(HBĐT) - Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác dân số trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, giáo dục tập trung vào các vấn đề như: Tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên, mất cân bằng giới tính khi sinh và bệnh tan máu bẩm sinh.


Phụ nữ xã Kim Bôi (Kim Bôi) được cán bộ y tế cơ sở tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục thường xuyên được đổi mới từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các hoạt động truyền thông được tổ chức cao điểm trong các dịp: Ngày Thalassimia thế giới (8/5); kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7); Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12)... Nội dung tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Pháp lệnh Dân số, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, các điều luật khác có liên quan; tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; truyền thông tập trung về dân số và phát triển, quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới... Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ, thực hành của các nhóm đối tượng trong việc thực hiện các hành vi có lợi về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, góp phần nâng cao chất lượng dân số, phát huy lợi thế cơ cấu "dân số vàng", điều chỉnh tốc độ tăng dân số và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với tình trạng già hóa dân số.

Hoạt động tuyên truyền, vận động về công tác dân số được triển khai với nhiều hình thức phong phú. Giai đoạn 2017 - 2022, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình đã phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng sản xuất 12 phóng sự, tọa đàm và xây dựng nhiều tin, bài về công tác dân số và phát triển; sản xuất và nhân bản 792 đĩa truyền thông, làm mới 8 cụm pano, sửa chữa 14 cụm pano truyền thông; cấp phát 22.500 áp phích tuyên truyền, 7.050 cuốn sách mỏng, 69.000 tờ rơi về công tác dân số và phát triển cho các đối tượng; tổ chức các cuộc tọa đàm, gặp mặt các gia đình tiêu biểu sinh con một bề gái, các cháu có thành tích học tập tốt; phối hợp các ngành, địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, tư vấn về dân số tại cộng đồng…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã lồng ghép tổ chức 3 hội nghị quán triệt, chỉ đạo tuyên truyền về công tác dân số tới đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; phối hợp tổ chức 1 buổi tọa đàm bàn về các giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trên địa bàn huyện Lạc Thủy; đăng tải nhiều văn bản về chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh trên lĩnh vực dân số và trên 100 tin, bài phản ánh công tác dân số trên địa bàn tỉnh trên Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy và Bản tin sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục về công tác dân số, bình đẳng giới, đa dạng hóa hình thức giáo dục, tổ chức giảng dạy lồng ghép trong các môn học phù hợp; triển khai tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên tại các trường THCS, THPT. Ngành VH-TT&DL lồng ghép có hiệu quả việc triển khai thực hiện chính sách dân số với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phối hợp Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp về thực hiện công tác truyền thông nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 giai đoạn 2021 - 2025...

Tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực triển khai các hoạt động chuyên đề, nhiều hoạt động truyền thông với hình thức phong phú, sáng tạo tới đông đảo đoàn viên, hội viên. Các cơ quan thông tin đại chúng: Đài PT-TH tỉnh, Báo Hòa Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh thường xuyên phối hợp với hệ thống y tế - dân số các cấp xây dựng, đăng tải và phát sóng các tin, bài, phóng sự, các cuộc phỏng vấn, tọa đàm, chương trình phát thanh về công tác dân số và phát triển. Báo Hòa Bình đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục truyền thông về công tác dân số trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng được quan tâm triển khai. Cán bộ dân số, cán bộ y tế, tuyên truyền viên cơ sở; cộng tác viên dân số ở tổ, xóm, khu dân cư; chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng... tích cực, nhiệt tình tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách dân số.

Đến nay, công tác dân số của tỉnh tiếp tục duy trì và giữ vững các kết quả đã đạt được, hoàn thành nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đề ra như: Tiếp tục giảm sinh; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ổn định ở mức khoảng 1%; tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biệp pháp tránh thai hiện đại đạt trên 72%, tỷ số giới tính khi sinh giảm hàng năm, đã ra khỏi nhóm các tỉnh có mức chênh lệch giới tính khi sinh cao, về gần bằng mức trung bình của cả nước (năm 2021, tỷ số giới tính của tỉnh là 111,7 trẻ nam/100 trẻ nữ; tỷ số giới tính khi sinh của cả nước là 111,5 trẻ nam/100 trẻ nữ); các trường hợp tảo hôn giảm qua các năm; chất lượng cuộc sống dần được nâng lên, tuổi thọ trung bình của người dân đạt xấp xỉ 73 tuổi.


V.H

Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục