(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) đã và đang tiếp nối truyền thống thế hệ cha anh với tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng đã được thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, xây dựng nông thôn mới, quê hương ngày càng giàu đẹp. 

 


Tuổi trẻ xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) khánh thành công trình thanh niên "Chuyển đổi số trong tuyên truyền, quảng bá các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử - văn hóa” tại Tượng đài Tây Tiến.

 
Những ngày tháng 7 vừa qua, tuổi trẻ xã Thượng Cốc có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bí thư Chi đoàn xóm Trang 2 Bùi Diệu Hương chia sẻ: Các hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 như lời nhắc nhở thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân để sống, lao động, học tập xứng đáng với công lao to lớn của các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Chi đoàn xóm đã huy động trên 10 ĐVTN tham gia dọn vệ sinh khu vực nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia tưởng niệm. Phối hợp các đoàn công tác đến thăm, động viên và trao các phần quà ý nghĩa cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tại khu di tích lịch sử cấp tỉnh - Tượng đài Tây Tiến, Đoàn Thanh niên xã đã ra mắt công trình thanh niên "Chuyển đổi số trong tuyên truyền, quảng bá các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử - văn hóa”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm quảng bá các giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống lịch sử của quê hương Thượng Cốc và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Cung cấp các thông tin, hình ảnh, tài liệu về di tích, địa danh lịch sử của xã đến du khách một cách nhanh chóng, sinh động, hiệu quả. Công trình đảm bảo tính thiết thực, chính xác về nội dung, thu hút đông đảo ĐVTN và cộng đồng khai thác, lan toả.

Xã Thượng Cốc có trên 400 ĐVTN. Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật được các cơ sở đoàn chú trọng đổi mới; hình thức, phương pháp, đối tượng tuyên tuyền được mở rộng. Tích cực tuyên truyền, giáo dục ĐVTN sống, học tập, lao động theo pháp luật, giữ vững lập trường chính trị.

Thiết thực hưởng ứng phát động của đoàn cấp trên về các chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Ban Thường vụ Đoàn xã đã chỉ đạo các chi đoàn chủ động tham gia đảm nhận các phần việc tình nguyện gắn với xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc” đã trồng được 250 cây xanh, phát quang 2 km đường; thu gom và xử lý 3 tạ rác thải sinh hoạt; khắc phục 4 điểm đường bị sạt lở và trôi đất sau mưa bão; làm cỏ vườn hoa công trình thanh niên, quét dọn tượng đài và nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sỹ với gần 100 lượt ĐVTN tham gia. Phối hợp Công an xã tuyên truyền, hướng dẫn ĐVTN và Nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thăm, tặng quà cho 15 gia đình chính sách trên địa bàn xã, tổng trị giá 4,5 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Thu Hiền, Bí thư Đoàn xã Thượng Cốc cho biết: Tuổi trẻ xã tiếp tục học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho ĐVTN. Trong các phong trào thi đua, cuộc vận động luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết. Duy trì tổ chức các hoạt động xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng có chiều sâu, hướng về cơ sở. Mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế mới đem lại thu nhập ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Đức Anh

Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục