nhà mới khang trang. Từ khi có thêm gian nhà mới, cuộc sống gia đình tôi thêm vui vẻ, phấn khởi.

Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 4/2019, toàn huyện Kỳ Sơn có 350 liệt sỹ, 515 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Việc quản lý, chi trả trợ cấp, chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên, đảm bảo không để xảy ra sai sót.

Từ năm 2014 đến nay, thực hiện Quyết định số 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ về "Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở”, toàn huyện Kỳ Sơn đã hỗ trợ 620 triệu đồng cho 21 hộ người có công xây và sửa nhà. Ngoài ra, từ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” và các nguồn hỗ trợ khác, trung bình mỗi năm, huyện hỗ trợ sửa chữa, xây mới cho khoảng 4 - 5 hộ người có công nhà ở xuống cấp. Nhờ vậy, hiện nay, nhà ở dành cho người có công trên địa bàn huyện khá đảm đảo, đời sống hộ người có công được cải thiện.

Đồng chí Đinh Hải Nam, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: Thực hiện công tác chăm sóc người có công, huyện Kỳ Sơn đã quan tâm triển khai thực hiện tốt các chương trình tình nghĩa như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, động viên thăm hỏi, tặng quà và đặc biệt là xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”. Trung bình mỗi năm, toàn huyện huy động được khoảng trên 200 triệu đồng để xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”. Từ nguồn kinh phí này đã xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở, thăm hỏi, tặng quà, tổ chức khám, chữa bệnh, hỗ trợ người có công với cách mạng khi gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất trên địa bàn huyện. Các đơn vị điển hình tiêu biểu cho phong trào đền ơn - đáp nghĩa trong những năm qua như ngành Giáo dục huyện, thị trấn Kỳ Sơn, xã Hợp Thịnh…

Việc thực hiện các chính sách ưu đãi đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng phần nào giảm bớt khó khăn, mất mát cho các đối tượng chính sách, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng có công với cách mạng. Đặc biệt, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, đại bộ phần các thương, bệnh binh và gia đình liệt sỹ trên địa bàn huyện đều tự lực vươn lên chiến thắng bệnh tật, tham gia phát triển kinh tế, đưa cuộc sống của gia đình ngày càng được nâng lên. Tiêu biểu như thương binh hạng 4/4 Đinh Ý Quỳnh, thương binh hạng 3/4 Đinh Quốc Tự (xã Mông Hóa), thương binh hạng 4/4 Đinh Công Thẫn (xã Phúc Tiến), bệnh binh hạng 2/3 Nguyễn Thanh Hải (xã Dân Hạ), thương binh hạng 4/4 Nguyễn Ngọc Hồi (xã Hợp Thịnh)…

                                                                    Dương Liễu


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục