Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) cho người nghèo tỉnh đầu tháng 3/2025. Thời gian qua, phong trào XNT, NDN cho hộ nghèo được tỉnh Hòa Bình quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, ngành, đơn vị, cá nhân đã chung tay, huy động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo động lực giúp người nghèo "an cư, lạc nghiệp”, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, tỉnh quyết tâm đến ngày 30/6/2025 xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát.



Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Sơn cùng các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xóm Rểnh, xã Miền Đồi.

Mai Châu là một trong những địa phương tiêu biểu, thực hiện hiệu quả việc XNT, NDN cho hộ nghèo. Theo rà soát đầu năm 2024, toàn huyện có 208 nhà ở của hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn cần phải xây mới, 59 nhà cần sửa chữa. Là địa bàn khó khăn, số hộ nghèo cần làm nhà ở tương đối lớn, cấp ủy, chính quyền huyện xác định việc XNT, NDN là chương trình, nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, coi đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác giảm nghèo. Do đó, huyện Mai Châu tập trung tối đa nguồn lực trong xã hội thực hiện chương trình, trên nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch. Các cấp ủy, chính quyền tổ chức rà soát tình hình nhà ở của hộ nghèo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để tìm giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, các địa phương có nhiều cách làm hay, sáng tạo, dần tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ chương trình. Đến nay, huyện đã thực hiện xây mới 161 nhà ở, tổng kinh phí trên 7,7 tỷ đồng, định mức hỗ trợ 50 - 60 triệu đồng/hộ. Những ngôi nhà sau khi hoàn thành có diện tích trên 30m2, đảm bảo tiêu chuẩn "3 cứng” của Bộ Xây dựng.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh cần XNT, NDN cho 3.194 hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trong đó cần xây mới 2.283 nhà, sửa chữa 911 nhà. Để thực hiện mục tiêu, các huyện, thành phố đã thành lập BCĐ từ cấp huyện đến cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, phát huy tinh thần tương thân tương ái tham gia ủng hộ các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo; huy động đóng góp trực tiếp ngày công lao động, tiền của trong cộng đồng dân cư để nâng cao chất lượng căn nhà được hỗ trợ.

Từ Lễ phát động đợt thi đua cao điểm 450 ngày đêm hoàn thành XNT, NDN cho người nghèo trên địa bàn tỉnh tổ chức tháng 10/2024 tại huyện Lạc Sơn và nguồn hỗ trợ từ Trung ương, các tỉnh, thành phố cùng sự hỗ trợ của cộng đồng dân cư về ngày công lao động, vật liệu, đến nay, tỉnh đã thực hiện xây mới 1.975 nhà, sửa chữa 223 nhà. Các nhà đã bàn giao và đang xây dựng đảm bảo theo quy định, nhà có diện tích lớn nhất từ 100 - 110m2, trị giá từ 300 - 500 triệu đồng chiếm khoảng 10%; nhà nhỏ nhất 35 - 36m2 (hộ đơn thân), trị giá 55 - 60 triệu đồng; các nhà đã bàn giao đa số diện tích từ 50 - 65m2, trị giá 120 - 170 triệu đồng, chiếm 80% trở lên.

Bên cạnh đó, trong tháng 2/2025, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh cùng các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã triển khai rà soát trên phạm vi toàn tỉnh đối với các hộ còn vướng mắc về hồ sơ đất đai, thủ tục, vốn đối ứng, nhà ở hư hại do mưa lũ… nhằm tìm biện pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ làm nhà ở trong chương trình.

Đồng chí Bùi Văn Luyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Chương trình XNT, NDN tỉnh cho biết: "Để hoàn thành mục tiêu XNT, NDN, MTTQ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ các cấp tích cực tham mưu BCĐ tỉnh, huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân xây dựng, sửa chữa nhà ở. MTTQ các cấp cùng cấp ủy, chính quyền, ban, ngành thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các hộ chưa có đất ở, chưa có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất nhằm sớm hoàn thành mục tiêu XNT, NDN trên địa bàn toàn tỉnh”.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 30/6/2025, toàn tỉnh còn 996 nhà cần tiếp tục xây mới, sửa chữa, trong đó, TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn, Lạc Thủy hoàn thành XNT, NDN trước ngày 30/4/2025. Mỗi căn nhà được hoàn thành đồng nghĩa với việc thêm một hộ nghèo có chỗ ở ổn định, không phải lo gánh nặng về nhà ở, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Từ đó, uy tín của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp được nâng cao; niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ngày càng vững chắc.

 

Hoàng Anh

Các tin khác


Phát triển nhà ở xã hội gắn với hoạt động tín dụng chính sách

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 288/UBND-KTTH, ngày 25/2/2025 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới gắn với hoạt động tín dụng chính sách.

Tòng Đậu thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Xã Tòng Đậu (Mai Châu) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội khu vực XV, gồm Sơn La - Hoà Bình

Ngày 8/3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố và triển khai Quyết định số 391/QĐ-BTC, ngày 26/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam thuộc Bộ Tài chính.

Miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho công dân 12 nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 7/3/2025 về việc miễn thị thực cho công dân 12 nước.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Tuyên dương cán bộ, hội viên phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 7/3, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục