(HBĐT) - Địa hình cách trở, lại hứng chịu nhiều loại hình thiên tai, đến nay, Đà Bắc vẫn là một trong những huyện khó khăn nhất tỉnh. Bởi lẽ đó, việc huy động các nguồn lực để trợ giúp những người yếu thế trong cộng đồng, hộ dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh… luôn được Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả.



Đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Đà Bắc tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19.    
       
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết: Để công tác Hội và phong trào CTĐ được triển khai hiệu quả, Hội luôn bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Một mặt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khai thác, vận động nhiều nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động của Hội. Phát huy tốt vai trò là cầu nối trong hoạt động nhân đạo, từ thiện. Nhờ đó, công tác vận động nguồn lực luôn đạt kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2021, Hội đã  phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện thăm hỏi, tặng 2.150 suất quà, trị giá trên 965 triệu đồng cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán. Tiếp nhận từ T.Ư Hội CTĐ Việt Nam, Hội CTĐ tỉnh và các tổ chức, cá nhân tặng 800 suất quà, trị giá 400 triệu đồng cho những người dân gặp khó khăn, yếu thế. Phối hợp các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, ngoài  tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng 2.650 suất quà, trị giá trên 760 triệu đồng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, dịch Covid-19. Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3 hộ tại các xã: Trung Thành, Tiền Phong, Tân Minh, với tổng số tiền 120 triệu đồng. Đến nay, 14/19 cơ sở Hội CTĐ trong toàn huyện đã hoàn thành việc lập hồ sơ địa chỉ nhân đạo đối tượng khó khăn cần trợ giúp. Theo đó, Hội CTĐ huyện đã vận động các tổ chức trợ giúp 85 hồ sơ, đạt 81% số hồ sơ cần trợ giúp. Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trong năm, Hội CTĐ huyện đã  trợ giúp 70 đối tượng với số tiền trên 140 triệu đồng.

Để duy trì tốt việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân dựa vào cộng đồng, Hội CTĐ huyện phối hợp Trung tâm Y tế, Phòng Y tế huyện duy trì đội khám, chữa bệnh lưu động cấp huyện và cơ sở. Phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí, truyền thông về nước sạch cho học sinh và Nhân dân xã Tân Minh, Tân Pheo, Tú Lý, Đoàn Kết, Trung Thành, Tiền Phong, thu hút 2.300 lượt người tham gia. Phối hợp Trung tâm Y tế huyện và gia đình anh chị Kiệm Cài (nhà hảo tâm) phát hàng nghìn bữa ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo điều trị tại trung tâm với tổng số tiền 49,5 triệu đồng.

Thời điểm cuối năm 2021, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, nhiều xóm, xã xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng, khiến nhiều hộ gia đình, nhiều khu dân cư phải cách ly. Nhằm hỗ trợ người dân, cán bộ, chuyên viên Hội CTĐ huyện làm việc không kể ngày đêm để tuyên truyền, vận động, kết nối trao những món quà, gói hỗ trợ là nhu yếu phẩm, trang thiết bị phòng, chống dịch đến tay người dân. Đại diện Hội CTĐ huyện chia sẻ, mong cho dịch bệnh được kiểm soát tốt, mau qua để cuộc sống của người dân bình yên trở lại. Khi đó, Hội CTĐ không phải chịu áp lực với việc kêu gọi, kết nối các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đột xuất nữa mà sẽ dành thời gian tiếp tục thúc đẩy các phong trào như: "Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, "Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam", "Đền ơn - đáp nghĩa", tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện…, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Thúy Hằng (Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục