(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Từ ngày 1/1 - 16/4/2019, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ xâm hại tình dục trẻ em (huyện Lạc Sơn 2 vụ, Đà Bắc 3 vụ, Kim Bôi 2 vụ, Lương Sơn 2 vụ). Các vụ bị phát hiện ở trên chỉ là "bề nổi của tảng băng” khi phần lớn hành vi xâm hại trẻ em chủ yếu xảy ra ở những nơi kín đáo hoặc ít ngờ tới như trong nhà, trường học, ngoài ruộng. Điều đáng lên án là đối tượng xâm hại tình dục trẻ em lại chính là những người thân quen như bố đẻ, bố dượng, họ hàng, hàng xóm…


Cán bộ y tế trường TH&THCS Tòng Đậu (Mai Châu) tư vấn về sức khỏe sinh sản cho học sinh nữ.

Những vụ việc đau lòng

Dư luận vẫn chưa hết bức xúc với vụ xâm hại tình dục trẻ em tại xã Đú Sáng (Kim Bôi). Sáng 1/3/2019, ông Bùi Văn Thể, sinh năm 1956, xóm Sáng Mới (xã Đú Sáng) đã có hành vi xâm hại tình dục cháu B.N.D, sinh năm 2005 ở xóm Đồng Bãi (xã Đú Sáng). Sau khi phát hiện hành vi xâm hại của ông Bùi Văn Thể với cháu B.N.D, người dân đã trình báo Công an xã. Qua quá trình điều tra, ông Bùi Văn Thể có hành vi xâm hại tình dục cháu B.N.D. Hiện tại, ông Bùi Văn Thể đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.

Nước mắt người mẹ lăn dài, quặn thắt khi con gái mới 3 tuổi bị xâm hại tình dục. Ngày 11/4, chị Lường Thị Khuyến, xóm Thượng, xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) tới trình báo với Công an xã về hành vi xâm hại tình dục của đối tượng Xa Quốc Vượng, sinh năm 2003. Theo lời kể của chị Lường Thị Khuyến: Vào sáng 10/4, chị đang làm vườn thì thấy con gái là cháu Đ.T.T khóc thét, thấy vậy, chị chạy vào nhà thấy Xa Quốc Vượng đang có hành vi sờ mó vùng kín con gái mình, nhưng nghĩ sự việc chưa nghiêm trọng nên chị chỉ mắng đối tượng Xa Quốc Vượng. Sáng hôm sau, thấy cháu Đ.T.T kêu đau chị Khuyến mới lên trình báo công an và đưa con gái đi giám định thì cháu Đ.T.T đã bị xâm hại tình dục. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra đối tượng Xa Quốc Vượng.

Trong những năm gần đây, qua theo dõi, số vụ xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng. Nạn nhân bị xâm hại ở độ tuổi càng nhỏ. Những đối tượng thực hiện hành vi xâm hại chính là bố đẻ, bố dượng, hàng xóm... Điều đó cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng trong chuẩn mực đạo đức, gây ra bức xúc trong xã hội.

Hậu quả và nguyên nhân của xâm hại tình dục trẻ em

Xâm hại tình dục là nguyên nhân gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, tâm lý của trẻ em. Về sức khỏe, xâm hại tình dục có thể làm tổn thương cơ quan sinh dục, gây rối loạn tiêu hóa, gây một số bệnh phụ khoa, thậm chí lây bệnh qua đường sinh dục, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát triển cơ thể của các em trong tương lai. Xét trên phương diện tâm lý, trẻ bị xâm hại có thể mắc các triệu chứng trầm cảm, thường xuyên có thái độ lo sợ, tự ti, từ đó làm suy giảm nhận thức và mất năng lực giao tiếp xã hội.

Nguyên nhân xảy ra tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, trước hết do trẻ em còn thiếu kiến thức, kỹ năng về sức khỏe sinh sản; chưa biết cách phòng tránh xâm hại tình dục. Nên trẻ em thường tò mò, bắt chước, dẫn tới bị lừa gạt và xâm hại tình dục. Trong khi đó, phụ huynh học sinh, nhà trường, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng chưa nhận thức được hết về tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính cho trẻ nên hầu như không trang bị cho các em những kiến thức cơ bản để bảo vệ mình. Ngoài ra, một bộ phận gia đình chưa làm tròn trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con cái; thiếu hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý trẻ em, thiếu sự quan tâm, hướng dẫn và chia sẻ vấn đề giới tính với trẻ em.       

Bên cạnh đó, tình trạng xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp còn do ảnh hưởng nghiêm trọng từ phim ảnh đồi trụy, từ chất kích thích, gây nghiện. Sự suy thoái về đạo đức của một bộ phận người dân.

Bà Phạm Thị Thanh Hiến, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: Để triển khai các hoạt động can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại kịp thời, sau khi nhận được các tin báo phản ánh về các vụ xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã ban hành Công văn số 306, ngày 13/3/2019 chỉ đạo các huyện, thành phố phải đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, thông báo, tố giác về bạo lực, xâm hại trẻ em. Truyền thông, quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111. Phối hợp, xử lý thông tin kịp thời giữa địa phương với Sở LĐ-TB&XH. Kiên quyết xử lý nghiêm người có hành vi xâm hại trẻ em. Ngoài ra, các trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục được phát hiện đều được hỗ trợ kinh phí chăm sóc sức khỏe theo quy định. Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các cấp, ngành tuyên truyền về Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật của Luật Trẻ em.

Thu Thủy


Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục