Theo thống kê, tính đến tháng 4/2025, trên địa bàn xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) có 15 người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT), tái hòa nhập cộng đồng. Do làm tốt công tác quản lý, thường xuyên tuyên truyền, động viên nên nhiều người sau khi CHXAPT trở về địa phương có tiến bộ.


Công an xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) tuyên truyền chính sách pháp luật, động viên người chấp hành xong án phạt tù nỗ lực vươn lên tái hòa nhập cộng đồng.

Thiếu tá Bùi Văn Khương, Trưởng Công an xã Tuân Đạo cho biết: Những năm qua, trên địa bàn xã vẫn còn những trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng phải khởi tố hình sự. Nhiều trường hợp bị Tòa án nhân dân các cấp đưa ra xét xử và xử phạt các mức án. Sau khi CHXAPT nhiều người trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Do làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng cho những người sau khi CHXAPT, nhiều người đã có cố gắng, tiến bộ.

Trong số 15 người CHXAPT trở về địa phương sinh sống, tái hòa nhập cộng đồng có 5 trường hợp phạm tội liên quan đến mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng ma túy trái phép, 2 trường hợp phạm tội cướp giật tài sản, 4 trường hợp phạm tội trộm cắp tài sản, 4 trường hợp phạm tội cố ý gây thương tích. Trong các trường hợp vi phạm pháp luật phải đưa ra truy tố, xét xử, nhiều trường hợp nhân thân xấu, từng có nhiều lần vi phạm và bị cơ quan chức năng các địa phương xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự. Theo Thiếu tá Bùi Văn Khương, sau khi CHXAPT trở về địa phương sinh sống, tái hòa nhập cộng đồng, nhiều người tâm lý mặc cảm, tự ti, hầu như không có sự tiếp xúc, giao tiếp với người bên ngoài. Đa phần không có việc làm, thu nhập bấp bênh, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý và tạo điều kiện cho những người CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Xuất phát từ thực tế đó, để những người sau khi CHXAPT trở về địa phương sinh sống và tái hòa nhập cộng đồng có cuộc sống bình thường, thời gian qua, lực lượng Công an xã Tuân Đạo đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên quan tâm, gần gũi, thăm hỏi, động viên những người CHXAPT để họ từng bước xóa bỏ mặc cảm tội lỗi, không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu vươn lên trở thành công dân tốt.

Như trường hợp của Bùi Văn Th. ở xóm Mọi Mới, chấp hành xong hình phạt 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích do Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn tuyên phạt, thời gian đầu sau khi CHXAPT trở về địa phương, Th. đã tự cô lập bản thân, hầu như không giao tiếp với mọi người. Sau khi được cán bộ Công an xã và các ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, động viên, Bùi Văn Th. từng bước xóa bỏ tâm lý mặc cảm, tự ti, tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, không chỉ có tiến bộ trong cuộc sống, Bùi Văn Th. còn có nhiều việc làm ý nghĩa như tuyên truyền, răn đe những thanh, thiếu niên hư trong xóm, xã, kịp thời ngăn chặn các vụ xô xát, gây gổ đánh nhau không để hậu quả xấu xảy ra. 

Cũng như Bùi Văn Th., sau 24 tháng chấp hành hình phạt tù về tội cố ý gây thương tích do Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn tuyên phạt, Bùi Văn L. cùng ở xóm Mọi Mới luôn lấy bản án, hình phạt nghiêm khắc của pháp luật dành cho mình là bài học để răn bảo thanh thiếu niên hư, có những biểu hiện vi phạm pháp luật trong xóm. Trò chuyện với chúng tôi Bùi Văn L. chia sẻ: Sau những tháng ngày chấp hành hình phạt tù tôi đã nhận ra những lỗi lầm, sai lầm bồng bột của tuổi trẻ. Từ bài học của tôi, mong rằng sẽ không có ai, không có thanh, thiếu niên nào trong xóm, xã vướng phải và phải trả một cái giá đắt như vậy.

Thiếu tá Bùi Văn Khương cho biết thêm: Thực tế nhiều người sau khi CHXAPT trở về địa phương đã được cán bộ, chiến sỹ Công an xã và các ngành, đoàn thể địa phương kịp thời động viên, từ đó xác định tư tưởng tốt, từng bước xóa bỏ mặc cảm, tự ti, tội lỗi để tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, cũng còn những trường hợp tâm lý mặc cảm, tự ti, luôn trốn tránh, hoặc trở về địa phương sinh sống một thời gian, không tìm được việc làm ổn định đã bỏ đi làm ăn xa. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ, hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng còn những khó khăn. Lực lượng Công an xã đang tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành, đoàn thể phối hợp, chung tay giúp đỡ người CHXAPT trở về địa phương không còn tâm lý mặc cảm, tự ti để tái hòa nhập với cộng đồng, tham gia đóng góp trong việc giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Xứ Mường góp sức cho miền Nam ruột thịt

Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 trôi qua tròn 50 năm, nhưng cho đến nay, các thế hệ người dân xứ Mường Hòa Bình vẫn không quên những lá thư tình nguyện lên đường vào Nam chiến đấu được viết bằng máu của những bà mẹ, chàng trai đất Mường để góp sức cho miền Nam ruột thịt.

Lấy ý kiến người dân về sáp nhập đơn vị hành chính hai cấp: Hợp lý, giữ bản sắc, mở rộng không gian phát triển

Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành lấy ý kiến nhân dân về chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh và sắp xếp ĐVHC cấp xã. Ghi nhận từ các địa phương, người dân và cử tri đồng tình với chủ trương sắp xếp ĐVHC về tên gọi phù hợp thực tế, giữ được bản sắc dân tộc, đồng thời cho rằng, dự thảo phương án tổ chức ĐVHC mới cũng mở ra không gian và cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Xóm Bui giữ gìn nghề mây tre đan truyền thống

Nghề truyền thống mây tre đan thủ công ở xóm Bui, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) có từ lâu đời. Những năm qua, các cấp chính quyền xã đã có nhiều nỗ lực nhằm gìn giữ, từng bước khôi phục, phát triển nghề truyền thống, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Không để xuống cấp, lãng phí tài sản công sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Việc sắp xếp, bố trí tài sản công có tính kế thừa và bảo đảm hiệu quả trong bố trí tài sản, không làm gián đoạn hoạt động của đơn vị, có thể bố trí dùng chung trụ sở để bảo đảm tận dụng tối đa cơ sở vật chất, trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp có sẵn trên địa bàn.

Thành phố Hòa Bình: Người dân đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính

Những ngày cuối tháng 4 tại thành phố Hòa Bình, không khí dân chủ lan tỏa khi chính quyền địa phương triển khai việc lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh, cấp xã. Đây là bước đi quan trọng, thể hiện sự cầu thị và coi trọng tiếng nói của Nhân dân đối với một chủ trương lớn, tác động sâu sắc đến tương lai phát triển của địa phương.

Mức thanh toán cho tổ chức dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội 

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 507/2025/NQ-HĐND, ngày 3/4/2025 Quy định mức thanh toán cho tổ chức dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục