Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Tân (Mai Châu) cùng đơn vị, doanh nghiệp tài trợ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xóm Phiêng Sa.
Đồng Tân là địa bàn khó khăn của huyện Mai Châu, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã gần 30%, nhiều hộ còn ở nhà tạm, dột nát. Tại các xóm khó khăn như Phiêng Sa, Vắt, Đồng Bảng… nhiều nhà ở còn dùng các vật liệu không đảm bảo độ bền và an toàn như ván gỗ, bạt, cót ép... Do vậy, việc thực hiện tiêu chí nhà ở trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã gặp nhiều khó khăn. Thu nhập bình quân của xã mới đạt 16,7 triệu đồng/người/năm, người dân khó có khả năng tích lũy kinh phí để sửa chữa, xây mới nhà ở, trong đó có những hộ là gia đình chính sách, người khuyết tật, người già neo đơn, thu nhập bấp bênh, hạn chế khả năng lao động. Nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí, việc sửa chữa, xây dựng nhà ở đối với các hộ hết sức khó khăn.
Đồng chí Vì Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Đồng Tân cho biết: "Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 450 ngày đêm xóa nhà tạm, nhà dột nát do tỉnh phát động, cùng với thực hiện tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, huy động, kêu gọi sự tham gia từ các đơn vị, nhà hảo tâm và cộng đồng đóng góp thêm kinh phí, ngày công, vật liệu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ. Ủy ban MTTQ xã cùng các ban, ngành tập trung rà soát, phân bổ nguồn lực trên nguyên tắc đảm bảo công khai, dân chủ; ưu tiên hỗ trợ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó sớm hoàn thành mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, giúp các hộ ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.
Gia đình bà Vì Thị Tều, xóm Đồng Bảng là một trong những hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Tuổi đã cao, mưu sinh với mảnh vườn nhỏ, thu nhập bấp bênh, nhiều năm nay bà Tều sống trong căn nhà lụp xụp, chắp vá, mùa đông gió lùa rất lạnh. May mắn đến với bà khi được huyện hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà ở, cùng sự hỗ trợ từ người thân, gia đình bà đã xây dựng ngôi nhà mới vững chãi, mái cứng, thỏa ước mong bấy lâu.
Bà Tều cho biết: "Sống trong căn nhà xập xệ sinh hoạt rất bất tiện và khó khăn. Được Nhà nước hỗ trợ cùng sự giúp đỡ của người thân, bà con trong xóm đã giúp tôi xây dựng được ngôi nhà cấp 4 kiên cố, tạo điều kiện yên tâm sinh sống, tiếp tục lao động, vươn lên trong cuộc sống”.
Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát, xã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, khơi dậy nội lực trong nhân dân; phân công cán bộ, công chức phụ trách thôn, xóm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hộ có nhà tạm, dột nát để từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong năm 2024, xã đã xóa nhà tạm cho 20 hộ nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ gần 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy, hỗ trợ sinh kế giúp thoát nghèo bền vững, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân. Mong muốn nhiều hơn nữa sự đóng góp, chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân và các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ xóa nhà tạm cho hộ dân, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Theo rà soát, xã cần xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 8 hộ trong năm 2025.
Hoàng Anh
Ngày 3/2 (mùng 6 tháng Giêng), tại Trường TH&THCS Thanh Nông, thị trấn Ba Hàng Đồi, UBND huyện Lạc Thủy tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ 2025.