Thời gian qua, Hội Người cao tuổi (NCT) phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) luôn quan tâm, triển khai đa dạng hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Từ đó giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, đồng thời là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương.



Hội Người cao tuổi phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) tham gia chương trình giao lưu văn nghệ chào Xuân Giáp Thìn 2024.

Chương trình giao lưu văn nghệ chào đón Xuân Giáp Thìn 2024 tổ chức tại nhà văn hóa phường Hữu Nghị đầu tháng 2 vừa qua là sân chơi bổ ích, thu hút cán bộ, hội viên NCT trên địa bàn tham gia. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại và tình yêu quê hương, đất nước, hội viên NCT đã mang đến đêm giao lưu những tiết mục đa màu sắc với các thể loại hát, múa… Chương trình tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Bà Nguyễn Thị Thu, đội văn nghệ phường Hữu Nghị cho biết: "Phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở thu hút đông đảo hội viên NCT trên địa bàn tích cực tham gia. Các tiết mục trình diễn đều do hội viên NCT tự biên đạo. Đây không chỉ là sân chơi của những người đam mê ca hát mà còn là nơi để NCT được gặp gỡ, giao lưu, thắm tình đoàn kết".

Hội NCT phường Hữu Nghị có gần 1.600 hội viên, sinh hoạt tại 17 chi hội, 42 tổ hội. Năm 2023, Hội đã thực hiện thắng lợi 3 chương trình công tác lớn, 2 nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội. Trong đó, đã triển khai kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCT; duy trì hoạt động tặng quà NCT trong các dịp lễ, Tết; triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT như tư vấn, khám sàng lọc, cấp phát thuốc miễn phí… Đội văn nghệ phường tham gia trên 20 lượt biểu diễn tại các sự kiện chính trị của địa phương, chương trình giao lưu văn nghệ, hội thi… Duy trì tập luyện các môn thể thao bóng bàn, bóng chuyền mềm, đi bộ, đạp xe… nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho NCT.

Dịp Tết Nguyên đán 2024, Ban chấp hành Hội đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đa dạng hoạt động chăm lo Tết cho NCT. Huy động các nguồn lực tặng 125 suất quà cho NCT thuộc đối tượng neo đơn, hoàn cảnh khó khăn… Bố trí kinh phí trên 70 triệu đồng tổ chức mừng thọ cho 182 hội viên theo các độ tuổi. Các hoạt động đầu Xuân của Hội NCT phường đã trở thành nét đẹp văn hóa, góp phần động viên NCT tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”.

Hội đã tham mưu thành lập Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) từ cuối năm 2021. Hiện CLB LTHTGN tổ 16 có gần 50 thành viên, duy trì sinh hoạt vào chiều 22 hằng tháng. Với 8 mảng hoạt động chính đã góp phần thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách đối với NCT; triển khai hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT. Nổi bật trong hoạt động tăng thu nhập, CLB đã tạo điều kiện cho 30 hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 150 triệu đồng. 100% hội viên được thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe. Thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả 2 đội văn nghệ, 1 đội dưỡng sinh, 1 đội bóng chuyền hơi, 1 đội khiêu vũ.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Hội NCT phường Hữu Nghị cho biết: "Phát huy những kết quả trong công tác chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho NCT, thời gian tới, Hội NCT phường tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đảm bảo đúng luật, đúng đối tượng. Chỉ đạo các cơ sở hội thống kê, rà soát NCT có hoàn cảnh neo đơn, gia đình khó khăn để có những hỗ trợ thiết thực. Huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai các hoạt động chăm lo và phát huy vai trò NCT. Nhân rộng mô hình CLB LTHTGN nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp đỡ hội viên vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của NCT trong cộng đồng xã hội, đóng góp công sức, trí tuệ giúp cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.


Đức Anh

Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục