Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19 - Km53 trên địa bàn tỉnh  Hòa Bình) sẽ chính thức ấn định khởi công ngày 29/9/2024 tại xã Cao Sơn (Đà Bắc). Dự án được kỳ vọng sẽ "mở đường” cho vùng Tây Bắc phát triển. Nhân dân tỉnh Hoà Bình rất vui mừng đón chờ lễ khởi công và kỳ vọng vào dự án này.

Tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội

Xã Tân Thành cách trung tâm huyện Mai Châu hơn 50 km. Xã có 10 xóm, 861 hộ với trên 3.500 khẩu. Thu nhập chính của người dân là trồng lúa, màu, chăn nuôi và cây lâm nghiệp. Là xã khó khăn nên thu nhập bình quân đầu người năm 2023 mới đạt 22 triệu đồng.



Từ khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước làm đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, nhân dân rất vui mừng và đồng tình, ủng hộ rất cao. Tuyến cao tốc đi qua địa bàn xã với 4 xóm, 113 hộ bị ảnh hưởng. Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thực hiện thuận lợi do được người dân ủng hộ.

Việc xây dựng tuyến cao tốc giúp kết nối giữa các vùng với Tân Thành, rút ngắn đáng kể khoảng cách, thời gian đi lại, thúc đẩy thu hút đầu tư, tiêu thụ hàng hóa, nông sản, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội hướng đến giảm nghèo bền vững cho người dân.


Đinh Văn Kiệm
Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Mai Châu




Mở ra cơ hội mới cho sự phát triển

Việc xây dựng cao tốc Hòa Bình- Mộc Châu phù hợp với mong mỏi của người dân nói chung và của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng.



Việc xây dựng cao tốc Hòa Bình- Mộc Châu phù hợp với mong mỏi của người dân nói chung và của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Dự án hoàn thành sẽ trở thành tuyến đường xương sống, kết nối Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Tôi tin tưởng tuyến cao tốc sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, đơn cử như: giảm chi phí logistics; tạo điều kiện nhân dân đi lại dễ dàng, đẩy mạnh giao lưu, sản xuất kinh doanh; rút ngắn quãng đường và thời gian di chuyển, các công ty du lịch và du khách đều hài lòng, du lịch "thắng lớn” có đóng góp không nhỏ khi tuyến cao tốc đi vào hoạt động...

Để cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu thực sự mở ra kỳ vọng mới cho sự phát triển, tôi mong muốn cao tốc sẽ có hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ kèm theo đồng bộ. Cần nhất là có đủ trạm dừng chân để hành khách thư giãn, tài xế giải lao, các xe nạp nhiên liệu..., tạo điều kiện để các phương tiện tham gia giao thông đảm bảo an toàn.


Nguyễn Thị Thương
Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh,
Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh




Tuyến đường mới sẽ góp phần giúp quê hương Hòa Bình phát triển hơn

Qua các kênh thông tin, truyền thông, báo chí, tôi rất vui mừng được biết Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được khởi công vào ngày 29/9/2024.



Sau khi tuyến cao tốc được hoàn thành sẽ góp phần giảm tải, tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện năng lực hạ tầng giao thông kết nối vùng, rút ngắn khoảng cách, thời gian di chuyển nên chi phí vận tải giảm đi, các điều kiện về an toàn giao thông được nâng cao. Cung đường từ Hà Nội đến các tỉnh Tây Bắc và ngược lại sẽ ngắn hơn rất nhiều. Bởi vậy, tôi tin tưởng và hy vọng rằng đường cao tốc mới sẽ tạo động lực thu hút đầu tư phát triển các ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển về nhiều mặt, như: giúp nông dân mở rộng giao thương, thuận lợi hơn trong tiêu thụ sản phẩm nông lâm, thủy sản, nhất là những đặc sản nổi tiếng như cá sông Đà, gà đồi, dê núi đá... Thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp; thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, qua đó giải quyết được việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn. Đặc biệt là thu hút khách du lịch đến với vùng lòng hồ Hòa Bình, thúc đẩy du lịch phát triển. Bởi khi cung đường được rút ngắn, đảm bảo độ an toàn, du khách sẽ không ngần ngại đến tham quan, trải nghiệm những nét văn hóa lâu đời, ẩm thực dân tộc độc đáo và cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, nguyên sơ...


Phạm Thị Yến 
Phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình


Các tin khác


Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 25/9, Ban Văn hóa - Xã hội (VH-XH) của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo nghị quyết (NQ) dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 21 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban VH-XH (HĐND tỉnh) chủ trì hội nghị. 

Quỹ Cứu trợ tỉnh Hoà Bình tiếp nhận trên 42,97 tỷ đồng

Thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 11/9/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hoà Bình đã ra Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai gửi các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tiếp nhận trên 290 triệu đồng ủng hộ, giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng thiên tai

Chiều 25/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.

Huyện Lương Sơn khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất sau bão số 3

Cơn bão số 3 và hoàn lưu bão đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp tại một số xã của huyện Lương Sơn, với trên 790 ha lúa, hoa màu, cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Cấp uỷ, chính quyền các cấp trong huyện đã và đang triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân, khôi phục sản xuất.

Xã Thanh Hối đẩy mạnh giải quyết các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản

Để công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn đạt hiệu quả cao, xã Thanh Hối (Tân Lạc) đẩy mạnh giải quyết các chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản đối với 131 hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số trường hợp hộ nghèo phát sinh mới. Năm 2024, xã phấn đấu giảm 13 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo; giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống còn dưới 8%.

Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền phòng, chống tảo hôn

Thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục