(HBĐT) - Cùng với tuổi trẻ trong tỉnh, những ngày tháng 3, tuổi trẻ huyện Cao Phong sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên (TTN) năm 2021, lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).


Đoàn viên, thanh niên huyện Cao Phong thực hiện công trình thanh niên đổ sân bê tông nhà văn hóa xóm Tiềng, xã Bắc Phong.

Khởi động TTN năm 2021 với chủ đề "Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, tuổi trẻ huyện đồng loạt ra quân với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, phong phú, tạo nền tảng cho việc duy trì tổ chức các hoạt động của Đoàn trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Bùi Văn Tường, Phó Bí thư Huyện Đoàn cho biết: "Hưởng ứng TTN, chúng tôi tập trung thực hiện các công trình, phần việc phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; chú trọng chăm lo đời sống ĐVTN, trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Do điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên các hoạt động TTN năm nay chủ động giảm quy mô. Tuy nhiên, các hoạt động vẫn đảm bảo phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN; tạo khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ huyện nhà thông qua những hành động, công trình, phần việc cụ thể chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm ngày thành lập Đoàn”.

Điểm nhấn TTN năm 2021 được tổ chức tại xóm Tiềng, xã Bắc Phong với hơn 50 ĐVTN tham gia. Sau lễ phát động, ĐVTN khởi công công trình đổ bê tông sân nhà văn hóa xóm, diện tích 400 m2, đây là công trình thanh niên năm 2021 trị giá 25 triệu đồng. Ngoài ra, tặng 20 suất quà cho 20 học sinh hoàn cảnh khó khăn xã Bắc Phong, tổng trị giá 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em cho hơn 300 học sinh khối THCS trường TH&THCS Bắc Phong; dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng 500 m đoạn đường hoa thanh niên.

Đến nay, toàn huyện có 24 cơ sở Đoàn với 2.518 đoàn viên, trong đó, khối xã, thị trấn có 10 cơ sở và 14 cơ sở Đoàn trực thuộc. Các cơ sở Đoàn đã chủ động về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong ĐVTN, đã góp phần xây dựng tổ chức Đoàn từng bước được nâng cao về chất lượng và số lượng.

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn huyện đã triển khai đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất năm 2021 với các hoạt động như: Trồng cây xanh, tu sửa, chỉnh trang, làm đẹp các nghĩa trang, các bia tưởng niệm, khu di tích, đường lưới điện; giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng vệ sinh nhà cửa, chuồng trại, xóa bỏ vườn tạp; thăm và tặng quà các gia đình chính sách... Hoạt động tình nguyện Ngày Chủ nhật xanh giúp ĐVTN ý thức được trách nhiệm của bản thân về việc gìn giữ vệ sinh chung, giúp người dân tự giác hơn trong việc bảo vệ môi trường. Thông qua hoạt động này, ĐVTN thu gom, xử lý nhiều tấn rác thải; cải tạo nhiều điểm đen về môi trường; xóa bóc biển quảng cáo, rao vặt trên các tuyến đường... Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, cần được nhân rộng trong việc hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa với chủ đề "Ô nhiễm trắng và hành động của chúng ta".

Đồng chí Bùi Văn Tường, Phó Bí thư Huyện Đoàn cho biết thêm: Điểm nổi bật trong các hoạt động hưởng ứng TTN năm 2021 của Huyện Đoàn Cao Phong là việc xây dựng, thực hiện các công trình, phần việc tại cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là đối với các thôn, xã xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao trên toàn huyện, hướng hoạt động về tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, văn minh. Đặc biệt, các hoạt động chú trọng tới tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cơ sở Đoàn song song tuyên truyền cho ĐVTN và người dân chủ động thực hiện các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19.

 
Đinh Thắng

Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục