Với vai trò "cây cao bóng cả”, người cao tuổi (NCT) xã Hợp Phong (Cao Phong) đã và đang nêu gương sáng trong các phong trào thi đua, hoạt động của địa phương. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong cộng đồng dân cư; khẳng định vai trò, vị trí của NCT là điểm tựa vững chắc, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.



Người cao tuổi xã Hợp Phong (Cao Phong) trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trồng và phát triển các mô hình kinh tế đem lại thu nhập cao.

Chi hội NCT xóm Rú Giữa là một trong những cơ sở hội tiêu biểu trong hoạt động công tác hội. Bên cạnh gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, NCT tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới như: huy động nguồn lực xây dựng nhà văn hóa xóm, sân chơi thể thao và các công trình trên 10 triệu đồng; đóng góp ngày công góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, NCT phát triển các mô hình nuôi ong lấy mật, trồng cây ăn quả có múi, trồng rau…

Ông Bùi Văn Tiến, Chi hội trưởng chi hội NCT xóm Rú Giữa cho biết: "Thời gian qua, Ban chi hội NCT xóm đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với NCT. Triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của NCT trên các lĩnh vực. Qua đó giúp NCT được sống vui - sống khỏe - sống có ích. Trong phát triển kinh tế, NCT tích cực học hỏi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển các mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi tổng hợp. Thường xuyên trao đổi, chia sẻ với người dân để tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển”.

Hội NCT xã Hợp Phong có 1.221 hội viên, sinh hoạt tại 16 chi hội. Hưởng ứng phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, cán bộ, hội viên NCT nêu gương sáng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Gương mẫu, đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tăng cường tuyên truyền, vận động gia đình và con, cháu không vi phạm pháp luật. Năm 2023, gần 90% hộ NCT được công nhận "Gia đình văn hóa”.

Việc xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế của NCT đem lại thu nhập ổn định được đẩy mạnh. Tiêu biểu như mô hình trồng cây có múi, chăn nuôi lợn, gà, nuôi ong lấy mật… Toàn xã có trên 20 NCT làm kinh tế giỏi với mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Một số mô hình kinh tế mới giúp NCT trên địa bàn cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, Hội NCT xã Hợp Phong chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thành lập Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau thu hút gần 50 thành viên tham gia, với 8 mảng hoạt động chính đã góp phần tạo sân chơi bổ ích cho NCT và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCT. Thành lập, duy trì hoạt động các CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Triển khai các giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ NCT neo đơn, hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Bùi Công Đoàn, Chủ tịch Hội NCT xã Hợp Phong cho biết: "Hưởng ứng phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, cán bộ, hội viên NCT xã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Thời gian tới, Hội NCT xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động NCT phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, kinh nghiệm trên các lĩnh vực. Nêu gương sáng trong gia đình và cộng đồng xã hội. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của NCT là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; góp phần thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.

Đức Anh

Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục