Từ ngày 13-18/8 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.

 

                                   Mưa lớn sẽ gây lũ quét ở các tỉnh miền núi phí Bắc

 Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày 12/8, dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực phía bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) tiếp tục di chuyển hướng về phía các tỉnh biên giới phía bắc nước ta.

Hoàn lưu của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng áp thấp sẽ gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang có mưa vừa, mưa to và dông. 

Ngày 13/8, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ có mưa to, sau đó vùng mưa lớn sẽ mở rộng sang khu vực Tây Bắc, các tỉnh Bắc Trung Bộ. Từ ngày 13-18/8 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các ngày 15-16/8, áp thấp nhiệt đới có khả năng cao xuất hiện trên Vịnh Bắc Bộ. Áp thấp nhiệt đới sẽ gây gió mạnh, gió giật mạnh cấp 8-10 ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ và khu vực vịnh Bắc Bộ.
 


Khu vực vùng núi phía Bắc và phí tây Bắc Trung Bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng ngập úng.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Đêm 12/8 và ngày 13/8, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9. Sóng biển cao 2-4 m.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, đến chiều 12/8, trận mưa, lũ lịch sử xảy ra đêm 4/8, rạng sáng 5/8 ở Lào Cai khiến 4 người chết, 6 người mất tích. Thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 200 tỷ đồng. 

 

 

                                                                            Theo Hanoimoi

                                                         

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục