(HBĐT) - Từ cuối tháng 5, học sinh trên địa bàn tỉnh bước vào kỳ nghỉ hè. Việc tìm sân chơi lành mạnh, bổ ích để trẻ có thể thoải mái vận động, đảm bảo an toàn là mối quan tâm của rất nhiều phụ huynh.



Nhằm phòng chống tai nạn đuối nước, nhiều phụ huynh ở thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) lựa chọn thời gian nghỉ hè để đưa con đến các lớp học bơi.  

"Gia đình tôi có hai cháu, từ đầu tháng 6, các con bước vào kỳ nghỉ hè, tôi để các con ở nhà tự trông nhau. Tuy nhiên, sau tuần đầu cảm thấy không ổn vì hầu như cả ngày các con chỉ xem ti vi và chơi điện thoại. Sau đó tôi buộc phải gửi cháu nhỏ cho chị gái là giáo viên được nghỉ hè trông giúp, tiện thể kèm con học luôn. Còn cháu lớn đang chờ để đăng ký học thêm tiếng Anh tại trung tâm” - chị Đinh Thị Hoa, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) chia sẻ.

Cũng như gia đình chị Hoa, nhiều phụ huynh khá lo lắng khi con em bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Trong khi các phụ huynh vẫn đang quay cuồng với công việc, việc quản lý con trẻ trong dịp hè để làm sao con vừa có một mùa hè bổ ích, vừa an toàn là một bài toán không hề đơn giản. Nhất là trong bối cảnh các khu vui chơi, giải trí giành cho trẻ em, các trung tâm bồi dưỡng năng khiếu thiếu thốn không chỉ ở khu vực vùng sâu, xa, vùng khó khăn mà ngay cả ở trung tâm thành phố cũng chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi của trẻ.

Thực tế, tại địa bàn TP Hòa Bình, khu vực vui chơi giành cho trẻ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, như Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi (cơ sở 1, 2), Quảng trường Hòa Bình. Nhiều phụ huynh đã lựa chọn giải pháp đăng ký học một trong các môn năng khiếu tại các trung tâm, tuy nhiên, số lượng lớp cũng có hạn. Mặt khác, giải pháp chỉ phù hợp với những gia đình ở gần trung tâm, bởi mỗi buổi học năng khiếu thường chỉ kéo dài 2 giờ nên việc đưa đón có nhiều bất cập. Vì vậy không mấy phụ huynh mặn mà với việc cho con đi học năng khiếu dịp hè. Bên cạn đó, các thiết chế văn hóa - thể thao thiếu và yếu cũng không đáp ứng được nhu cầu vui chơi của trẻ trong dịp hè. Hiện tại bể bơi trung tâm TP Hòa Bình không được đưa vào sử dụng là sự tiếc nuối rất lớn của nhiều trẻ nhỏ trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, tại các khu vực dân cư, sân chơi giành cho trẻ gần như không có. Anh Bùi Văn Đông, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) cho biết: Có sân chơi chung của nhà văn hóa, ban ngày nắng các con không thể chơi được. 17 - 18h râm mát thì người lớn chơi bóng chuyền, tập thể dục, các cháu lại phải "nhường” sân. Nhiều khi muốn con ra ngoài vận động một chút nhưng đúng là không có chỗ để chơi. Trong khi nhiều khu vực như sân chơi, công viên cây xanh bỏ không, không được tận dụng cải tạo làm chỗ chơi cho trẻ.

Một trong những vấn đề nhức nhối hiện nay vẫn là tình trạng trẻ em bị xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích. Thiếu sân chơi, thiếu sự giám sát của người lớn, môi trường sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn luôn đe dọa trực tiếp đến tính mạng con trẻ. Chính vì vậy, để đảm bảo quản lý trẻ trong dịp hè, nhiều phụ huynh đành lựa chọn cách "kéo dài học kỳ” của trẻ, tiếp tục gửi con vào các lớp học thêm, học ngoại ngữ trong suốt thời gian nghỉ hè. Để giải bài toán sân chơi cho trẻ em trong dịp hè, chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần sớm có kế hoạch trong việc duy tu, tôn tạo, xây dựng mới các điểm vui chơi an toàn, thân thiện đối với trẻ.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, các bậc phụ huynh cần làm tốt công tác quản lý con em trong dịp hè, tránh để trẻ sa đà vào các trò chơi thiếu lành mạnh, nguy cơ thương tích từ những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đoàn Thanh niên các cấp cần tiếp tục tạo ra những hoạt động hè sôi nổi, hấp dẫn, thu hút các em tham gia. Tạo dựng sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh trong dịp hè là để mọi trẻ em đều có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục toàn diện. 


Phương Linh

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục