Từ năm 2021 đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tân Lạc đã thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân. Tiêu biểu có mô hình "Trao bò giống tạo sinh kế" được triển khai thực hiện hiệu quả, giúp chị em vươn lên thoát nghèo.


Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) thăm và trao bò giống cho hội viên nghèo trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Thị Tân, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Lạc chia sẻ: "Hội LHPN huyện đã triển khai mô hình với nguồn kinh phí vận động hội viên, phụ nữ đóng góp, mức đóng ít nhất từ 5.000 đồng/người/năm trở lên, cán bộ hội đóng góp ít nhất 50.000 đồng/ người/năm trở lên. Để mô hình thực sự hiệu quả, Hội LHPN huyện đã xây dựng quy chế hoạt động, trong đó quy định các chi hội bình xét hộ được trao bò phù hợp tiêu chí đề ra; hộ hội viên, phụ nữ được nhận bò giống có trách nhiệm nuôi, chăm sóc bò phát triển tốt, khi bò đẻ lứa đầu nếu là bê cái, nuôi được 8 tháng tuổi thì chuyển giao con bê cái cho Hội LHPN huyện để cấp cho hộ phụ nữ nghèo khác nuôi, trường hợp là bê đực, hộ giao con bê đó cho Hội LHPN huyện để bán dùng tiền mua bê cái cấp cho hộ nghèo khác. Sau khi trao lứa bê đầu tiên, hộ được sở hữu bò giống đang nuôi”.

Gia đình chị Bùi Thị Lê, hội viên phụ nữ xóm Mu Biệng, xã Ngọc Mỹ là một trong những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chồng thường xuyên ốm đau, bệnh tật không làm được việc nặng, một mình chị phải gồng gánh nuôi 3 con nhỏ ăn học. Cuộc sống đã khó khăn càng trở nên khó khăn hơn. Chị Lê bày tỏ: Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình tôi, Hội LHPN huyện đã trao tặng một con bò giống sinh sản, trị giá 8 triệu đồng. Tôi rất vui và phấn khởi, gia đình sẽ chăm sóc bò thật tốt để phát triển kinh tế.

Trên địa bàn xã Ngọc Mỹ, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ 1 con bò giống. Hội LHPN xã trích từ nguồn quỹ mô hình "Trao bò giống tạo sinh kế” hỗ trợ được 3 con bò giống cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Các hộ được trao con giống phát huy hiệu quả thiết thực, giúp kinh tế gia đình ngày càng nâng cao, từ đó giúp đỡ hội viên khác cùng vươn lên thoát nghèo.

Ngoài gia đình chị Bùi Thị Lê, trên địa bàn huyện Tân Lạc còn nhiều hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, như gia đình chị Bùi Thị Tỳ, xóm Đồi Bưng, xã Đông Lai. Cách đây 3 năm, chồng chị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo qua đời để lại chị và 2 con thơ. Thiếu trụ cột trong gia đình, một mình chị bươn chải nuôi 2 con ăn học. Nhận thấy hoàn cảnh éo le của chị, cuối năm 2021, Hội LHPN huyện đã trao cho chị 1 con bò giống nhằm động viên chị vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Nhờ chăm sóc tốt nên bò phát triển khỏe mạnh, đẻ được 1 con bê đực.

Chị Bùi Thị Tỳ chia sẻ: Nhờ có con bò giống từ Hội LHPN huyện hỗ trợ cho 3 mẹ con đã tạo động lực để gia đình tôi dần ổn định cuộc sống, phát triển chăn nuôi. Tôi sẽ tập trung chăn nuôi tốt để hỗ trợ lại những hoàn cảnh khó khăn khác.

Đồng chí Bùi Thị Tân, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Lạc cho biết thêm: "Trao bò giống tạo sinh kế" là mô hình mới, sáng tạo, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ được 23 con bò giống cho 23 hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân.
Mô hình "Trao bò giống tạo sinh kế” đã mang lại sự sẻ chia, tiếp sức cho phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, thể hiện tính nhân văn sâu sắc "lá lành đùm lá rách”. Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục kết nối, huy động nguồn lực; đồng hành cùng các cấp Hội nhằm thực hiện tốt kế hoạch chuyên đề "Hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững”. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ hội viên nghèo, cận nghèo vươn lên phát triển kinh tế gia đình…


Mai Chinh
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc)

Các tin khác


Hội Cựu chiến binh thị trấn Mãn Đức: Điểm sáng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) đã khẳng định vai trò trong các lĩnh vực; tích cực đi đầu trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với những hình thức phong phú, nội dung thiết thực, cách làm sáng tạo, phù hợp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Huyện Mai Châu chủ động ứng phó thiên tai bất thường

Từ cuối tháng 4 đến nay, huyện Mai Châu hứng chịu thời tiết cực đoan với các trận mưa đá kèm theo dông, lốc phá hỏng nhiều nhà cửa, công trình phụ trợ và hoa màu, tổng thiệt hại ước tính gần 50 tỷ đồng. Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung huy động nhân lực, vật lực khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó, phòng ngừa trước thời tiết diễn biến phức tạp.

Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng

Đúng dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5//1890 – 19/5/2024), Công an huyện Lạc Sơn đã tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 2 gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: hộ ông Bùi Văn Quyệt, xóm Trắng Đồi, xã Yên Phú; hộ bà Bùi Thị Diên, phố Côm, thị trấn Vụ Bản.

Khai mạc hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

Ngày 1/6, tại xã Hợp Tiến (Kim Bôi), Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức chương trình khai mạc hè hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 và Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện hỗ trợ thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng dịp hè 2024.

Tổ chức Tết Thiếu nhi 1/6 cho 53 trẻ bại não

Ngày 1/6, tại Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Hòa Bình, Hội Chữ thập đỏ Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Hòa Bình phối hợp với Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam tổ chức vui Tết Thiếu nhi 1/6, tặng quà cho trẻ em bị bại não trên địa bàn tỉnh. Đồng hành cùng chương trình có Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Hội CTĐ thành phố Hòa Bình, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, Câu lạc bộ Kết nối trái tim thành phố Hòa Bình.

Huyện Kim Bôi: Lo ngại tình trạng mang thai ở tuổi vị thành niên

Trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện Kim Bôi tình trạng trẻ vị thành niên sinh con có xu hướng ngày càng tăng. Đây là vấn nạn được xã hội quan tâm, bởi hậu quả của tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống tương lai của trẻ mà còn ảnh hưởng đến chất lượng dân số và xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục