Lãnh đạo Huyện ủy Kim Bôi và các ngành, đơn vị trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Cuối Hạ.
Giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, gia đình bà Quách Thị Riến ở xóm Má Mư, xã Cuối Hạ được đón nhận món quà ý nghĩa. Đó là số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 2 vợ chồng già lại thường xuyên ốm đau, nhiều năm nay ông bà sống trong căn nhà dột nát, không đảm bảo an toàn mỗi khi mưa bão. Được sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể, cùng sự chung tay, góp sức của anh em dòng họ và bà con nhân dân, gia đình bà đã có được ngôi nhà mới kiên cố, khang trang với diện tích xây dựng gần 50m2, tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.
Vui mừng khi được chuyển về ngôi nhà mới, bà Riến bộc bạch: "Hai vợ chồng già lại bệnh tật nên không có khả năng làm nhà, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và bà con nhân dân chung tay giúp đỡ, vợ chồng tôi đã có ngôi nhà mới, chúng tôi phấn khởi lắm”.
Là xã điển hình có nhiều hoạt động thiết thực chung tay hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở, đồng chí Bùi Thanh Hiệu, Chủ tịch UBND xã Cuối Hạ cho biết: "Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, nhân dân có nhu cầu sửa chữa hoặc làm nhà mới để rà soát, lập danh sách trên cơ sở đảm bảo đúng đối tượng, định mức và nguyên tắc hỗ trợ”. Với cách làm sáng tạo, công khai, minh bạch,trong năm 2024, xã Cuối Hạ đã hỗ trợ 12 hộ xóa nhà dột nát.
Qua rà soát, huyện Kim Bôi có 511 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Trên quan điểm thực hiện đến đâu chắc đến đó, huyện đã đề ra tiêu chí cụ thể, đó là các gia đình khi được hỗ trợ tiền làm nhà mới hoặc sửa chữa, nâng cấp phải đủ diện tích sử dụng và đảm bảo "3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng); tuổi thọ căn nhà đảm bảo từ 10 năm trở lên. Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền từng gia đình phát huy nội lực vươn lên xoá đói, giảm nghèo để có nguồn lực sửa chữa, làm nhà mới. Đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự góp sức của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, ưu tiên tập trung thực hiện ở các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới.
Bằng cách làm bài bản, phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, các thành viên, chủ thể hộ gia đình được hỗ trợ; các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ ngay từ khi triển khai đã tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đến hết tháng 1/2025, huyện Kim Bôi đã hoàn thành xây dựng 203 nhà cho hộ nghèo, tổng kinh phí trên 8,9 tỷ đồng, trong đó, từ nguồn xoá nhà tạm, nhà dột nát cấp tỉnh trên 3,5 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa.
Với những giải pháp đồng bộ và kế hoạch cụ thể, cùng sự ủng hộ tích cực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, mỗi ngôi nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc một hộ nghèo có nơi ăn, chốn ở ổn định, ấm áp, không phải lo gánh nặng về nhà ở, từ đó yên tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền huyện Kim Bôi hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tiến Thành
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)
Ngày 3/2 (mùng 6 tháng Giêng), tại Trường TH&THCS Thanh Nông, thị trấn Ba Hàng Đồi, UBND huyện Lạc Thủy tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ 2025.