(HBĐT) - Thực hiện lời căn dặn của Bác về trồng cây, gây rừng, chi hội người cao tuổi (NCT) xóm Đằm, nay là tổ 3, phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) tiên phong xây dựng mô hình "trồng cây gây quỹ” từ năm 1995. Mô hình đã góp phần tạo cảnh quan môi trường, xây dựng nguồn quỹ thực hiện các hoạt động chăm lo, phát huy vai trò NCT trong cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng đời sống, thu nhập cho hội viên, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.



Hàng cây lát được chi hội người cao tuổi tổ 3, phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) trồng tại khuôn viên nhà văn hóa.

Sải bước dưới hàng cây lát hơn 10 năm tuổi tại sân chơi nhà văn hóa tổ 3, phường Dân Chủ, đây là món quà của hội viên NCT tổ 3 dành tặng cho khu dân cư nhằm tạo khuôn viên bóng mát và bán đấu giá gây quỹ thực hiện các hoạt động thiết thực trong cộng đồng dân cư. Ông Nguyễn Bá Cư, chi hội trưởng chi hội NCT tổ 3 cho biết: "Thực hiện lời căn dặn của Bác, Ban chi hội NCT đã thống nhất, tạo sự đồng thuận trong chi hội để đề nghị cấp ủy, chính quyền phường tạo điều kiện cho chi hội tận dụng hoặc mượn các khoảng đất công để trồng cây xanh, chủ yếu là giống cây lấy gỗ, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo nguồn quỹ để triển khai đa dạng hoạt động hỗ trợ NCT. Từ nguồn quỹ này, chi hội đã thăm hỏi, tặng quà hội viên nghèo, gia đình chính sách; tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi mở rộng quy mô sản xuất”.

Theo đó, mô hình "trồng cây gây quỹ” tại chi hội NCT tổ 3 đã được triển khai từ năm 1995 đến nay. Giai đoạn 1995 - 2012, mô hình thực hiện thí điểm nhỏ lẻ trên địa bàn. Nhận thấy hiệu quả kinh tế đem lại, giai đoạn 2012 - 2020, chi hội NCT tổ 3 nhân rộng diện tích gần 1.000 m2 với tổng số gần 300 cây, chủ yếu giống cây keo, lát, thu về gần 30 triệu đồng. Dự kiến cuối năm 2022, sau khi chính quyền các cấp hoàn thiện, nâng cấp các tuyến đường giao thông và hệ thống thoát nước, Ban chi hội NCT tổ 3 tiếp tục triển khai trồng trên 300 cây keo trên diện tích đất đã được cấp ủy, chính quyền phường chấp thuận cho hội viên NCT "trồng cây gây quỹ” để có nguồn lực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Đình Lợi, hội viên chi hội NCT tổ 3 cho biết: "Quá trình triển khai thực hiện mô hình, tôi và các hội viên đều nhiệt tình hưởng ứng, tự tay chăm sóc, bón phân để cây sinh trưởng khỏe mạnh. Huy động các thành viên trong gia đình đóng góp ngày công lao động, chung tay cùng NCT xây dựng môi trường trong lành, cảnh quan làng xóm khang trang”.

Chi hội NCT tổ 3 hiện có 113 hội viên, sinh hoạt tại 4 tổ. Từ mô hình "trồng cây gây quỹ” và huy động hội viên đóng góp, chân quỹ chi hội duy trì trên 80 triệu đồng. Từ đó, nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, phát huy vai trò NCT trong cộng đồng được triển khai. Hàng năm, chi hội thăm hỏi, động viên và trao tặng 20 - 30 suất quà cho hội viên nghèo, gia đình chính sách trong các dịp lễ, Tết. Thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả 3 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút trên 60 hội viên tham gia. Ngoài ra, tạo nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ hội viên có nhu cầu phát triển, mở rộng kinh doanh, sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Duy Lụi, Chủ tịch Hội NCT phường Dân Chủ cho biết: "Nhận thấy hiệu quả tích cực từ mô hình "trồng cây gây quỹ” của chi hội NCT tổ 3, có 3 chi hội đã học hỏi cách làm và phát triển hiệu quả để tạo nguồn quỹ Hội. Theo rà soát, trên địa bàn phường hiện có khoảng 6.000 m2 đất "trồng cây gây quỹ” tại 4 chi hội, với tổng số trên 1.500 cây. Thời gian tới, Hội NCT phường tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi để NCT phát huy và mở rộng quy mô nguồn quỹ. Từ đó là cơ sở để đa dạng hoạt động chăm lo, hỗ trợ và phát huy vai trò NCT, đồng thời tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của NCT trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra”.

Đức Anh

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục