Siêu bão Miranti đã đổ bộ vào Đài Loan và đang hoành hành tại đây. Dự báo trong 2 ngày tới, siêu bão cuồng phong này sẽ đổ bộ vào 1 số tỉnh tại Trung Quốc.

 

    Siêu bão Meranti đã mạnh hơn khi tiến gần đến Đài Loan với sức gió mạnh nhất 227 km/h. Cơ quan Thời tiết Đài Loan cho biết, Meranti là trận bão mạnh nhất thế giới từ đầu năm đến nay.

    Trung tâm Cứu hộ khẩn cấp Đài Loan cho biết, ít nhất 5 người đã bị thương khi bão Meranti đổ bộ, đồng thời cảnh báo những thiệt hại lớn hơn nữa khi siêu bão tiến sâu vào đất liền.

    Với sức gió giật cấp 17, siêu bão Meranti là điều đáng sợ, khi đổ bộ đã quét bay những cột chỉ đường, những con sóng lớn dữ dội đổ vào bến cảng.

     

    Siêu bão Meranti sẽ tiếp tục hoành hành tại Đài Loan trong ngày  15.9, sau đó đổ bộ vào Trung Quốc. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19 giờ ngày 15.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,5 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến - Giang Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

    Được biết, hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (165-185km/giờ), giật cấp 17.

    Dự báo trong 24 giờ tới, Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-15, giật cấp 17. Biển động dữ dội.

    Trên khu vực Đông Bắc Biển Đông vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8, giật cấp 10-12 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 210N và phía Đông Kinh tuyến 1170E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

    Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai nước ta  cũng đã ra công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị, các ban, ngành, địa phương sẵn sàng phòng, chống.

     

                                                                        Theo Báo Lao động

     

     

    Các tin khác


    Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

    Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

    Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

    Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

    Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

    Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

    Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

    Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

    Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

    Xem các tin đã đưa ngày:
    Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục