(HBĐT) -Từ ngày 1/10, ngành BHXH triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP, ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc BHXH tỉnh xung quanh vấn đề này.

 


Cán bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh hướng dẫn người lao động đăng ký, kê khai thông tin để được hưởng chính sách hỗ trợ.

P.V: Xin đồng chí cho biết ý nghĩa của Nghị quyết số 116/NQ-CP và những đối tượng nào được hưởng chính sách hỗ trợ? 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn: Nghị quyết số 116/NQ-CP thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước đối với NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; góp phần hỗ trợ NLĐ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động; hỗ trợ NSDLĐ giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho NLĐ; phát huy vai trò của chính sách BHTN là chỗ dựa cho NLĐ và NSDLĐ.

Theo đó, đối tượng được áp dụng Nghị quyết số 116/NQ-CP gồm: NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên); NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 - 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

P.V: Với mục tiêu triển khai chính sách nhanh, kịp thời, đúng đối tượng, đúng mức chi trả, BHXH tỉnh triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn: Từ khi có chủ trương, ngành BHXH đã triển khai về cơ sở dữ liệu và các phương án để tổ chức chi trả. Hiện tại, BHXH Việt Nam nói chung và BHXH tỉnh nói riêng đã triển khai rất tốt chính sách này. BHXH tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Đồng thời, thực hiện công tác truyền thông về việc thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN bằng các hình thức: Phối hợp Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn phát trên hệ thống loa truyền thanh tuyên truyền về Nghị quyết số 116/NQ-CP; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Phòng Truyền thông phát triển đối tượng, BHXH huyện chuyển file phát thanh do trung tâm truyền thông gửi về nội dung "Hướng dẫn NLĐ gặp khó khăn vì dịch Covid-19 nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN” cho Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn phát thanh hàng ngày trên hệ thống loa phát thanh cơ sở…

Theo nghị quyết, toàn tỉnh có 1.469 đơn vị sử dụng lao động được giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống 0% vào Quỹ BHTN trong 12 tháng (từ ngày 1/10/2021 - 30/9/2022) cho 38.252 lao động, với số tiền thụ hưởng trên 23 tỷ đồng. Có 38.235 NLĐ sẽ được nhận hỗ trợ từ 1,8 - 3,3 triệu đồng/người, với tổng số tiền dự kiến chi khoảng 92 tỷ đồng. Ngoài ra, BHXH tỉnh đang lên phương án chi hỗ trợ với khoảng 7.500 NLĐ dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 - 30/9/2021, có thời gian đóng BHTN bảo lưu theo quy định chuyển hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại Hòa Bình. Tính đến ngày 14/10/2021, BHXH tỉnh đã gửi thông báo và danh sách cá nhân đến 1.467 đơn vị, với 38.235 lao động (đạt 100%). Thực hiện việc chi trả hỗ trợ cho 1.723 lao động với số tiền trên 4,3 tỷ đồng.

P.V:  Việc chi trả hỗ trợ trong thời gian ngắn, đối tượng nhiều, ngành BHXH gặp khó khăn và có những giải pháp gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn: Thủ tục, quy trình tiếp nhận hồ sơ mới, cùng với việc tiếp nhận hồ sơ bằng nhiều cách thức giao dịch như: Hồ sơ điện tử (qua qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, hoặc các nhà mạng cung cấp I-Van, ứng dụng BHXH số); hồ sơ giấy (qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại BHXH tỉnh, huyện) cũng gây áp lực xử lý hồ sơ cho NLĐ và doanh nghiệp. Việc chi tiền hỗ trợ theo 6 mức, theo thời gian tham gia BHTN của NLĐ nên cán bộ BHXH phải xác định thời gian đóng BHTN, do NLĐ trong thời gian tham gia BHTN có thay đổi nhiều lần chỗ làm việc, hoặc đã hưởng chế độ BHTN nhưng không đến cơ quan BHXH chốt bảo lưu thời gian chưa hưởng. Việc yêu cầu chi trả tận tay NLĐ, vào tài khoản cá nhân có vướng mắc như thông tin tham gia đóng BHXH, BHTN có sự sai lệch không đúng với thông tin tài khoản ngân hàng...

BHXH tỉnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và NLĐ. Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chi trả trợ cấp của BHXH các huyện và tại khối Văn phòng BHXH tỉnh, đồng thời chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai để có giải pháp kịp thời, tránh sai sót, nhầm lẫn trong quá trình thực hiện, hàng ngày tổng hợp số liệu toàn tỉnh báo cáo BHXH Việt Nam và kịp thời chỉ đạo, điều hành BHXH các huyện. Với hệ thống phần mềm nghiệp vụ chuyên nghiệp, hiện đại, cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất của toàn ngành, BHXH tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và NLĐ.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
Việt Lâm (TH)

Các tin khác


Người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày dịp Lễ Quốc khánh năm nay

Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXB), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày Lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31/8 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024.

“Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe mô tô”, một nữ tiktoker bị Công an triệu tập, xử phạt vi phạm hành chính 

Công an huyện Lạc Sơn cho biết, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Thị M. (SN 2004), trú tại xóm Trung Quyền, xã Vũ Bình (Lạc Sơn) về hành vi "Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe mô tô” quy định tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Người dân đổ về các bãi biễn giải nhiệt dịp lễ 30/4

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày cùng với thời tiết nắng nóng tạo cơ hội cho nhiều người chọn các bãi biển để vui chơi, giải nhiệt.

Đổi thay nơi ghi dấu chiến công bắn rơi máy bay Mỹ

Chiến công bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh trên trận địa phòng không đồi Mèng, đồi Nâu của những chiến sỹ dân quân xóm Lục, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) còn mãi lưu danh. Thế hệ hôm nay và mai sau khắc ghi niềm tự hào, nguyện tiếp bước cha anh đóng góp, xây dựng quê hương Yên Nghiệp ngày càng giàu đẹp.

Để vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững

Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) bình quân giảm từ 2,5 - 3%/năm; 14/33 xã đặc biệt khó khăn cán đích nông thôn mới; cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống được đầu tư; nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch... đó là những kết quả đáng ghi nhận sau nhiều năm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục