Nắng nóng ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của người dân
Thứ năm, 8/6/2023 | 8:43:33 Sáng
(HBĐT) - Từ cuối tháng 5 và đầu tháng 6, cũng như các tỉnh miền Bắc và miền Trung, trên địa bàn tỉnh xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nắng nóng cực đoan đã khiến cuộc sống, sinh hoạt và công việc của người dân bị ảnh hưởng, xáo trộn.
Công nhân vất vả làm việc dưới trời nắng nóng. Ảnh chụp tại phường Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình). ảnh trang 2
Những người có việc phải lưu thông trên đường vào thời điểm nắng nóng gay gắt tại TP Hòa Bình đều có chung cảm nhận khó chịu, rát bỏng, da như bị táp lửa vào. Trên đường phố, người tham gia giao thông đều phải trang bị đồ bảo hộ chống nắng. Nhiệt độ tăng cao không chỉ khiến không khí ngột ngạt, oi bức, ảnh hưởng đến sức khỏe mà ở một số nơi cây trồng đã chịu tác động nghiêm trọng.
Trên công trường xây dựng, dưới cái nắng gay gắt, công nhân vẫn phải làm việc nhưng không thể làm việc lâu ngoài trời. Để đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ và không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, người lao động buộc phải bắt đầu công việc thật sớm để được nghỉ khi nắng đỉnh điểm. Chị Bùi Thị Tập, công nhân lao động quê ở huyện Kim Bôi chia sẻ: Nhóm công nhân của tôi có hơn 10 người nhưng 2 người sức khỏe không đảm bảo, không chịu nổi nắng nóng nên đã xin nghỉ việc. Tôi và anh em còn lại phải tranh thủ làm việc từ sớm cho đỡ nắng. Tuy nhiên mùa này nắng cũng sớm nên làm việc rất vất vả. Mặt khác, khi tạm dừng công việc công nhân cũng chỉ ở trong lều bạt giữa công trường nên vẫn rất mệt mỏi do nóng.
Thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều mặt hàng tiêu dùng rơi vào tình trạng ế ẩm. Tại các chợ dân sinh, người dân tranh thủ đi mua hàng từ sáng sớm, đến khoảng 10h chợ đã vắng bóng người mua. Ở một góc độ khác, do trời quá nóng, nhiều người không muốn nấu nướng đã chọn biện pháp đặt đồ ăn tại các cửa hàng cơm hoặc mua đồ ăn nhẹ, đơn giản. Chị Trương Thị Ánh, bán hàng ở chợ Phương Lâm (TP Hòa Bình) cho biết: Trời nắng nên lượng người đi chợ ít hơn. Các mặt hàng tôi thường bán tại chợ cũng phải điều chỉnh, chuyển sang bán các loại hoa quả dễ tiêu thụ hơn.
Mặt hàng đắt khách nhất trong những ngày nắng nóng có lẽ là các thiết bị làm mát như máy điều hòa, quạt tích điện và nhân vật "vip” nhất là thợ sửa điều hòa. Chị Bùi Thị Mai ở phường Tân Hòa chia sẻ: Điều hòa bị hỏng, tôi gọi thợ, phải chờ 2 ngày sau thợ điều hòa mới đến sửa được. Giải pháp để giảm nhiệt của gia đình là cả nhà tập trung xuống tầng 1 ở cùng phòng với ông bà để dùng chung điều hòa. Bên cạnh đó thường xuyên phun nước lên mái nhà và sân để giảm nhiệt. Đối với thợ sửa điều hòa cũng quá tải vì chạy sô công việc. Anh Bùi Văn Hiến, thợ sửa điều hòa ở phường Thống Nhất cho biết: Số nhà lắp điều hòa tăng, lượng khách gọi sửa điều hòa cũng tăng vì tần suất dùng điều hòa của các gia đình cao nên lỗi, hỏng nhiều. Các anh em thợ chạy việc từ sáng sớm đến đêm. Nhiều hôm muộn rồi khách gọi, tuy rất mệt nhưng vì nể và cũng thấu hiểu cảnh điều hòa hỏng trong tiết trời nắng nóng thì khổ thế nào nên anh em thợ lại cố đến sửa.
Những ngày ngày nắng nóng đỉnh điểm cũng là thời điểm đầu nghỉ hè của học sinh nên nhiều gia đình chọn đến các khu nghỉ dưỡng có nhiều cây xanh, bể bơi để tránh nóng. Tại TP Hòa Bình, các bể bơi đi vào hoạt động đã thu hút đông đảo người dân, nhất là trẻ nhỏ đến tắm giải nhiệt. Anh Nguyễn Thế Duy, quản lý bể bơi V’star Resort cho biết: Nắng nóng kéo dài nên lượng người đến giải nhiệt tại bể bơi rất đông. Nhiều gia đình đăng ký cho con em học bơi tại bể để các em có những ngày hè bổ ích.
Theo dự báo của ngành chức năng, trong mùa hè năm nay còn nhiều đợt nắng nóng kéo dài và nhiệt độ lên cao kỷ lục. Theo đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời vào thời điểm từ 10 - 16 giờ, nếu phải làm việc, cần trang bị những biện pháp chống nóng để đảm bảo sức khỏe; cân đối giữa làm việc, nghỉ ngơi để tránh quá sức. Đặc biệt, cần lưu ý uống đủ nước để phòng mất nước. Mùa nắng nóng, hệ miễn dịch sẽ gặp nhiều "thử thách”, vì vậy cần cung cấp đủ dinh dưỡng, bổ sung nhiều loại rau xanh, trái cây tươi, không uống nhiều nước lạnh, nhất là những người có bệnh tim mạch, huyết áp.
(HBĐT) - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Đỗ Hải Hồ vừa ký Văn bản số 1321/SKHCN-TTrs, ngày 21/9/2023. Theo đó cho biết, Sở KH&CN nhận được đơn tố cáo của ông Vũ Đình Mạnh. Sở đã giao cho đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Phó Thanh tra Sở đến gặp trực tiếp ông Mạnh tại phố Cháy, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn để tìm hiểu cụ thể và đã phối hợp với Điện lực Lạc Sơn tiến hành lắp đặt công tơ mới cho gia đình ông sử dụng.
(HBĐT) - Chung tay với công tác bảo trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật (NKT) và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp NKT Long Thành, tổ 14, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) được thành lập tháng 11/2002, dạy nghề cho NKT trên địa bàn tỉnh. Qua 21 năm hoạt động, cán bộ, giáo viên trung tâm với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay chia sẻ khó khăn, thiệt thòi với NKT.
(HBĐT) -Xác định việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, LĐLĐ huyện Cao Phong đã phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn, tạo niềm tin đối với đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chú trọng đổi mới công tác chăm lo theo hướng hiệu quả, thiết thực; lấy lợi ích của đoàn viên làm động lực quan trọng để tập hợp, thu hút NLĐ. Từ đó góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.
(HBĐT) - Ngày 30/9, tại TP Hoà Bình, UBND tỉnh, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế), Báo Sức khỏe và đời sống phối hợp tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn (LMAT) năm 2023 với chủ đề "LMAT - Sức khoẻ cho mẹ, tương lai cho bé". Dự lễ phát động có GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các bộ, cơ quan T.Ư; các vụ, cục, viện thuộc Bộ Y tế; các tổ chức quốc tế; Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 9 tỉnh miền núi phía Bắc.
(HBĐT) - Ngày 29/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina, Công ty CPTP sức khỏe Baker Baking Food tổ chức chương trình "Trung thu cho em 2023” tại Trường TH&THCS xã Tu Lý A, xã Tú Lý (Đà Bắc).