(HBĐT) - Xóm Bu Chằm, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) không ai không biết đến gia đình anh Đỗ Văn Chiến, người đã có công phát triển nhiều ngành nghề, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.



Anh Đỗ Văn Chiến, xóm Bu Chằm, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) phát triển mô hình trồng, sơ chế cây cà gai leo, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. 

Là Bí thư chi bộ xóm Bu Chằm, anh Đỗ Văn Chiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp thu chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước triển khai tới chi bộ, các chi hội, hội viên các đoàn thể và nhân dân cùng học tập, thực hiện. Hàng năm, gia đình anh đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cá nhân anh luôn được đánh giá, phân loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nói về thành tích của anh Chiến, nổi bật hơn cả là anh luôn đi đầu trong xây dựng mô hình, phát triển kinh tế. Gia đình anh đã thành lập cơ sở chế biến miến dong Chiến Thọ, mỗi năm bán ra thị trường từ 100-120 tấn miến dong thành phẩm. Năm 2019, sản phẩm miến dong Chiến Thọ được công nhận tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Từ đây, miến dong ngày càng mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, gia đình anh xây dựng mô hình trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như mít Thái 1.000 cây, diện tích 2 ha; bưởi Diễn và bưởi đỏ 3.500 cây, diện tích 7 ha. Nhưng theo anh Chiến, giống cây mang lại hiệu quả kinh tế hơn cả là cây dược liệu, gồm 2 loại cây chính cà gai leo và cây nghệ đỏ với diện tích 2 ha. 

Anh Đỗ Văn Chiến chia sẻ: Mô hình sản xuất của gia đình có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Về quy trình kỹ thuật, gia đình có kinh nghiệm nhiều năm sản xuất, chế biến tinh bột sắn và dong riềng. Nguồn nguyên liệu tại chỗ không phải chi phí đầu vào nhiều. Máy móc hiện đại nên công đoạn chế biến từ đầu vào, đầu ra được thực hiện tại chỗ, tiết kiệm chi phí, nhân công lao động. Dự kiến sắp tới sẽ mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm 1 máy sơ chế, 1 máy sấy khô nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và thuê thêm 15 nhân công. Mô hình kinh tế tạo việc làm cho 15 lao động với thu nhập ổn định 6,5 triệu đồng/người/tháng. Gia đình cũng giúp đỡ những hộ dân trong xóm còn khó khăn phát triển sản xuất bằng hình thức bán phân bón trả chậm cho 40 hộ, sau thu hoạch mới trả. Hiện nay, thu nhập bình quân ở xóm Bu Chằm đạt 58 triệu đồng/người/năm. Xóm có 157 hộ, chỉ còn 1 hộ nghèo.

Từ mô hình kinh doanh, trồng trọt, đến nay, gia đình anh Chiến đã trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế cho 30 hộ trong xóm, nhân rộng mô hình trồng cây cà gai leo làm thuốc ra các xóm, tạo thành vùng nguyên liệu cây thuốc đạt diện tích 15 ha. Anh Chiến luôn tạo điều kiện để các hộ cùng phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Với sự nỗ lực, cống hiến của bản thân và gia đình, anh được cấp có thẩm quyền khen thưởng nhiều hình thức. Nhiều năm liền anh được nhận giấy khen của Đảng ủy xã; 4 lần được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen và đặc biệt anh đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Nhưng theo anh Chiến, điều anh hạnh phúc nhất là góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.


Hương Lan

Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục