Các chủ tàu tuyến Ao Tiên - Cô Tô (Quảng Ninh) cam kết không tăng giá vé trong năm 2025, kể cả khi lượng khách tăng mạnh. Đây là chiến lược được chính quyền, doanh nghiệp thống nhất để kích cầu du lịch Cô Tô.
Khách du lịch đi ra đảo Cô Tô bằng tàu cao tốc chất lượng cao. Ảnh tư liệu: Văn Đức/TTXVN
Mới đây, lãnh đạo huyện Cô Tô và Sở Xây dựng tổ chức đối thoại với chủ tàu, doanh nghiệp vận tải hành khách từ cảng cao cấp Ao Tiên (huyện Vân Đồn) đi các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn và huyện Cô Tô. Qua đó tháo gỡ một số vướng mắc doanh nghiệp quan tâm. Đặc biệt, các doanh nghiệp thống nhất không tăng giá vé tàu.
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô Lê Ngọc Hân khẳng định, địa phương sẽ xây dựng thêm sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút du khách và tạo cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.
Đại diện Sở Xây dựng cam kết hỗ trợ giải quyết vấn đề luồng tuyến, nạo vét luồng vào cầu cảng Cô Tô đảm bảo tàu thuyền hoạt động an toàn, thuận lợi.
Đáng chú ý, các chủ tàu và doanh nghiệp vận tải thống nhất cam kết không tăng giá vé tàu tuyến Ao Tiên - Cô Tô, Vân Đồn trong năm 2025, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách.
Lượng khách du lịch đến Cô Tô qua cảng Ao Tiên đang tăng mạnh. Nếu năm 2023 đón 442.287 lượt khách, đến năm 2024, con số này tăng lên 513.913 lượt.
Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, huyện đảo đón khoảng 150.000 lượt khách, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến này.
Năm 2025, huyện Cô Tô dự kiến triển khai nhiều dịch vụ du lịch mới nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách.
Một trong những điểm nhấn là Trung tâm tổ chức sự kiện Sứa Palace, nơi cung cấp dịch vụ gala dinner, hội nghị, hội thảo với sức chứa từ 60 đến 500 khách, đáp ứng nhu cầu của các công ty, lữ hành và du khách.
Các tour tham quan đảo nhỏ được mở rộng, đưa du khách khám phá vẻ đẹp hoang sơ của Cô Tô con, hòn Cá Chép, hòn Sư Tử tại xã Đồng Tiến, mang lại trải nghiệm độc đáo về thiên nhiên và đa dạng sinh học.
Với những ai yêu thích sự yên bình, dịch vụ cắm trại đêm tại Thanh Lân sẽ là lựa chọn lý tưởng, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không gian biển đảo về đêm.
Hoạt động lặn biển ngắm san hô tại Vụng Tròn, Hòn Chim và Hòn Ông Tích (xã Thanh Lân) mang đến cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú dưới lòng đại dương.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong quá trình di chuyển, huyện Cô Tô đang khuyến khích phát triển dịch vụ tham quan bằng xe điện, xe đạp, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng trải nghiệm du lịch.
Các bãi tắm nổi tiếng như Vàn Chảy và Hồng Vàn sẽ được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và dịch vụ, đảm bảo mang lại không gian nghỉ dưỡng tiện nghi, an toàn và hấp dẫn hơn.
Những dịch vụ mới này không chỉ giúp Cô Tô đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn nâng cao sức hút của điểm đến này trong năm 2025, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước.
Cô Tô được biết đến là điểm đến xanh, thân thiện môi trường. Tất cả nhân dân, du khách khi đến với đảo sẽ không mang theo các loại túi nylon, chai nhựa dùng một lần.
Theo TTXVN
Chính thức mở cửa từ tháng 2/2025, Khu du lịch (KDL) sinh thái Ngòi Hoa (PriorBay Resort) thuộc xã Suối Hoa (Tân Lạc) thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm các sản phẩm du lịch đẳng cấp, độc đáo và hấp dẫn.
Cũng như hầu hết ngành nghề, lĩnh vực, du lịch Việt Nam đã và đang chuyển đổi theo xu hướng phát triển bền vững. Đặc biệt, xu hướng này không chỉ thể hiện ở đa dạng sản phẩm, dịch vụ tại nhiều địa phương, mà còn thúc đẩy thị hiếu và sự quan tâm của du khách Việt khi lựa chọn điểm đến.
Ngày 13/3, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Từ định hướng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua, huyện Đà Bắc đã tập trung đầu tư hạ tầng, đa dạng sản phẩm du lịch, đẩy mạnh quảng bá nhằm tạo bước đột phá trong phát triển "ngành công nghiệp không khói".
Voi là một biểu tượng quan trọng của văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của vùng đất Tây Nguyên. Nhằm bảo tồn đàn voi nhà, một số đơn vị, doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk đã triển khai mô hình "Du lịch thân thiện với voi”. Mô hình không chỉ góp phần nâng cao phúc lợi cho các cá thể voi nhà, mà còn tạo ra những trải nghiệm ý nghĩa cho du khách.
Homestay Gia Trang Heian tại tổ Tháu, phường Thái Bình (thành phố Hòa Bình) là điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích khám phá văn hóa dân tộc và thiên nhiên. Đặc biệt, người góp mặt vào sự thành công này là chị Bùi Thị Hiền - người phụ nữ dân tộc Mường sinh ra tại vùng đất Kim Bôi. Với niềm đam mê văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng, chị Hiền đã tạo ra không gian kết nối truyền thống và hiện đại ngay trong lòng thành phố.