(HBĐT) - Ngày 17 - 18/2 (mùng 6, 7 Âm lịch), 2 ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cơ quan, đơn vị và nhiều nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc bình thường. Không khí làm việc những ngày đầu xuân nhìn chung nghiêm túc, trách nhiệm và có sự chủ động phòng, chống dịch Covid-19.


Nhân dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

11h20’ trưa 18/2, chúng tôi có mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TP Hòa Bình, những công dân cuối cùng đến giao dịch đã xong việc và ra về, nhưng tất cả công chức vẫn trực đầy đủ, đúng giờ hành chính. Trong 2 ngày 17 - 18/2, Bộ phận đã tiếp nhận 207 hồ sơ, trong đó, kỳ trước chuyển sang 73 hồ sơ, trong kỳ 11 hồ sơ, tiếp nhận qua mạng 123 hồ sơ; đã giải quyết xong 109 hồ sơ, còn lại chưa đến hạn và chờ bổ sung.

Năm 2021, thành phố thực hiện chủ đề hành động: "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách, lối làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong thực thi công cụ của CB, CC, VC.”  Chủ tịch UBND TP Hòa Bình Bùi Quang Điệp cho biết: Năm nay, thành phố đón một cái Tết rất đặc biệt trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phân công cán bộ trực 24/24h, làm việc xuyên Tết. Ngay từ ngày làm việc đầu tiên, tất cả CB, CC, VC đã trở lại làm việc đầy đủ. Thay vì buổi gặp mặt chung cán bộ như trước, Thường trực Thành ủy chỉ tổ chức gặp mặt, triển khai nhiệm vụ tới các trưởng, phó phòng, ban, quán triệt tinh thần làm việc, nhiệm vụ và bắt tay ngay vào công việc, không có hiện tượng "còn dư âm Tết”. Lãnh đạo thành phố đã chia các "mũi” đi kiểm tra và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết, nhất là công tác phát triển KT-XH gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Từ sáng sớm, tất cả các phòng, ban chuyên môn, xã, phường đã có báo cáo tình hình Tết, thể hiện trách nhiệm và sự quyết liệt thực hiện nhiệm vụ từ đầu xuân. Với tinh thần tích cực, khẩn trương, thành phố quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Công sở các cơ quan, đơn vị của tỉnh đứng chân trên địa bàn TP Hòa Bình cũng đã mở cửa, hoạt động trở lại. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh mở cửa trước 7h30’ ngày 17/2 và 100% CB, CC, VC có mặt đông đủ, làm việc bình thường. Phó Giám đốc Trung tâm Hà Thị Ngọc Trang cho biết: Trung tâm không tổ chức gặp mặt, chúc Tết cán bộ mà tất cả đều vào vị trí làm việc ngay. Cán bộ chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy định phòng, chống dịch bệnh. Công dân cũng được yêu cầu, hướng dẫn thực hiện theo khuyến cáo 5K của ngành Y tế và được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào giao dịch. Tính đến đầu giờ chiều 18/2, Trung tâm đã tiếp nhận 37 hồ sơ và trả kết quả 105 hồ sơ. Nhìn chung, công dân đến giao dịch ít hơn so với năm trước nhưng cán bộ vẫn trực nghiêm túc và sẵn sàng phục vụ.

Tinh thần bắt tay ngay vào công việc cũng được công chức Đinh Thị Hảo, chuyên viên Sở KH&ĐT được phân công làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chia sẻ: Công dân không phải e ngại hay có tâm lý băn khoăn khi đến làm thủ tục hành chính sau Tết, chúng tôi đã làm việc trở lại như các tháng khác trong năm và sẵn sàng phục vụ, hỗ trợ. Hiện nay, thủ tục đăng ký giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp đã được rút ngắn, thực hiện cấp trong ngày. Công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được cán bộ thực hiện nghiêm túc, chung tay không để dịch bệnh lây lan.

Tại nhiều nhà máy, xí nghiệp, không khí làm việc những ngày sau kỳ nghỉ Tết cũng khẩn trương, tích cực, hiệu quả, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh nghiêm túc. Trên 600 công nhân của Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam tại Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà đã có mặt đầy đủ từ sáng mùng 6 Âm lịch và thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển trong dịp Tết. Những công nhân ở xa và tỉnh khác được vận động không về quê ăn Tết. Ngay trong buổi sáng đầu xuân, công nhân đã hối hả vào ca sản xuất với tâm thế phấn khởi để hoàn thành đơn hàng thấu kính xuất khẩu sang Nhật Bản. Trong quá trình sản xuất, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang; bữa ăn ca cũng được chia thành nhiều lượt hơn để đảm bảo giãn cách.

Ông Lưu Tùng Lâm, Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp (Ban Quản lý các KCN tỉnh) cho biết: Hầu hết các doanh nghiệp trong KCN của tỉnh đều trở lại hoạt động sản xuất từ ngày mùng 6 Âm lịch. Riêng Công ty May mặc Esquel ở KCN Lương Sơn với trên 4.000 công nhân có lịch trở lại làm việc từ ngày mùng 8 Âm lịch. Còn đối với công nhân Công ty An Thịnh làm việc tại nhà máy xử lý nước thải KCN Lương Sơn làm việc từ ngày mùng 2 Tết. Qua nắm tình hình, các nhà máy, xí nghiệp đang thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa sản xuất, vừa phòng, chống dịch bệnh. Chế độ lương, thưởng Tết cho công nhân đảm bảo để họ yên tâm gắn bó. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã và sẽ tiếp tục tuyên truyền thực hiện khẩu hiệu an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn, không để dịch bệnh lây lan trong khu công nghiệp sẽ gây ra hậu quả nặng nề.

Tuy nhiên, theo phản ánh, vẫn còn hiện tượng mất điện tại nhà máy ở khu chuyên gia thuộc phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) mà không được thông báo từ hôm trước, dẫn đến phải ngừng trệ hoạt động sản xuất giữa chừng. Một số cán bộ, người dân vẫn chưa thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách theo khuyến cáo. Qua kiểm tra của lãnh đạo TP Hòa Bình tại Cảng Bích Hạ, công tác phòng, chống dịch Covid-19 cần được thực hiện chặt chẽ hơn và ở mức độ cao hơn.



Cẩm Lệ

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục