Phú Cường (Tân Lạc) là xã đặc biệt khó khăn. Xã hiện có gần 7.900 nhân khẩu, trong đó 98% là người dân tộc Mường. Những năm qua, Đảng, Nhà nước, địa phương luôn quan tâm, chăm lo cuộc sống của người dân. Nhờ vậy, đời sống đồng bào dân tộc từng bước được nâng cao.


Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa phương, gia đình chị Bùi Thị Huyền, xóm Bưởi Cại, xã Phú Cường (Tân Lạc) đã xây dựng được căn nhà kiên cố.

Gia đình anh Bùi Văn Rịn ở xóm Bưởi Cại là hộ nghèo của xã. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, tuy là lao động chính nhưng anh Rịn không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh. Vợ anh bị bệnh từ nhiều năm nay, thường xuyên phải khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong nhà có mẹ già và 2 con nhỏ đang độ tuổi đến trường. Từng sống trong ngôi nhà sàn đã xuống cấp, trước thực tế đó, năm 2023, từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng sự chung tay, góp sức của địa phương, anh em họ hàng, người dân xóm Bưởi Cại đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình anh Rịn xây dựng ngôi nhà mới. Chị Bùi Thị Huyền (vợ anh Rịn) xúc động: "Căn nhà này rất quý giá đối với gia đình tôi. Có được căn nhà kiên cố, vững chãi, chúng tôi không còn phải lo lắng khi mùa mưa đến. Đây cũng là động lực để gia đình vượt qua mọi khó khăn, tích cực lao động để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn”.

Đồng chí Đinh Đăng Khoa, quyền Chủ tịch UBND xã Phú Cường cho biết: "Phú Cường là xã thuần nông, các loại hình kinh tế thiếu tính bền vững, sản xuất nhỏ lẻ, trình độ dân trí không đồng đều. Xã đã tranh thủ mọi sự hỗ trợ, vận dụng, lồng ghép hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững… Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, phục vụ sản xuất và đời sống của người dân. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy thế mạnh của địa phương… Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người dân dần khởi sắc”.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được xã quan tâm thực hiện. Năm vừa qua, xã phối hợp mở 6 lớp đào tạo nghề ngắn hạn về chăn nuôi, trồng trọt, phòng chống dịch bệnh, sửa chữa máy nông nghiệp... Giải quyết việc làm cho 80 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 22%. Cấp uỷ, chính quyền xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để mang lại giá trị kinh tế cao. Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 19,31%, hộ cận nghèo 18,57%. Có 98% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Công tác xây dựng nông thôn mới được người dân đồng lòng, ủng hộ, tự nguyện hiến đất, ngày công lao động. Đến nay, xã đạt 10 tiêu chí, đang nỗ lực phấn đấu để đạt các tiêu chí còn lại, tiến tới về đích nông thôn mới. 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, được tiếp cận các dịch vụ y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ tốt hơn.

Chất lượng giáo dục không ngừng cải thiện. Trẻ em đi học đúng độ tuổi, nhiều học sinh dân tộc đỗ đại học với điểm số cao, nổi bật là em Đinh Thị Xuyến đạt 3 điểm 10 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Cơ sở vật chất văn hoá, thể thao được chú trọng xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp. Từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã xây mới 2 nhà văn hoá tại xóm Vìn Bái và xóm Báy. Người dân hiến đất, đóng góp hàng trăm ngày công lao động, góp sức cùng đơn vị thi công hoàn thành các hạng mục công trình, đưa vào sử dụng đúng thời gian, kế hoạch đề ra.

Đời sống văn hoá, kinh tế có bước phát triển, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; các mô hình tự quản về an ninh trật tự được duy trì, phát huy hiệu quả. Tuy vậy, xã Phú Cường vẫn còn nhiều khó khăn cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, địa phương, nhất là về nguồn lực để nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống đồng bào dân tộc trên địa bàn.


Linh Nhật

Các tin khác


Bàn giao mô hình “Hội Người cao tuổi thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn”

Sáng 23/9, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức bàn giao vật tư và nghiệm thu Dự án mô hình Hội Người cao tuổi thu gom, phân loại và xử lí rác thải tại nguồn ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình. Đây là Dự án "Mô hình Hội Người cao tuổi tổ chức thu gom, phân loại và xử lí rác thải ngay từ đầu nguồn” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, triển khai trên toàn quốc.

Khẩn cấp di dân, không chủ quan với nguy cơ sạt lở đất

Xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) có 150 hộ, trong đó 122 hộ sinh sống gần khu vực đồi Lủ Thao. Quả đồi này có độ dốc lớn, đỉnh có độ cao trên 200m so với khu dân cư, nền đất yếu, kết cấu rời rạc nên có nguy cơ sạt lở vào mùa mưa. Mặc dù chân đồi đã được xây kè bằng bê tông nhằm giảm tình trạng sạt trượt nhưng đây vẫn là khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa năm nay.

Tuổi trẻ xã Ngổ Luông xung kích tham gia bảo vệ môi trường

Phát huy vai trò xung kích, tiên phong, tuổi trẻ xã Ngổ Luông (Tân Lạc) tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả tại địa phương.

Các địa phương triển khai phương án ứng phó mưa lớn và khắc phục hậu quả thiên tai

Để chủ động tiếp tục ứng phó với hoàn lưu bão số 4 và mưa lũ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, nhất là các tỉnh từ Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó với lũ trên các sông.

Phường Thống Nhất di dời khẩn cấp 47 hộ dân trong khu vực nguy cơ sạt lở đất

Chiều 22/9, sau những trận mưa kéo dài, người dân khu vực tổ 1, phường Thống Nhất (TP Hoà Bình) phát hiện có vết nứt dài ở khu vực đồi sau khu dân cư, nguy cơ sạt lở cao, đã báo cáo với cơ quan chức năng.

Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, từ đêm 22/9 đến ngày 23/9, nhiều nơi trời trở lạnh, nhiệt độ phổ biến từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục