(HBĐT) - Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã cận kề. Thời điểm này, cùng với các cấp, ngành, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh cùng các doanh nghiệp (DN) chung tay tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo Tết cho công nhân lao động (CNLĐ).


Lãnh đạo Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh trao quà Tết cho công nhân Công ty xi măng Vĩnh Sơn, khu công nghiệp Nam Lương Sơn (Lương Sơn).

Ngày 4/1, hơn 1.000 công nhân, người lao động làm việc tại KCN Lương Sơn đã tham gia chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" do Công đoàn các KCN tỉnh tổ chức. Tại chương trình, hàng nghìn phần quà Tết được trao đến CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn và 415 công nhân đi làm xa nhà được hỗ trợ tiền vé xe về quê ăn Tết. Đó là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực Công đoàn các KCN tỉnh đã triển khai nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, CNLĐ đang làm việc tại các KCN. Đến thời điểm này, Công đoàn các KCN tỉnh đã trao 1.753 suất quà Tết, tổng trị giá 876,5 triệu đồng; LĐLĐ tỉnh trao 285 suất quà, trị giá 171 triệu đồng; LĐLĐ Việt Nam trao 50 suất quà, trị giá 65 triệu đồng cho công nhân các KCN. Ngoài ra, rất nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho CNLĐ trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Đinh Quốc Thể, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh cho biết: Tổng số công nhân làm việc tại các KCN trên địa bàn tỉnh có 17.834 người, trong đó 17.172 đoàn viên công đoàn, với 43 tổ chức công đoàn tại các DN. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, với phương châm không để công nhân không có Tết, từ tháng 12/2022, Công đoàn các KCN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động đến các tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS). Cùng với đó, chỉ đạo các tổ chức công đoàn nắm tình hình đời sống đoàn viên công đoàn và người lao động, tình hình thưởng Tết cho công nhân. Qua nắm thông tin, hầu hết các DN trong các KCN đều có thưởng tháng lương thứ 13 cho công nhân ăn Tết, trung bình khoảng hơn 6 triệu đồng/người. Đặc biệt, có DN thưởng cao nhất 120 triệu đồng/người tuỳ theo bộ phận; DN thưởng thấp nhất khoảng hơn 800 nghìn đồng/người. Điều đáng ghi nhận là mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình thế giới, có DN không xuất được đơn hàng nhưng đã nỗ lực phối hợp tổ chức công đoàn hỗ trợ Tết cho công nhân. 

Để tạo thuận lợi cho người lao động về quê ăn Tết, hầu hết các DN đã công bố lịch nghỉ Tết cho CNLĐ. Các DN đều cho công nhân nghỉ đảm bảo thời gian nghỉ theo quy định của Chính phủ. Một số DN tạo điều kiện cho công nhân về sớm hơn so với lịch nghỉ chung. Ngoài các phần thưởng Tết bằng tiền mặt là tháng lương thứ 13, nhiều DN tặng phần quà Tết là các nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo, bánh chưng, dầu ăn, nước mắm... để công nhân có một cái Tết đầy đủ, đầm ấm hơn. 

Chung tay, đồng hành cùng DN chăm lo cho người lao động, các CĐCS đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ đoàn viên công đoàn ăn Tết như: phối hợp DN tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn Tết, liên hoan, giao lưu đồng nghiệp, có các phần quà cho đoàn viên công đoàn. Không chỉ chăm lo về vật chất, các CĐCS tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm động viên tinh thần, tạo không khí phấn khởi, khích lệ người lao động làm việc năng suất, hiệu quả hơn. Tiêu biểu như Công đoàn Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam, KCN bờ trái sông Đà (TP Hòa Bình) đã phát động cuộc thi ảnh đẹp online trong nội bộ công ty với mong muốn mang thông điệp ý nghĩa trong dịp đầu xuân, cũng là hoạt động thiết thực hướng tới ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; khám sức khoẻ định kỳ cho CNLĐ... 

Theo đồng chí Đinh Quốc Thể, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh: Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Công đoàn và Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ tổ chức các đoàn nắm bắt thông tin, tình hình CNLĐ về quê ăn Tết và hoạt động sản xuất - kinh doanh của các DN trong những ngày đầu năm mới. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, động viên người lao động nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc sau kỳ nghỉ kéo dài.


Đinh Hòa

Các tin khác


Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Họp Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh năm 2024

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác dân số và phát triển tỉnh đã chủ trì cuộc họp của BCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục