(HBĐT) - Ngày 26/5, tại trường TH&THCS Hùng Sơn, Ban chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ trẻ em huyện Lương Sơn phối hợp UBND thị trấn Lương Sơn tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.


Lãnh đạo huyện Lương Sơn và thị trấn Lương Sơn tặng quà cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi.

Với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, trong tháng hành động năm nay (từ ngày 1 - 30/6), huyện tập trung các giải pháp nhằm chăm sóc, bảo vệ trẻ em, giúp trẻ em tránh được những tai nạn rủi ro, được hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích…

Trên địa bàn huyện hiện có 28.000 trẻ em, trong đó có 1.260 em có hoàn cảnh khó khăn, 230 em đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trong huyện đã có nhiều hoạt động quan tâm chăn sóc, giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt để các em được đến trường học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em bị tai nạn rủi ro, bị xâm hại, bạo hành…

Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và UBND huyện Lương Sơn đã kêu gọi các cấp,ngành, địa phương và các bậc cha mẹ hãy lắng nghe, xem xét, phản hồi các ý kiến của trẻ em; đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo cho trẻ có cuộc sống an toàn, lành mạnh; ngăn chặn tình trạng trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt hoặc bị tổn thương. Thường xuyên quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật; tích cựctuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; truyền thông về các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước ở trẻ em; truyền thông trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình cho trẻ em; cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực, xâm hại, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và cho trẻ em; Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh trong kỳ nghỉ hè cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa...

Nhân dịp này, Sở LĐ-TB&XH, UBND huyện Lương Sơn, Hội Khuyến học và Hội Phụ nữ thị trấn Lương Sơn đã trao tặng hơn 40 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tập tốt trên địa bàn huyện.

 

 

Thanh Hoàn
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục