Nhiều người là nạn nhân của chiêu trò "thổi” giá lan đột biến với những giao dịch "khủng” lên tới hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỉ đồng...

 


Hoa lan phi điệp hồng yên thủy nở sai màu so với cam kết khiến ông Q. bị ép đền bù 200 triệu đồng

Đam mê trồng và có gần 20 năm chơi hoa lan này, nhưng có người vẫn trở thành nạn nhân của chiêu trò "thổi” giá lan đột biến (lan VAR) mà thị trường vẫn đang sôi sục với những giao dịch "khủng” lên tới hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỉ đồng.

Đó chỉ là một trong những nạn nhân bất đắc dĩ của cơn sốt ảo lan đột biến trên thị trường hiện nay mà chúng tôi tiếp xúc.

Nhiều người "sập bẫy”

Bán mầm lan VAR phi điệp hồng yên thủy có giá 10 triệu đồng, nhưng sau 3 năm thì người bán cây lại bị "bắt đền” 200 triệu đồng là tình huống oái oăm mà ông T.V.Q, một cán bộ về hưu nhà ở TX.Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), đang gặp phải. Ông Q. "ngã ngửa” khi cây lan lớn lên từ mầm cây lan VAR mua từ Thừa Thiên-Huế với giá 6 triệu đồng nay đã được "thổi” lên trên 3 tỉ đồng (!?).

Nét mặt hốc hác, buồn rầu, ông Q. vừa nhận được yêu cầu phải đền bù cho cây lan VAR phi điệp hồng yên thủy nở sai mặt hoa cho khách hàng thứ 4 trú tại H.Phù Ninh, Phú Thọ.

Ông Q. cho biết khoảng tháng 8.2019, lan VAR chưa phải là "hàng nóng” như bây giờ. Qua mạng xã hội, ông Q. có đặt mua 1 mầm lan VAR của một phụ nữ tại H.Nam Đông (Thừa Thiên-Huế).

"Theo người bán, giống ban đầu khai thác ở rừng, họ nói là mầm lan VAR phi điệp hồng đột biến, mình tin thì mua với giá 6 triệu đồng, tiền thì chuyển khoản, hàng nhận theo đường chuyển phát nhanh”, ông Q. nhớ lại. Đưa về "nuôi” trong vườn, ông Q. bắt đầu giới thiệu cho bạn bè trong giới chơi lan thì một người bạn ở TP.Việt Trì "gạ” mua với giá 10 triệu đồng.

Sau đó, cây lan ban đầu này lại tiếp tục được bán cho khách hàng thứ 3 làm giáo viên tại H.Phù Ninh (Phú Thọ), rồi đến khách hàng thứ 4 tại H.Cẩm Khê (Phú Thọ), thì cây nở ra hoa và sự việc bắt đầu rắc rối từ đây. Cây lan ra hoa cũng là màu hồng, nhưng lại sai với màu hoa đột biến cam kết ban đầu. Cho rằng mình bị "lừa”, khách hàng thứ 4 bắt đầu quay lại, gây sức ép với khách hàng thứ 3 yêu cầu đền bù thiệt hại, cứ thế mọi rắc rối đổ dồn về ông Q. và người bạn từng giao dịch năm xưa.

 Theo ông Q. tiết lộ, tại Phú Thọ cũng có những trường hợp người đầu tư vào lan đột biến "ngậm quả đắng”, thiệt hại cả trăm triệu đồng, khi giao dịch xong thì người bán xóa tài khoản Zalo, Facebook, không còn cách nào liên lạc lại. Nếu là giao dịch thật thì phải có cam kết đến khi ra hoa nhưng các nhóm lừa đảo biết rõ không phải lan đột biến nhưng rao bán giá hoa đột biến. Trước khi giao cây, những mầm hoa, kie hoa này đều bị tưới nước muối hoặc phun thuốc diệt cỏ. Người mua bỏ ra cả chục triệu, trăm triệu mua về nhưng chỉ vài ngày là cây chết. Khi đó, người bán quay sang đổ lỗi cho quá trình chăm sóc và đây là cách nhóm lừa đảo xóa bằng chứng để chối bỏ trách nhiệm đền bù.

Theo ông Q., khi định giá về giá trị cây hoa, ông ngỡ ngàng khi một mầm lan VAR phi điệp hồng yên thủy đột biến giá "bán lúa non”, nghĩa là chỉ bán riêng mầm hoa, là 55 - 60 triệu đồng. Giá bán mỗi kie (mầm con) từ 11 - 28 triệu đồng/cm với chiều dài từ 5 - 30 cm. Kie càng ngắn thì giá tiền càng cao. Áp giá thị trường hiện nay, chậu hoa với 3 nhánh thân và 3 mầm hoa qua 3 lần giao dịch được khách hàng thứ 4 định giá trên 3 tỉ đồng để đàm phán đền bù thiệt hại.

Cũng theo ông Q., sau rất nhiều tháng đàm phán, tranh cãi thì khách hàng thứ 4 "hét” giá đền bù 600 triệu đồng. Số tiền này được chia đều cho 3 người giao dịch trước đó.

"Cây bán cho ai thì biết mức giá ở đây, mọi giao dịch sau, bao nhiêu tiền mình cũng không biết. Khi sai hoa thì họ dùng đủ chiêu trò để ép phải trả tiền, việc này giống như anh đi bán bò, nhưng sau đó không chỉ đền bò mà còn cả đàn bê”, ông Q. nói và cho biết đa phần người chơi lan như ông vì sợ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, gia đình và công việc nên đành tìm cách vay mượn, thu xếp tiền bạc đền bù cho xong, để được yên thân. Theo ông Q., trong vụ đền hoa này, ông và gia đình đang tính phương án tố cáo lên cơ quan công an nếu bị ép buộc phải đền khoản tiền vô lý trên.

Chậu lan phi điệp hồng yên thủy từ mầm hoa của ông Q. được định giá 3 tỉ đồng để tính mức đền bù thiệt hại Ảnh: Phan Hậu

Chậu lan phi điệp hồng yên thủy từ mầm hoa của ông Q. được định giá 3 tỉ đồng để tính mức đền bù thiệt hại (ẢNH: PHAN HẬU)

Theo báo Tuổi Trẻ


Các tin khác


Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền cho khách

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đề nghị khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập vào đường link lạ khi nhận được các tin nhắn mạo danh ngành điện.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Yên Thủy

Ngày 4/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Yên Thủy. 

Tri ân anh hùng, liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình

Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình những ngày này nhiều gia đình liệt sỹ, cán bộ và nhân dân, đoàn viên - thanh niên đến thăm viếng. Nghĩa trang được quy hoạch trên ngọn đồi thuộc phường Dân Chủ, TP Hòa Bình, bên rừng cây gió thổi vi vu ngày đêm. Trước đây nghĩa trang thuộc phường Phương Lâm, sau đó được quy hoạch, đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 4,2ha tại phường Dân Chủ.

Gần 2.000 trẻ em được khám sàng lọc, hội chẩn bệnh lý tim mạch miễn phí

Ngày 3/5, tại Trường TH&THCS Cao Sơn (Đà Bắc), Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Trung tâm Tim Mạch - Bệnh viện E, UBND huyện Đà Bắc phối hợp tổ chức chương trình khám sàng lọc, hội chẩn bệnh lý tim mạch miễn phí cho trẻ em từ 0 - 16 tuổi trên địa bàn hai xã Cao Sơn, xã Mường Chiềng.

Phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024

Ngày 3/5, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND TP Hòa Bình tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2024. Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh...

Lo ngại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S phải dừng hoạt động

Trước thực tế Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hoà Bình sẽ phải tạm dừng hoạt động, mới đây, Sở GTVT đã đề xuất UBND tỉnh xem xét, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc để duy trì hoạt động, phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục