Đây được coi là "lá chắn" bảo mật, không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng mà còn tăng cường bảo mật, chính xác thông tin của khách hàng.


Theo thông tư 18 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/10, khách hàng đăng ký mở thẻ hoặc ví điện tử trực tuyến phải thực hiện xác thực sinh trắc học.

Đây được xem là một bước tiếp theo sau quy định bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền từ trên 10 triệu đồng/lần. Điều này giúp tăng tính bảo mật tài khoản và an toàn trong các giao dịch trực tuyến.

Thay vì phải đến trực tiếp ngân hàng như trước, Liên đã có thể đăng ký mở thẻ trực tuyến ngay trên điện thoại. Nhanh gọn, thuận tiện mà vẫn bảo mật thông tin nhờ xác thực sinh trắc học.

Bạn Vũ Thị Liên - Sinh viên Học viện Ngân hàng tâm sự: "Đỡ mất công mình nhập các thông tin mà nhanh gọn, chỉ cần quét mã là xong luôn".

Bạn Nguyễn Nhật Minh - Sinh viên Học viện Ngân hàng chia sẻ: "Chuyển một số tiền lớn như tiền học hoặc tiền giao dịch hàng tháng thì em sẽ cảm thấy an toàn hơn khi có tính năng xác thực khuôn mặt trước khi mình thực hiện giao dịch".


Từ đầu năm sau, chủ tài khoản bắt buộc phải xác thực sinh trắc học với ngân hàng mới được thực hiện giao dịch

Thuận tiện cho người dùng, cũng an toàn cho ngân hàng, khi hạn chế được rủi ro kẻ gian sử dụng giấy tờ giả mạo để mở thẻ. Hiện các ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp như có đội ngũ hỗ trợ qua liên hệ qua điện thoại để hướng dẫn trực tiếp nếu khách hàng gặp khó trong xác thực sinh trắc học.

Ông Nguyễn Thế Dân - Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) nhận định: "Khách hàng mở thẻ, mở tài khoản chúng tôi đã sử dụng biện pháp sinh trắc học, gọi điện video call để xác thực đúng khách hàng với các thông tin trên căn cước công dân là trùng khớp".

Ông Mai Huy Phương - Phó Giám đốc khối Ngân hàng số, Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) nêu ý kiến: "Hỗ trợ cho toàn bộ hoạt động thanh toán ngân hàng cũng như minh bạch hoá việc thanh toán. Giảm thiểu rất lớn các giao dịch giả mạo, giao dịch không chính chủ, giúp bảo vệ tiền trong tài khoản của người dân".

Theo Ngân hàng Nhà nước, từ khi áp dụng xác thực sinh trắc học, số vụ lừa đảo trong tháng 8 đã giảm một nửa so với trung bình 7 tháng đầu năm. Số lượng tài khoản lừa đảo cũng giảm hơn 70%. Điều này cho thấy xác thực sinh trắc học đang phát huy hiệu quả trong việc ngăn ngừa giả mạo thông tin.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước đưa ra nhận định: "Việc sử dụng thông tin sinh trắc học để đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khẳng định chính chủ khi mở tài khoản, mở thẻ, mở ví, hạn chế tình trạng sử dụng các tài khoản không chính chủ trong việc thực hiện các hành vi lừa đảo".

Ngoài ra, từ đầu năm sau, chủ tài khoản bắt buộc phải xác thực sinh trắc học với ngân hàng mới được thực hiện giao dịch, chứ không chỉ các khoản giao dịch trên 20 triệu đồng như hiện nay. Từ ngày 1/7/2025, tài khoản cũng sẽ bị ngừng giao dịch khi căn cước công dân hết hạn. Đây được coi là "lá chắn" bảo mật, không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng mà còn tăng cường bảo mật, đảm bảo tính chính xác thông tin của khách hàng.


Theo VTV.VN

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng: Người dân mòn mỏi chờ cấp sổ đỏ đất tái định cư

17 năm nay, người dân tái định cư vùng sạt lở thiên tai xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi vẫn luôn loay hoay câu chuyện nơi sản xuất, sinh sống, ngóng chờ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bức xúc của người dân cũng là vấn đề trăn trở của chính quyền cơ sở.

Huyện Tân Lạc: Lan toả những hành động đẹp, có ý nghĩa cho cộng đồng

Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT) trên địa bàn huyện Tân Lạc được quan tâm thực hiện, kịp thời phát hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến (ĐHTT) có những chuyển biến tích cực. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, ĐHTT trong các phong trào thi đua (PTTĐ) được lan tỏa trong cộng đồng. Thông qua các PTTĐ xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều ĐHTT xuất sắc, mang tính sáng tạo.

Chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản - nhiều lợi ích thiết thực

Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế của cuộc sống hiện đại ngày nay. Để từng bước giảm bớt một số khâu trung gian, tạo điều kiện thuận lợi chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội đến người thụ hưởng đúng thời hạn, chính xác, đảm bảo quyền lợi của người dân, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng tại BHXH 43 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Hòa Bình. Trên thực tế, đây là hình thức chi trả mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh họp Ban quản lý Quỹ “Vì người nghèo”

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh vừa tổ chức họp Ban quản lý (BQL) Quỹ "Vì người nghèo” và Ban Cứu trợ cấp tỉnh. Dự họp có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hiệu quả từ dự án sinh kế hỗ trợ sản xuất ở xã Phú Cường

Trong những năm qua, ngoài triển khai các dự án giải quyết tình trạng thiếu đất, nhà ở, ổn định dân cư, hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, giữ gìn văn hóa, phát triển giáo dục… thì dự án đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhóm dân tộc ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn đã phát huy hiệu quả. Qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con.

Đoàn đại biểu Nhật Bản khảo sát mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại phường Dân Chủ

Ngày 30/9, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Tổ chức hỗ trợ NCT quốc tế tại Việt Nam (HAI) đón đoàn đại biểu Nhật Bản thăm, khảo sát thực tế mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tổ 3, phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục