(HBĐT) - Thực hiện đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (Đề án 938), Hội LHPN tỉnh đã thành lập mô hình điểm "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại thôn Lũ, xã Phú Thành (Lạc Thủy). Sau 1 năm hoạt động, mô hình đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Từ hiệu quả tại mô hình điểm, mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tiếp tục được thành lập và ra mắt tại xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ) trong năm 2020.

Mô hình được thành lập tháng 11/2019 với 215 thành viên tham gia, gồm cả nam và nữ. Thời gian qua, Ban chủ nhiệm mô hình đã tổ chức sinh hoạt định kỳ với nhiều hình thức như: sinh hoạt theo các chuyên đề về bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em; mời báo cáo viên cấp huyện tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP); tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao; vệ sinh đường làng, ngõ xóm... Bên cạnh đó, tích cực phối hợp, cung cấp cho Công an xã danh sách những phụ nữ yếu thế, trẻ em gái bố mẹ đi làm ăn xa, có nguy cơ dễ bị tổn thương, xâm hại tình dục... để có biện pháp tuyên truyền, bảo vệ. Phối hợp Hội LHPN các cấp trong việc cung cấp tài liệu, tổ chức các hoạt động của mô hình; tổ chức đêm giao lưu truyền thông kiến thức an toàn cho phụ nữ, trẻ em, thu hút trên 1.000 hội viên phụ nữ và Nhân dân tham gia. Phối hợp các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền cho các thành viên mô hình về công tác phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ), tệ nạn xã hội (TNXH); lồng ghép tuyên truyền trên loa phát thanh của thôn về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội dung phòng, chống TNXH, tảo hôn; suy dinh dưỡng; chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em; bạo lực học đường; VSATTP; vệ sinh môi trường; phòng, chống dịch Covid-19...

Đồng chí Bùi Việt Nhàn, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Thành cho biết: Với nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả, mô hình đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới (BĐG) và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; vận động hội viên tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về BĐG, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em tại địa bàn. Sau khi tham gia mô hình, nhận thức của hội viên, Nhân dân về an toàn đối với phụ nữ, trẻ em trong thôn được nâng lên rõ rệt. Người dân chủ động, mạnh dạn hơn trong việc phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật; đóng góp ý kiến để giải quyết các vấn đề tại địa phương, nhất là vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái. Chị em trở thành những tuyên truyền viên tích cực, tự tin chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống BLGĐ, bạo lực trẻ em. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được nâng cao... Đặc biệt, sự quan tâm, đồng hành của các cấp Hội LHPN, địa phương và các tổ chức, đoàn thể đã góp phần làm nên thành công của mô hình. Năm 2020, thôn Lũ được công nhận làng văn hóa, 86% thành viên của mô hình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Sau 1 năm triển khai, cùng với sự chung tay, góp sức của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức CT-XH, mô hình điểm "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại thôn Lũ đã trở thành điểm sáng, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Hiệu quả của mô hình là cơ sở để Hội LHPN các cấp duy trì, nhân rộng, thành lập mới 35 mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” trong toàn tỉnh. Qua đó, năm 2020 đã tổ chức 374 buổi truyền thông cho trên 35.500 lượt hội viên, phụ nữ, trẻ em gái về phòng, chống mua bán người, phòng chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; 29 lớp tập huấn, 2 hội thi với trên 2.200 người tham gia, với những nội dung liên quan đến giới, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em..., góp phần thúc đẩy BĐG và ngăn ngừa bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em.


Thu Hằng


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục