(HBĐT) -   Hiện nay, huyện Cao Phong có 11.465 trẻ dưới 16 tuổi (chiếm 26,3% dân số). Để đảm bảo cho trẻ em trên địa bàn huyện được chăm sóc, bảo vệ an toàn, cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đặc biệt quan tâm tới vấn đề tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ để phòng, tránh các mối đe dọa hàng ngày, hàng giờ đối với trẻ.


Trường mầm non xã Tân Phong (Cao Phong) luôn quan tâm tạo sân chơi cho trẻ. 

Chị Nguyễn Thị Thúy Liễu, cán bộ LĐ-TB&XH thị trấn Cao Phong chia sẻ: Hiện, thị trấn Cao Phong có 2.461 trẻ dưới 16 tuổi. Thị trấn có 5/7 tiểu khu có sân chơi đảm bảo được nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ. Vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ, nhất là vào dịp hè của một số gia đình còn hạn chế. Một số trẻ em do sự buông lỏng của gia đình vẫn còn tình trạng trốn đi tắm suối, chơi điện tử… Trước thực trạng đó, ngay từ đầu năm nay, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc họp khu, tổ chức diễn đàn nhằm cung cấp kiến thức cho trẻ em và các bậc phụ huynh trong việc xây dựng ngôi nhà an toàn cho trẻ, các kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích.

Hiện nay, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Phong đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, cộng đồng an toàn. Huyện có 2 bể bơi do tư nhân xây dựng tại Trung tâm Giải trí Sóc Nâu để phục vụ nhu cầu học bơi của trẻ em. Huyện được tổ chức ChildFund hỗ trợ 12 sân chơi tại 12 xã. Các sân chơi có tường bao bảo vệ xung quanh đảm bảo an toàn cho trẻ em vui chơi, giải trí. Trẻ em các xã tham gia các chò chơi như: cờ tướng, cầu lông, bóng chuyền… Thư viện của dự án được mở vào thứ sáu, thứ bảy hàng tuần để trẻ em tham gia đọc sách. 

 Bên cạnh đó, tại các trường mầm non, điểm trường mầm non của huyện xây dựng được sân chơi cho học sinh. Các vật liệu tái chế như lốp xe, lon bia, chai nhựa được các giáo viên mầm non khéo léo chế tạo thành những đồ chơi hấp dẫn trẻ em. Ngoài ra, sân nhà văn hóa tại các thôn, xóm là nơi trẻ em vui chơi thường xuyên. Để tạo sân chơi cho trẻ, các xóm hỗ trợ mua lưới bóng chuyền, cầu lông, tạo sân bóng đá mi ni để trẻ em có địa điểm vui chơi. 

Đồng chí Bùi Văn Dán, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Cao Phong cho biết: Nhằm tạo sân chơi an toàn, bổ ích cho trẻ, Phòng tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tạo sân chơi cho trẻ. Từ đó, huy động mọi nguồn lực trong xã hội thực hiện xã hội hóa xây dựng sân chơi cho trẻ em trên địa bàn huyện. Đặc biệt, vào dịp nghỉ hè, Phòng phối hợp với Phòng GD&ĐT và Huyện Đoàn tổ chức bàn giao học sinh về các xã, thị trấn. Ngay khi các cháu học sinh được nhà trường chuyển sinh hoạt về địa phương, xã thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đoàn thanh niên các xã lên kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… Những bài hát dân ca với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, kéo co, nhảy bao bố, bắn nỏ… thu hút sự tham gia nhiệt tình của trẻ em và sự ủng hộ của các bậc phụ huynh. 

 Việc tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh cho trẻ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để mọi trẻ em được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục toàn diện. Đặc biệt, vào dịp nghỉ hè, vấn đề tạo sân chơi cho trẻ rất cần sự chung tay, góp sức của các cấp, ngành và toàn xã hội quan tâm hơn.
 
                                                                                        Thu Thủy



Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục