Hạng mục xây dựng cầu thay thế cầu Ngòi Móng nằm trong Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà được triển khai xây dựng từ đầu năm 2024. Do quá trình khai thác lâu năm, cầu Ngòi Móng (km 0+265) xuống cấp nghiêm trọng và bị sụt lún, tụt mố cầu vào rạng sáng 19/9 và phải dừng khai thác.


Nhà thầu tập trung chỉ đạo thi công 2 trụ cầu, phấn đầu  hoàn thành, đưa cầu Ngòi Móng vào sử dụng trước ngày 31/12/2024.

Hiện nay, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công cầu thay thế cầu Ngòi Móng và cầu Ngòi Mại, cũng như triển khai toàn bộ dự án cấp bách chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà.

Đại diện chủ đầu tư cho biết: Hạng mục cầu thay thế cầu Ngòi Móng chính thức được khởi công đầu năm 2024, tổng chiều dài cầu 50 m, mặt cầu rộng 17 m, xây dựng 2 mố cầu. Chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền thành phố, phường Kỳ Sơn tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ chủ trương dự án. Mặt bằng đã kiểm kê và dù chưa chi trả đền bù nhưng đến tháng 5/2024, người dân đã đồng thuận và ứng trước mặt bằng khoảng 90%, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công. Trong quá trình xây dựng cầu gặp khó khăn lớn nhất là mưa lũ, việc điều tiết cửa xả của thủy điện Hòa Bình. Hy vọng những tháng cuối năm thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công các hạng mục còn lại.

Ghi nhận những ngày cuối tháng 9, tại công trình xây dựng cầu thay thế cầu Ngòi Móng, 2 trụ cầu đã hoàn thành, không khí lao động khẩn trương. Kỹ sư Nguyễn Tiến Công, đại diện nhà thầu cho biết: Tranh thủ thời tiết không mưa, nhà thầu huy động tổng lực thiết bị, máy móc, nhân lực thi công theo biểu đồ kế hoạch. Hiện nay đã thi công đạt khoảng 70% khối lượng. Trong đó đã đúc xong 2 mố cầu, dự kiến đến ngày 20/10/2024 thực hiện lao dầm và phấn đấu hoàn thành hạng mục cầu vào cuối năm 2024 theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Hiện còn khoảng 300 m mặt bằng vướng của 3 hộ dân ở đầu mố cầu 1 và vị trí cột điện phía bên kia cầu. Đề nghị UBND thành phố Hòa Bình, UBND phường Kỳ Sơn và đơn vị liên quan sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để đơn vị tổ chức thi công đảm bảo kế hoạch.

Mới đây, Văn phòng Tỉnh ủy đã có văn bản thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi kiểm tra đường 445.  Theo đó, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương xây dựng kế hoạch thi công Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà, huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình) với tiến độ cụ thể. Tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, trong đó đảm bảo hoàn thành cầu Ngòi Móng (mới) đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2024. Giao Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/10/2024 cho chủ đầu tư triển khai thi công; đặc biệt tại các điểm xung yếu, mất an toàn giao thông như các cầu Ngòi Tôm, Ngòi Mại, Ngòi Móng và đoạn tuyến Km3+600 - Km3+900, đường tỉnh 445. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát đánh giá lại hiện trạng các cầu trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm định chất lượng cầu để có phương án khai thác phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; bố trí kinh phí đảm bảo hoàn thành dự án theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.



L.C


Các tin khác


Nhân dân Hoà Bình vui mừng chờ đón khởi công cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19 - Km53 trên địa bàn tỉnh  Hòa Bình) sẽ chính thức ấn định khởi công ngày 29/9/2024 tại xã Cao Sơn (Đà Bắc). Dự án được kỳ vọng sẽ "mở đường” cho vùng Tây Bắc phát triển. Nhân dân tỉnh Hoà Bình rất vui mừng đón chờ lễ khởi công và kỳ vọng vào dự án này.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

Trong 2 ngày 26 - 27/9, Sở Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) năm 2024.

Bão có khả năng hoạt động dồn dập từ nay đến cuối năm 2024

Bão có khả năng hoạt động dồn dập từ nay đến cuối năm, tập trung tại khu vực Trung bộ. Mùa mưa có khả năng kết thúc muộn tại các khu vực Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ.

Nỗi lo sạt lở ở xã Nà Phòn

Ảnh hưởng mưa lớn do hoàn lưu bão số 3, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu có hàng chục điểm bị sạt lở. Hiện nhiều điểm vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi xảy ra mưa lớn.

Tìm được nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất kinh hoàng ở Lục Yên, Yên Bái

Theo thông tin từ ông Lã Ngọc Quảng, Chủ tịch UBND xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, chiều 25/9 đã tìm thấy thi thể anh Hoàng Văn Dược (sinh năm 1991), trú tại thôn Át Thượng (xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Anh Dược là nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào ngày 10/9 khiến 9 người bị tử vong và mất tích.

Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 25/9, Ban Văn hóa - Xã hội (VH-XH) của HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo nghị quyết (NQ) dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 21 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban VH-XH (HĐND tỉnh) chủ trì hội nghị. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục