Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và sâu rộng như hiện nay, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc số hóa các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương. Chung sức tham gia chuyển đổi số, bảo tồn, gìn giữ và quảng bá những giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương.



Đội hình tuyên truyền, giới thiệu các di tích, công trình văn hóa trọng điểm trên địa bàn thành phố hướng dẫn đoàn viên, thanh niên quét mã QR code tại di tích Nhà tù Hòa Bình (TP Hòa Bình).

Thiết thực đẩy mạnh số hoá, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thực hiện gắn mã QR code tại nhiều điểm di tích lịch sử, văn hoá, địa chỉ đỏ để người dân và du khách dễ dàng tra cứu dữ liệu về thông tin, hình ảnh liên quan nhanh chóng, đầy đủ, sinh động. Các mã QR code được gắn trước cổng, cửa di tích, địa điểm. Giải pháp gắn mã QR code như một "thuyết minh viên - QR” giúp đơn giản hoá việc cung cấp thông tin, tiện lợi, đảm bảo tính chính xác về giá trị văn hoá, lịch sử.

Đền và đình Thịnh Lang nằm tại địa bàn phường Thịnh Lang (TP Hoà Bình), thờ phụng Tam vị Tản Viên Sơn Thánh, Tam vị Quận Công họ Đinh. Tại di tích này, trước đây lễ hội chính được tổ chức ngày mùng 8 tháng Giêng. Tuy nhiên, hiện nay lễ hội không còn được tổ chức, song vào những ngày lễ, Tết, đầu xuân, đông đảo người dân địa phương và du khách đến chiêm bái, dâng hương tại di tích. Là người con sinh ra và lớn lên ở quê hương Thịnh Lang, chị Nguyễn Quỳnh Anh bộc bạch: "Mặc dù là người con của địa phương nhưng những thông tin về đền và đình Thịnh Lang tôi chỉ được biết qua lời kể của các bà, các mẹ. Bên cạnh đó điểm đến không có hướng dẫn viên nên tôi chưa có kiến thức, thông tin chính xác, đầy đủ về di tích. Khoảng năm 2023, Đoàn phường xây dựng công trình thanh niên "Bảng mã QR code thông tin Khu di tích cấp tỉnh đền và đình Thịnh Lang” đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu thông tin di tích, hình ảnh, giá trị lịch sử, lễ hội, công tác quản lý, bảo tồn di tích… Công trình thanh niên rất thiết thực, hiệu quả, đổi mới, hiện đại”.

Trung đoàn Tây Tiến được Trung ương Đảng quyết định thành lập từ tháng 2/1947, là đơn vị chủ lực nòng cốt của Mặt trận miền Tây (Tây Tiến). Trong hoàn cảnh gian khổ, Trung đoàn Tây Tiến đã dựa vào chính quyền, nhân dân địa phương, nêu cao quyết tâm chiến đấu bảo vệ căn cứ, bám đất, bám làng, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia kháng chiến. Để tưởng nhớ và tri ân công lao của các anh hùng liệt sỹ, năm 1990, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn đồng lòng, chung sức xây dựng Đài tưởng niệm liệt sỹ thuộc Trung đoàn 52 Tây Tiến ở xóm Trang, xã Thượng Cốc. Với những giá trị tiêu biểu, tháng 7/2012, di tích "Nơi ghi dấu lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến” được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Năm 2023, Đoàn xã Thượng Cốc triển khai thực hiện công trình thanh niên "Chuyển đổi số trong quảng bá các di tích lịch sử - văn hoá” - di tích lịch sử cấp tỉnh Tượng đài Tây Tiến.

Đồng chí Bùi Thu Hiền, Bí thư Đoàn xã Thượng Cốc cho biết: "Đoàn xã đã chủ động phối hợp sưu tầm, tổng hợp nguồn thông tin, tư liệu chính xác, đầy đủ, từ đó biên tập lại cho dễ hiểu, rõ ràng, chi tiết giới thiệu Trung đoàn Tây Tiến, lịch sử xây dựng Tượng đài Tây Tiến… Tại di tích lịch sử cấp tỉnh Tượng đài Tây Tiến, mã QR code được thiết kế, xây dựng theo hình thức của pano, biển bảng giới thiệu, không chỉ đặt tại di tích mà còn được tuyên truyền, chia sẻ rộng rãi trên trang mạng xã hội của Đoàn xã. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá về di tích, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương”.

Công trình thanh niên gắn mã QR code tại các di tích lịch sử, văn hoá đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với người dân và du khách. 


Linh Nhật

Các tin khác


Hội Nông dân huyện Mai Châu: Tích cực tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Luôn được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để phát huy dân chủ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên, nông dân (HVND). Thời gian qua, công tác tham gia tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo (KNTC) của nông dân được các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Mai Châu chú trọng, triển khai các hoạt động thiết thực.

Tỉnh Đoàn thăm, tặng quà nữ thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Ngày 11/2, Tỉnh Đoàn Hòa Bình thăm và tặng quà nữ thanh niên Trương Thị Ngọc Anh, 24 tuổi ở xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Ngọc Anh tốt nghiệp Trường Đại học FPT, chuyên ngành Tiếng Nhật. Ngọc Anh đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và là một trong 100 thanh niên ưu tú của huyện Lạc Sơn đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2025.

Sôi động thị trường quà tặng ngày Valentine

Chuẩn bị đến ngày Lễ Tình nhân (Valentine), tại các cửa hàng mỹ phẩm, quà tặng, đồ lưu niệm trên địa bàn thành phố Hòa Bình, thị trường quà tặng lưu niệm trở nên nhộn nhịp với nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Hội Cựu chiến binh hưởng ứng Tết trồng cây

Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Ất Tỵ 2025, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã phát động cán bộ, hội viên tích cực trồng cây xanh. Phong trào Tết trồng cây trở thành nét đẹp truyền thống, hoạt động ý nghĩa, thiết thực của cán bộ, hội viên CCB, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Triển khai Cuộc thi viết về “Gương Người tốt - Việc tốt” tỉnh Hoà Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 22/1/2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BTCCT triển khai Cuộc thi viết về "Gương Người tốt - Việc tốt” tỉnh Hoà Bình lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ, khẳng định ý nghĩa, tác dụng to lớn của phong trào Thi đua yêu nước đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các tầng lớp nhân dân trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025… Báo Hòa Bình đăng tải Thể lệ cuộc thi này để bạn đọc biết và tích cực hưởng ứng.

Huyện Kim Bôi chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thời gian qua, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ khó khăn về nhà ở được huyện Kim Bôi xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác giảm nghèo. Với sự tiếp sức của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư, nhiều ngôi nhà kiên cố đã được xây dựng giúp người nghèo có thêm niềm tin, động lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục