Là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan tươi đẹp với hàng trăm hang động, thác nước, đồi cỏ còn nguyên sơ và không gian văn hóa đậm đà bản sắc, một số điểm đến của huyện Cao Phong được ví như "xứ sở thần tiên” hay "thiên đường du lịch”. Xác định rõ tiềm năng, lợi thế, những năm qua, huyện Cao Phong không ngừng đầu tư tôn tạo, bảo tồn và nâng tầm giá trị các thắng cảnh, di tích để khai thác phát triển du lịch.


Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam (Meddom Park) tại xã Bắc Phong (Cao Phong) là một trong những điểm đến tham quan, trải nghiệm hấp dẫn của du khách thuộc mọi lứa tuổi.

Khoảng hơn 10 năm về trước, nhắc đến điểm du lịch của huyện Cao Phong, cán bộ quản lý lĩnh vực văn hóa, du lịch huyện chỉ cần đếm trên đầu ngón tay như: Khu di tích lịch sử Anh hùng Cù Chính Lan, đền Bờ, du lịch sinh thái hồ Hòa Bình, bản Mường xóm Mỗ, khu di tích lịch sử - văn hóa chùa Quèn Ang, quần thể hang động núi Đầu Rồng… nhưng nay, các điểm đến đã tăng lên gấp nhiều lần. Đó là du lịch cộng đồng xóm Tiện, xã Thung Nai; tuyến du lịch Hợp Phong - Dũng Phong - Thạch Yên (vườn hoa núi Cối, xã Hợp Phong; chùa Khánh, xóm Rớm Khánh, xã Thạch Yên); tuyến du lịch thị trấn Cao Phong - Hợp Phong (du lịch sinh thái miệt vườn cam, mía; du lịch hồ Cạn Thượng; làng cổ dân tộc Mường xóm Cạn, xóm Mừng, xã Hợp Phong); tuyến du lịch Công viên di sản các nhà khoa học     Việt Nam, xã Bắc Phong; khu danh lam thắng cảnh cấp quốc gia quần thể hang động núi Đầu Rồng, đền Thượng Bồng Lai, đền Đông Sơn, thị trấn Cao Phong…

Trung tuần tháng 7 vừa qua, Công ty TNHH MTV Cao Phong đã khai trương sản phẩm du lịch mới, đó là điểm du lịch vườn nho Hạ Đen tại khu 4, thị trấn Cao Phong để phục vụ du khách tham quan, trải  nghiệm. Vườn nho mở cửa phục vụ vào khung giờ 7h30 - 11h30 và 13h30 - 17h30 hằng ngày. Đến vườn nho du khách được miễn phí vé vào tham quan, tự do chụp ảnh, check-in trong vườn, mua nho tại vườn. Du khách được cán bộ kỹ thuật của công ty hướng dẫn cách trồng và chăm sóc nho nếu có nhu cầu trải nghiệm… Sự kiện khai trương vườn nho được thông tin, nhiều người dân bày tỏ sự ngỡ ngàng. Bởi bấy lâu nay muốn trải nghiệm tuor du lịch vườn nho thường phải đi tới vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Ninh Thuận, thì nay chỉ cần di chuyển vài chục cây số đã được chiêm ngưỡng, trải nghiệm và mua những chùm nho tươi tại khu vườn rộng gần 3.000m2. Điều quan trọng là cảm thấy vui, hứng khởi khi du lịch Cao Phong có thêm một điểm nhấn.

Chia sẻ về lộ trình phát triển "ngành công nghiệp không khói” ở Cao Phong, đồng chí Phạm Ngọc Nhất, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: "Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh, huyện, sự sát sao, đồng hành của ngành Văn hóa - du lịch và sự đồng lòng của bà con, hành trình phát triển du lịch văn hóa, sinh thái ở Cao Phong đã sớm được khai mở. Năm 2017, du lịch cộng đồng bắt đầu hình thành và phát triển tại một số xã, góp phần tạo ra các cơ hội việc làm cho người dân, tăng nguồn thu và thúc đẩy phát triển của địa phương. Việc người dân cùng làm du lịch, cùng bảo tồn văn hóa, khai thác các dịch vụ và giới thiệu điểm đến tới du khách góp phần tạo nền tảng để du lịch phát triển bền vững”.

Để hoàn thành các mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025 du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện; tăng trưởng bình quân của du lịch, dịch vụ đạt 15% trở lên, đưa tỷ trọng của ngành đến  năm 2025 chiếm 30%, năm 2030 chiếm 40%, huyện đã và đang tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, bến cảng, hạ tầng viễn thông... theo quy hoạch. Một mặt đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật du lịch; xây dựng các khu nghỉ dưỡng sinh thái gắn với dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao, di tích lịch sử - văn hóa, khu, điểm du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, tạo thành tour, tuyến du lịch đa dạng, hấp dẫn, thu hút khách du lịch. Xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương; nâng cao chất lượng loại hình du lịch tâm linh trên khu du lịch hồ Hòa Bình, đền Thượng Bồng Lai, đền Đông Sơn tại thị trấn Cao Phong; chùa Khánh xã Thạch Yên; chùa Quèn Ang, không gian văn hóa mo Mường tại xã Hợp Phong. 

Đến nay huyện đã thành lập được 88 câu lạc bộ văn hoá dân tộc Mường tại các xã, khu dân cư; bảo tồn trên 1.600 chiếc chiêng; gần 100 nhà sàn truyền thống trong cộng đồng và nhiều đồ dùng công cụ, lao động, sản xuất, sinh hoạt của đồng bào Mường. Việc quảng bá, xúc tiến du lịch luôn được quan tâm. Năm 2023, huyện Cao Phong đón trên 331.800 lượt khách tham quan, du lịch (khách quốc tế trên 3.000 lượt, khách nội địa trên 328.800 lượt), tăng 114,4% so với năm 2022. 6 tháng đầu năm 2024, huyện đón trên 225.000 lượt khách du lịch (3.315 lượt khách quốc tế, 221.815 lượt khách nội địa), bằng 101,4% so với cùng kỳ năm 2023. Với sự tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước là tiền đề để huyện Cao Phong xây dựng những tuor, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện và hút khách. 



Thúy Hằng (CTV)

Các tin khác


Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác du lịch 6 tháng cuối năm

Ngày 22/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.

Điều gì khiến Hội An được vinh danh ''thành phố đẹp thứ 4 thế giới''?

Hội An diện tích nhỏ nhưng sống động và mang đậm bản sắc văn hóa, truyền thống Việt Nam, thu hút sự yêu thích của du khách quốc tế, theo các chuyên gia.

Thác Trăng hút khách ngày hè

Từ đầu mùa hè đến nay, danh thắng thác Trăng trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh. Các dịch vụ ăn uống, tham quan phát triển đã đem lại thu nhập cho hàng chục hộ dân địa phương.

Hòa Bình ước đón 2,6 triệu lượt khách tham quan, du lịch

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm nay có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng tốt. Tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Hòa Bình ước 2,6 triệu lượt, tăng xấp xỉ 10% so với cùng kỳ, thực hiện 61,9% kế hoạch năm.

Chuyển đổi số góp phần nâng cao giá trị điểm đến du lịch

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm quản lý, khai thác hiệu quả các dữ liệu, tối ưu hóa chất lượng trải nghiệm cho du khách là yếu tố quan trọng nâng cao giá trị điểm đến, tăng hiệu quả quảng bá, giới thiệu du lịch của từng địa phương cũng như cả nước.

Đà Bắc - điểm đến ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch

Dù là địa phương "đi sau” về du lịch, song với tiềm năng được ví như có cả "Sa Pa, Hạ Long” trong lòng phố núi cùng nét văn hóa đặc trưng và hướng đi mới, cái tên "Đà Bắc” đang mỗi ngày định hình một rõ nét trong lòng du khách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục