Ông Lê Thế Minh, Bí thư chi bộ khu Sào, thị trấn Bo (Kim Bôi) tuyên truyền, vận động đảng viên và nhân dân tích cực chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ông Nguyễn Chí Thêm, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng khu 4, thị trấn Cao Phong (Cao Phong); ông Lê Thế Minh, Bí thư chi bộ khu Sào, thị trấn Bo (Kim Bôi); bà Nguyễn Thị Hồng, Bí thư chi bộ tiểu khu 6, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn)… là những NCT tiêu biểu trong phong trào NCT tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Hồng còn nhận đỡ đầu 6 em nhỏ mồ côi hoàn cảnh khó khăn, tham gia nhiều hoạt động góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Bà Hồng chia sẻ: "Xác định xây dựng Đảng, chính quyền là nhiệm vụ then chốt, cá nhân tôi cũng như lực lượng NCT đã tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm. Chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên NCT, nêu gương sáng tại gia đình, cộng đồng dân cư để các tầng lớp nhân dân noi theo; tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động”.
Hội NCT tỉnh hiện có trên 120.000 hội viên, sinh hoạt tại 151 hội cơ sở. Giai đoạn 2019 - 2024, phong trào thi đua NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị được các cấp Hội tích cực hưởng ứng, bám sát nội dung phong trào "Tuổi cao - gương sáng”. Hàng năm, các cấp Hội xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung phát động phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.
Theo rà soát, đến nay toàn tỉnh có trên 12.000 NCT tham gia công tác đảng, chính quyền, trong đó có trên 4.000 NCT giữ các cương vị bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu dân cư...; trên 700 NCT giữ cương vị bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ từ 5 năm trở lên; trên 5.000 NCT tham gia các tổ an ninh nhân dân, tổ dân phòng, tổ tự quản; trên 2.000 NCT tham gia các tổ hoà giải… Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, lực lượng NCT đã cung cấp 369 nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng. Xây dựng các mô hình "Xã, thị trấn điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến năm 2023”; xây dựng thí điểm phường Tân Hoà, TP Hoà Bình điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, giai đoạn 2022 - 2025. Thành lập, duy trì các tổ liên gia tự quản, mô hình "Dòng họ tự quản”, "Gia đình NCT không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”.
Trong xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên NCT đã tuyên truyền, vận động gia đình và người thân tự nguyện hiến 460.000 m2 đất; góp 125.800 ngày công lao động và ủng hộ hàng tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng.
Bên cạnh đó, Hội NCT tỉnh phối hợp Hội Khuyến học tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động "Xây dựng xã hội học tập”; vận động cán bộ, hội viên tham gia, gương mẫu, đi đầu xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, nêu gương sáng trong việc giáo dục lý tưởng và xây dựng nền tảng đạo đức truyền thống cho thế hệ trẻ noi theo. Toàn tỉnh hiện có trên 30.000 NCT tham gia công tác khuyến học. Điểm sáng là ngày hội mổ lợn nhựa vào đầu năm học mới thu được hàng tỷ đồng cho công tác khuyến học ở các cấp Hội. Điển hình phong trào khuyến học là các huyện: Cao Phong, Kim Bôi, Lương Sơn.
Đồng chí Bùi Tuấn Hải, Chủ tịch Hội NCT tỉnh khẳng định: Với truyền thống yêu nước, bản lĩnh chính trị và uy tín, kinh nghiệm, lớp lớp NCT đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở vững mạnh toàn diện. Thời gian tới, Hội NCT các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên NCT; tích cực tham gia công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đức Anh