Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 0h23’ ngày 22/4 đã xảy ra vụ cháy quán ăn 1999 tại tiểu khu Mu, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc), diện tích khoảng 200 m2. Chủ quán là anh Nguyễn Thành L, sinh năm 1999, trú tại tiểu khu Tày Măng, thị trấn Đà Bắc.
Hiện trường vụ cháy quán ăn tại thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc).
Người dân nhà đối diện quán đã phát hiện đám cháy bùng lên bên trong quán (cửa quán khóa), rồi hô hoán hàng xóm. Công an thị trấn Đà Bắc cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã điều 1 xe chữa cháy, 1 xe téc và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cùng các lực lượng dập tắt đám cháy, không để cháy lan sang các nhà liền kề.
Theo Công an thị trấn Đà Bắc, tối 21/4, quán có 2 mâm khách. Đến 21h cùng ngày, khách rời quán, sau đó gia đình dọn dẹp và khoảng 23h10’ khóa cửa về nhà, không có ai ngủ lại quán.
Vụ cháy đã gây thiệt hại tài sản khoảng 400 triệu đồng, gồm 2 xe máy, quạt, tivi, điều hòa và đồ đạc khác; một phần phần khung sắt và mái tôn của quán bị biến dạng.
Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang tiếp tục được lực lượng chức năng làm rõ.
P.V
Mỗi dịp tháng Tư, trong lòng mỗi người dân Việt Nam lại dâng trào cảm xúc thiêng liêng về Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước - ngày 30/4. Tại Hòa Bình, không khí những ngày này càng trở nên đặc biệt hơn khi giới trẻ trên địa bàn tỉnh đang cùng nhau thể hiện tình yêu nước theo những cách sáng tạo, gần gũi nhưng đầy ý nghĩa.
Vừa qua, ông Bùi Văn Tâm, xóm Bái, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) đại diện 14 hộ dân sinh sống gần khu vực nhà máy sản xuất viên gỗ nén của Công ty BVN gửi đơn đến cơ quan chức năng địa phương, phản ánh về việc trong quá trình hoạt động nhà máy sản xuất viên gỗ nén của Công ty BVN gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Thủ tướng Chính phủ vừa công điện yêu cầu chi trả lương hưu tháng 5/2025 từ 25/4 đến 28/4.
Trong cuộc sống ngày nay, mạng internet có vai trò hết sức quan trọng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong việc cung cấp thông tin, kết nối bạn bè, học tập trực tuyến hay giải trí… Thế nhưng, đây cũng là con dao hai lưỡi tiềm ẩn không ít vấn đề, rủi ro, hiểm họa khó lường, nhất là đối với trẻ em. Bởi vậy, gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần chung tay tạo dựng tấm "lá chắn” để thế hệ trẻ không bị lạc lối trên không gian mạng.
Thời gian qua, Hợp tác xã (HTX) Vũ Điệp, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) đã đầu tư máy móc, trang thiết bị để thành lập cơ sở may gia công thú nhồi bông, đồ thổ cẩm, trang phục dân tộc, góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/ người/tháng.