Cán bộ và nhân dân Mường Động - Kim Bôi phát huy truyền thống quê hương anh hùng, kiên cường cách mạng, nỗ lực phấn đấu, khai thác tiềm năng, lợi thế về văn hóa, cảnh quan, môi trường, xây dựng huyện trở thành vùng quê giàu đẹp, điểm du lịch đô thị, sinh thái của tỉnh và khu vực.


Thanh niên huyện Kim Bôi phát huy truyền thống quê hương, lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Kim Bôi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Huyện vinh dự được Tỉnh ủy Hòa Bình 2 lần lựa chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh (lần thứ nhất từ ngày 21 - 25/5/1948 tại đình Lập - xóm Lập, xã Lập Chiệng, nay là xã Kim Lập; lần thứ hai từ ngày 10 - 22/4/1951 tại xóm Đồng Lốc, xã Nật Sơn, nay là xã Xuân Thủy). Trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, nhân dân Kim Bôi đã đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Toàn huyện có 5.458 người có công với cách mạng, trong đó có 22 Mẹ Việt Nam anh hùng, 640 liệt sỹ, 491 thương bệnh binh, người bị tù đày, 256 người bị nhiễm chất độc hóa học… Năm 2002, nhân dân và cán bộ huyện Kim Bôi được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ.

Truyền thống quê hương anh hùng đang tạo động lực cho Mường Động chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới. Cán bộ, nhân dân đổi mới tư duy, cách làm, diện mạo nông thôn khởi sắc, hạ tầng đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, những con đường lớn được mở tới các khu vực tiềm năng phát triển đô thị, du lịch sinh thái.

Vĩnh Đồng là xã anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ, từng là địa phương đi đầu phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện thành công dồn điền, đổi thửa gắn với quy hoạch nông thôn mới, xây dựng nhiều mô hình sản xuất liên kết trong nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ. Xã đang có những bước tiến dài trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng đời sống nhân dân. Đồng chí Bùi Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Đồng cho biết: Cấp ủy, chính quyền và nhân dân quyết tâm xây dựng xã trở thành vùng năng động trong phát triển nông nghiệp, đô thị, du lịch, thương mại.

Cảnh quan hữu tình, văn hóa đậm đà, lòng dân đồng thuận, Kim Bôi hội tụ đầy đủ yếu tố để phát triển. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi, huyện đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư, đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các giải pháp hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từng bước được sắp xếp, bố trí hợp lý, quan tâm nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bộ máy chính quyền phục vụ tốt hơn nhu cầu doanh nghiệp và người dân.

Từ chỗ có xuất phát điểm thấp, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt khoảng 50 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 12,8%. Trên địa bàn huyện có 2 dự án trọng điểm đang triển khai gồm: Dự án đường liên kết vùng Hoà Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hoà Bình - Mộc Châu) và dự án quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Kim Bôi và xã Cuối Hạ. Dự kiến khi hoàn thành và đưa vào khai thác, các dự án tạo ra những sản phẩm du lịch chất lượng cao, mở ra không gian phát triển rộng lớn của tỉnh và khu vực.

Huyện đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu triển khai các dự án vào lĩnh vực đô thị, du lịch sinh thái. Nhiều dự án đã đi vào khai thác hiệu quả, tạo điểm nhấn cho du lịch của tỉnh. Kết cấu hạ tầng vùng trung tâm và các xã, thị trấn được tích cực đầu tư. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp bền vững, chất lượng cao, nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế như nhãn Sơn Thủy, mật ong Hợp Tiến, bưởi Mường Động... Huyện tập trung huy động tốt các nguồn lực, đầu tư khai thác hiệu quả lợi thế; tăng cường quản lý quy hoạch, tháo gỡ khó khăn cho các dự án; hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực nghiên cứu, triển khai dự án; chăm lo tốt hơn cuộc sống người dân.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, hàng năm, tuổi trẻ huyện Kim Bôi hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

  

Lê Chung

Các tin khác


Cháy kho chứa hàng điện tử tại xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối

Chiều 4/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại xóm Tân Tiến, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc. Theo các nhân chứng, khi phát hiện vụ cháy vào khoảng 14h25'. Nguyên nhân nghi do chập điện khiến chiếc xe máy cháy rụi, sau đó lan sang kho hàng. Khu vực cháy là kho hàng điện tử của gia đình ông Trần Tiến Lợi.

Công bố quyết định về đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước

Sáng 4/3, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, TAND tối cao tổ chức họp báo công bố Quyết định 266 về đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước.

Nông dân xã Tân Vinh thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ, giá lợn thịt trên thị trường tăng cao. Ông Cấn Minh Sơn, hội viên nông dân chi hội xóm Cời, xã Tân Vinh (Lương Sơn) xuất bán hơn 30 con lợn thịt với giá 69.000 đồng/kg, mỗi con đạt trọng lượng bình quân trên 1 tạ. Trừ mọi chi phí giống, thuốc, thức ăn chăn nuôi, gia đình ông Sơn thu lãi trên 50 triệu đồng.

Xã Đú Sáng khẩn trương xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xác định rõ những khó khăn trong triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) cho người nghèo, xã Đú Sáng (Kim Bôi) đã huy động sức mạnh tổng hợp của địa phương, quyết tâm "xóa trắng” nhà tạm, nhà dột nát, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Xây dựng không tổ chức thi sát hạch lái xe và không tiếp nhận hồ sơ thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe

Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 649/TB-SXD, ngày 28/2/2025 về việc không tổ chức thi sát hạch lái xe và không tiếp nhận hồ sơ thủ tục đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục