Ngày 3/2, Hội Chữ thập đỏtỉnh tổ chức chương trình "Gửi quà góp Tết” xuân Giáp Thìn 2024 tại xóm Chiềng, xã Tân Lập (Lạc Sơn). Dự chương trình có đồng chí Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch HộiChữ thập đỏ Việt Nam; lãnh đạo một số ban, ngành.



Các đơn vị, nhà hảo tâm trao quà cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại xóm Chiềng, xã Tân Lập (Lạc Sơn).

Chương trình "Gửi quà góp Tết” có các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Chợ Tết nhân ái, cắt tóc thiện nguyện, tặng chữ thư pháp, câu đối, chơi trò chơi dân gian, văn nghệ… Trong đó, chợ Tết nhân ái có 8 gian hàng với nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm đã trao 250 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 650.000 đồng gồm: bánh chưng, gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam địa bàn xã Tân Lập và một số xã lân cận. Tổng trị giá chương trình đạt trên 160 triệu đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí được hỗ trợ bởi một số đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm là Công ty TNHH Anh Kỳ Hòa Bình,Công ty TNHH MTV Tuệ Anh, nhà phân phối mì tôm Hảo Hảo - Hòa Bình, Câu lạc bộ Kết nối trái tim...


Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao ghi nhận "Tấm lòng vàng nhân đạo" cho các đơn vị có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh. 

Tại chương trình, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đơn vị đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ trước điều kiện khó khăn, thiếu thốn về vật chất, động viên các hộ tiếp tục nỗ lực cố gắng, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế để tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống gia đình.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao ghi nhận "Tấm lòng vàng nhân đạo" cho 5 đơn vị có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh. 

Những món quà thể hiện tấm lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách”, sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ đối với cộng đồng, qua đó góp phần chăm lo, giúp người có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết. 


Hoàng Anh

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục