(HBĐT) - Thực hiện lời dạy của Bác: "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Hòa Bình đã, đang phát huy tinh thần xung kích trong các phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN) vì cuộc sống cộng đồng. Với tinh thần nhiệt huyết và sức trẻ, phong trào TNTN tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.


Đoàn viên thanh niên huyện Kim Bôi ra quân trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại khuôn viên các cơ quan trên địa bàn.

Những năm qua, BTV Tỉnh Đoàn chú trọng phát triển quy mô, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện, đảm bảo tính rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, bền vững. Tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng, tình nguyện gắn với chuyên ngành học tập của sinh viên, lĩnh vực công tác của CB,CC,VC trẻ, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh; tham gia giải quyết những việc khó, những vấn đề bức xúc trong xã hội.

Phong trào TNTN được các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa bằng những phong trào, CVĐ thiết thực. Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM” được triển khai tập trung vào hoạt động tham gia xây dựng, hoàn thiện hạ tầng nông thôn; phát triển kinh tế trong thanh niên nông thôn; bảo vệ môi trường (BVMT); thành lập, duy trì hoạt động các CLB thanh niên làm kinh tế, tổ hợp tác, HTX thanh niên... Trong 5 năm (2015-2020), ĐVTN các địa phương đã triển khai lắp đặt 390 đoạn đường "Thắp sáng làng quê”; tu sửa khang trang 210 điểm Bưu điện văn hóa xã; làm mới, tu sửa 55 km đường liên thôn, liên xã, nội đồng; đổ bê tông sân nhà văn hóa; xây dựng, tu sửa 150 sân chơi cho thiếu nhi, 25 cầu GTNT; tuyên truyền BVMT, vệ sinh phòng, chống dịch bệnh; tổ chức 60 chương trình truyền thông về chung tay xây dựng NTM...

Thực hiện CVĐ "Thanh niên Hòa Bình tham gia xây dựng văn minh đô thị”, tổ chức cho các cơ sở Đoàn, ĐVTN thực hiện đồng loạt "Ngày Chủ nhật xanh”; đăng ký đảm nhận "Tuyến đường văn minh”, "Tuyến đường thanh niên tự quản” tại các huyện, thành phố; hoạt động truyền thông về BVMT; thành lập các đội TNTN BVMT, tổ chức ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định; thu gom rác thải; giữ gìn TTATGT; phát quang bụi rậm, cắt, tỉa, trồng cây xanh...

Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, góp phần xây dựng môi trường tự nhiên, môi trường xã hội tốt hơn cho thanh niên. Đỉnh cao là "Tháng thanh niên”, "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, "Tình nguyện mùa đông”, "Xuân tình nguyện”, "Tiếp sức mùa thi” tiếp tục được duy trì, thu hút ngày càng đông đảo thanh niên tham gia. Kết quả từ năm 2015 đến nay đã tặng trên 10.000 suất quà, học bổng cho hộ khó khăn, học sinh nghèo; khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 8.000 lượt người nghèo và gia đình chính sách; kết nối hỗ trợ xây mới 20 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; tổ chức 25 chuyến xe miễn phí đưa, đón hơn 500 thí sinh hoàn cảnh khó khăn tham gia thi đại học, cao đẳng; nhiều câu lạc bộ (CLB) được thành lập và duy trì hiệu quả như: CLB Ngân hàng máu sống, CLB Cán bộ trẻ, CLB Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng...

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Phong trào TNTN đã trở thành hoạt động nổi bật của phong trào thanh niên trong những năm gần đây. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào TNTN, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng, các cơ sở Đoàn đã, đang đẩy mạnh, duy trì hiệu quả hoạt động tình nguyện tại chỗ, tham gia giải quyết các nhiệm vụ phát sinh trong cộng đồng dân cư. Tỉnh Đoàn tiếp tục đóng vai trò định hướng, kết nối các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để triển khai hoạt động tình nguyện. Các cấp bộ Đoàn xây dựng nội dung, đa dạng địa bàn hoạt động, đối tượng tham gia, phong phú về hình thức, loại hình hoạt động, tập trung nhiều hoạt động tại cơ sở, đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm và hành động cao. Qua đó, tạo sự tin tưởng, quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với sự trưởng thành của thế hệ trẻ.


Hải Linh


Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục